Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà

Eve Nguyễn 2015-12-26 06:00
- Mặc ấm không đồng nghĩa với việc tự biến mình thành một con gấu nặng nề, bạn vẫn có thể vừa gọn gàng lại vừa nữ tính trong những xu hướng thời trang mùa đông năm nay.

Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà

Thật may mắn cho bạn rằng những kiểu trang phục, phụ kiện và họa tiết được yêu thích nhất trong mùa đông 2015 đều là những trào lưu rất sang trọng và lộng lẫy, khiến bạn chỉ cần mặc đơn giản thôi mà cũng đủ ấm. Chính vì thế mà các tín đồ thời trang vẫn còn muốn trời rét hơn nữa để có thể tha hồ diện những kiểu xu hướng sành điệu này. Bạn không còn phải thấy tự ti khi chọn đồ mỗi sáng đi làm hay đi chơi nữa, vì với những gợi ý dưới đây, diện mạo của bạn chắc chắn sẽ trở thành nguồn cảm hứng mới cho nhiều người thích mặc đẹp. 

1. Áo len lửng

Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
Với những cô nàng luôn gắn bó với áo crop-top trong mùa xuân hè, hãy tiếp tục nối dài tình yêu này bằng những chiếc áo len lửng trong mùa đông. Chỉ cần biết cách phối lớp với các trang phục khác, áo len lửng sẽ trở thành kiểu áo đắc lực, giúp bạn khoe vẻ gợi cảm và trẻ trung. Vào những ngày ấm áp, bạn có thể mặc áo len lửng với chân váy cạp cao hoặc quần jeans cạp cao. Còn vào những ngày rét mướt hơn, hãy mặc áo len lửng bên ngoài một chiếc áo sơ mi có màu đối lập, tạo phong cách trí thức quý tộc rất thanh lịch. Áo len lửng cũng dễ dàng được phối kèm với nhiều kiểu áo khoác khác nhau, đều giúp cơ thể bạn nhìn cân đối và gọn gàng, phù hợp với mọi hoàn cảnh. 
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà

2. Họa tiết hoa tối màu

Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
Nhắc tới họa tiết hoa, bạn có thể nghĩ tới những mảng họa tiết hoa tươi sáng rực rỡ của những bộ đầm xuân hè. Nhưng để diện họa tiết hoa trong mùa đông, hãy chọn những tông màu đậm, tối, chín chắn và sang trọng hơn. Kiểu họa tiết này giúp bạn tạo điểm nhấn bắt mắt cho trang phục nhưng vẫn phù hợp với không khí của mùa đông, thích hợp với cả kiểu trang điểm tông màu trầm ấm trong những ngày lạnh. Đặc biệt, họa tiết hoa tối màu khi kết hợp với các chất liệu mềm, nhẹ sẽ khiến trang phục bớt vẻ phong phanh hơn. Bạn có thể phối những bộ đầm maxi voan hoặc chân váy lụa in họa tiết hoa tối màu với các trang phục dày dặn, ấm áp hơn. Nếu bạn thích thử nghiệm trào lưu mặc pijama đi dạo phố thì họa tiết hoa tối màu chính là một lựa chọn vừa đơn giản, vừa thời thượng. 
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà

3. Legging da

Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
Cách phối legging da với áo len dáng dài đã được coi là một dạng đồng phục mới cho các cô gái trẻ trong mùa đông. Quả thực, đây là một cách chọn đồ đơn giản, gọn gàng nhất mà lại rất ấm áp, biến bạn thành ngôi sao phong cách đường phố ngay tức thì. Chỉ cần chuẩn bị sẵn một chiếc legging da trong tủ, và nếu một ngày bạn thấy đã chán chiếc quần jeans quen thuộc, thì thay thế nó bằng legging da là xong. Legging da giúp bạn khoe vẻ gợi cảm, khỏe khoắn, đồng thời cũng rất kín đáo, dễ phối với các loại boots mùa đông. Chú ý là không nên chọn phối legging da với các loại áo quá ngắn, mà hãy ưu tiên các loại áo dài quá hông. 
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà

