Màu hồng: Mặc như thế này “ngọt” mà không “sến”

Eve Nguyễn 2015-01-30 07:29
- Diện màu hồng trong mùa xuân này là một cách rất đơn giản, lại hiệu quả giúp bạn trở nên nổi bật, ấm áp và nữ tính.
Dù bạn có điệu đà hay không, vẫn nên có ít nhất vài món đồ mang tông màu hồng ngọt ngào, tươi trẻ trong tủ đồ của mình. Diện màu hồng trong mùa xuân này là một cách rất đơn giản, lại hiệu quả giúp bạn trở nên nổi bật, ấm áp và nữ tính. Thế nhưng, màu hồng cũng là một trong những sắc màu dễ khiến bạn trở thành thảm họa thời trang, dễ trông lố bịch như những thiếu nữ thuở còn cuồng phim “Cơn lốc tình yêu” hay “Nữ luật sư tóc vàng”, tất cả cũng chỉ vì nếu không biết cách lựa chọn tinh tế, màu hồng dễ trở nên trẻ con và "sến sẩm". Hãy tham khảo 10 gợi ý dưới đây để có thể diện đồ màu hồng một cách đơn giản, thời thượng và cá tính nhất.
 
1. Áo khoác hồng
 
Nếu lựa chọn áo khoác màu hồng, tông màu thích hợp nhất chính là tông màu pastel mềm mại, nền nã. Để có thể nổi bật với áo khoác hồng, chìa khóa ở đây chính là bạn nên lựa chọn những chiếc áo khoác thật rộng (oversized), hoặc áo khoác dài, có thể là áo vest dài quá hông hoặc áo choàng càng dài càng tốt. Với những chiếc áo khoác như vậy, bạn chỉ cần kết hợp với trang phục đơn giản bên trong như quần đen, áo trắng là đã cực kỳ nổi bật, đẳng cấp. 
 
2. Áo len hồng + sơ mi trắng
 
Đây có thể là công thức phối đồ không bao giờ sai, không bao giờ lỗi mốt với mọi xu hướng sắc độ của màu hồng. Dù là hồng pastel hay hồng tím, hồng neon, bạn hoàn toàn có thể “thuần hóa” một chiếc áo len hồng bằng cách phối hợp với một chiếc áo sơ mi trắng mặc bên trong, tạo ra vẻ gọn gàng, hơi chút lãng du, làm dịu bớt độ chói của màu hồng. Với cách phối đồ này, bạn chỉ cần mặc quần jeans đơn giản, hoặc quần trơn màu đen, không cần chọn chân váy hay quần quá nổi bật, cầu kỳ để tạo sự cân bằng, thanh lịch.
 
3. Chân váy hồng + áo phông dài tay trắng
Hãy chọn một chiếc chân váy tông màu hồng nhạt, chất liệu voan mềm mại, tha thướt, phối với một chiếc áo phông dài tay màu trắng tạo vẻ thể thao, năng động, thích hợp với thời tiết ấm áp của ngày xuân. Tổng thể diện mạo của bạn sẽ rất sáng, trẻ trung, mang đậm gu thẩm mỹ riêng, vừa cá tính vừa nữ tính dịu dàng theo cách phối đồ rất ít đụng hàng. Với bộ đôi áo váy này, bạn nên chọn giày cao gót kiểu dáng thật đơn giản, một chiếc ví cầm tay nhỏ gọn nhưng có thiết kế sang trọng để có thể tự tin sải bước khoe phong cách. 
 
4. Sơ mi hồng + chân váy bút chì
 
Để có một phong cách công sở thật sắc sảo, quyến rũ, những chân váy bút chì sẽ rất muốn kết đôi với áo sơ mi hồng. Hồng và đen khi kết hợp với nhau sẽ được coi là “bộ đôi sát thủ”, vì vậy nếu bạn đã có sẵn những chiếc chân váy bút chì màu đen, hãy sắm thêm một chiếc áo sơ mi màu hồng đậm. Bạn sẽ thấy rằng kiểu phối đồ này còn có khả năng quyến rũ và tôn vinh đường cong cơ thể còn hơn những chiếc đầm liền màu đen hay đỏ theo quan điểm truyền thống về sự gợi cảm. 
 
5. Đầm hoa
 
Bạn sẽ không bao giờ sợ sai khi mặc những chiếc váy liền họa tiết hoa theo tông màu hồng. Đó là món đồ lý tưởng cho bạn cảm hứng xinh tươi vào mùa xuân và cả mùa hè nữa. Để chiếc đầm có thể là trung tâm của sự diện mạo, hãy giữ sự đơn giản cho các chi tiết xung quanh: bạn có thể đi giày thể thao để tạo vẻ năng động, trẻ trung, hoặc sandal cao gót tông màu trung tính. Những chiếc đầm hoa họa tiết hồng có thể khiến làn da và khuôn mặt bạn tươi sáng, hồng hào hơn, nên bạn không cần trang điểm quá đậm, hãy để khuôn mặt tự nhiên, nhẹ nhàng, đừng tham chọn thêm nhiều trang sức, phụ kiện. 
 