4. Áo len cao cổ

Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
Đa số các nhà mốt hàng đầu đều không quên giới thiệu những mẫu áo len cao cổ ấm áp với sợi len dày, tạo ra một lớp áo bảo vệ tấm thân mỏng manh của các chị em trong mùa lạnh. Với một chiếc áo len cao cổ đơn giản, bạn hoàn toàn có thể phối với những chiếc chân váy dài, tạo ra phong cách thanh lịch, duyên dáng, cũng có thể phối với quần jeans và bốt cao cổ, khoe nét hiện đại, năng động ngay tức thì. Áo len cao cổ là kiểu trang phục gắn liền với các buổi hẹn hò, tăng thêm cảm giác lãng mạn, không yêu cầu thêm nhiều phụ kiện phức tạp. 
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà

5. Áo phao

Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
Ngay từ khi cô nàng hotgirl Kendall Jenner trình diễn một chiếc áo phao trên sàn diễn của hãng Fendi mùa mốt Thu Đông 2015, chúng ta đã biết rằng đây là kiểu áo khoác sẽ được nhiều người yêu thích. Mới đây, nam ca sĩ Drake cũng diện một chiếc áo phao trong video gây sốt “Hotline Bling”, càng chứng tỏ rằng kiểu áo phao ấm áp sẽ là xu hướng được cả nam giới và nữ giới ưa chuộng. Trước đây, chúng ta cứ nghĩ rằng áo phao chỉ phục vụ mục đích mặc ấm, ít có tính thẩm mỹ. Nhưng đến khi trào lưu thời trang thể thao và thời trang quân đội trở nên thịnh hành, thì những chiếc áo phao lại bắt đầu được săn lùng. Bí quyết để mặc áo phao đẹp là bạn phải lựa chọn những chiếc áo thật vừa vặn với mình, và đừng quá tham phối nhiều lớp quần áo bên trong. Nếu chọn áo dáng ngắn, hãy chọn những tông màu trầm, tối, còn với áo dáng dài thì hãy chọn tông màu rực rỡ, tươi sáng, giúp tạo vẻ cân đối về tỷ lệ cơ thể. 
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
 
6. Khăn choàng lông thú
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
Trào lưu lông thú xuất hiện khắp mọi nơi, từ những kinh đô thời trang xứ hàn đới tới những con phố nhiệt đới ít có tuyết rơi. Với thời tiết ở Việt Nam, bạn có thể sẽ thấy e ngại với áo khoác lông thú, thế nên hãy chọn phương án dễ dàng hơn là những chiếc khăn choàng. Và bạn cũng đừng nghĩ khăn choàng đơn giản chỉ là khăn choàng, bạn có thể đính những chiếc khăn thành một lớp cổ áo cho chiếc áo khoác đơn giản của mình, vắt khăn choàng chéo trên vai hoặc quấn quanh cổ tay áo như găng tay. Những chiếc khăn choàng này là điểm nhấn vừa đủ cho bạn thêm ấm áp, mềm mại, mà lại không quá “to sụ” lên như một con gấu nặng nề bước đi trên đường phố. 
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
 
7. Họa tiết kẻ ca rô
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
Mùa đông sẽ không hoàn thiện nếu thiếu đi sự xuất hiện của những trang phục mang họa tiết kẻ ca rô bản lớn. Đây là họa tiết thích hợp với tất cả mọi người, dù bạn thích mặc đồ kiểu tối giản hay điệu đà, nổi bật, dù muốn phối đồ cho cơ thể thon gọn hơn hay muốn làm mình cao ráo hơn. Với xu hướng của năm 2015, bạn có thể diện họa tiết kẻ ca rô từ đầu đến chân, phối từ lớp trong ra lớp ngoài đều được. Tùy vào sở thích, hãy chọn những màu ấm nóng đặc trưng như đỏ-đen, hoặc những màu tối, lạnh như xanh-đen, hoặc những bộ đôi tinh tế, trung tính như nâu-trắng. Gần như chẳng có ai thiếu nổi bật nếu khoác một chiếc áo măng tô kẻ ca rô, còn nếu thực sự muốn khác biệt thì đừng quên một chiếc quần ống rộng kẻ ca rô cá tính. 
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
Mặc đẹp, ấm áp và điệu đà
 

Eve Nguyễn (Tổng hợp)

(Ảnh: glamradar, thefashiontag & instyle)

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ai cũng muốn có một người đàn ông chu đáo bên cạnh