6. Khăn quàng hồng
 
Nếu cảm thấy mặc trang phục màu hồng đã trở nên quá nhàm chán, bạn có thể chọn mình một chiếc khăn quàng màu hồng. Đây sẽ là điểm nhấn khiến diện mạo những ngày se lạnh trở nên thêm mềm mại, ấm áp. Với khăn quàng màu hồng, bạn nên chọn trang phục màu tối, đơn giản như đen, xám, thì sự ấm áp, ngọt ngào của màu hồng càng được tôn vinh, tạo sự thanh lịch, tinh tế, không quá điệu đà nhưng vẫn rất nữ tính.
 
7. Giày cao gót hồng
 
Một đôi giày cao gót màu hồng nổi bật có thể giúp bạn nhận được lời khen suốt cả năm. Đây là cách mà bạn có thể tô điểm cho mình bằng màu hồng suốt mọi ngày mà không phải mặc đi mặc lại những bộ cánh màu hồng khiến đồng nghiệp phát ngán. Giày cao gót màu hồng sẽ rất khó tìm được đối thủ của mình trong mọi khía cạnh: sự gợi cảm, tự tin, cá tính và ngọt ngào. Với đôi giày cao gót màu hồng, bạn sẽ thấy dù chỉ mặc chiếc áo phông, quần jeans cũ kỹ, hay bộ đồng phục công sở nhàm chán, bạn cũng luôn cảm thấy mình như một siêu mẫu sải bước trên sàn catwalk. 
 
8. Túi xách hồng
 
Những tín đồ túi xách không thể bỏ qua một chiếc túi xách màu hồng, nhất là những chiếc túi màu hồng neon thời thượng, bắt mắt. Tuy nhiên bạn phải lưu ý rằng, màu hồng cũng rất dễ tố cáo những khuyết điểm của đồ da, vì vậy, nếu muốn sắm một chiếc túi xách màu hồng, hãy đầu tư cho một chiếc túi tốt, được thiết kế đẹp và có đường may chỉn chu, cẩn thận, tránh xa hàng nhái rẻ tiền. Đó sẽ là một khoản đầu tư hiệu quả khi bạn thấy chiếc túi xách này có thể giúp nâng tầm đẳng cấp cho diện mạo của bạn, và làm tươi sáng cả những ngày âm u nhất khi bạn chỉ có thể diện những bộ áo quần chống rét to sụ, nặng nề. 
 
9. Thắt lưng hồng – bản nhỏ
 
Một chiếc thắt lưng màu hồng sẽ là cách bạn tạo ra sự xuất hiện bất ngờ cho màu hồng yêu thích trong diện mạo tưởng chừng như không liên quan của mình. Hãy nhớ rằng luôn chọn những chiếc thắt lưng bản nhỏ thật thanh mảnh để tạo sự dịu dàng, mềm mại tôn vinh vòng eo của bạn, thay vì những chiếc thắt lưng bản to chói mắt và rất dễ tạo ra sự lố bịch. Thắt lưng hồng bản nhỏ sẽ làm chiếc váy maxi màu đen của bạn thêm duyên dáng, và chân váy hay quần soóc của bạn thì sẽ thêm gọn gàng, năng động. 
 
10. Đừng mặc một mình
 
Bạn còn nhớ hội hotgirl trong phim “Mean girls” dành riêng ngày thứ Tư hàng tuần để cùng nhau mặc đồ màu hồng chứ? Và với sự đổ bộ hàng loạt như vậy, thì thậm chí một chiếc áo phông nam màu hồng rộng thùng thình của cô gái mới nhập hội (do Lindsay Lohan thủ vai) cũng trở nên thật nữ tính, mềm mại và gợi cảm. Vì vậy, nếu bạn muốn diện màu hồng thật nổi bật, đừng ngại rủ hội bạn thân cùng “tông xuyệt tông” với mình. Và đồng phục hồng cũng chẳng phải là đặc quyền của những cô gái trẻ. Nếu bạn đã làm mẹ, đừng ngại mặc đồ đôi với con gái yêu, hay thậm chí là với cậu con quý tử. Những chiếc áo hồng sẽ khiến cả nhà thân lại càng thêm thân, vì xét cho cùng, đây chính là màu của tình yêu thương mà. 
 

Eve Nguyễn - (Tổng hợp)

Ảnh: People, Insytle

(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Loạt ảnh cưới thời xưa cực độc của sao Việt