Hè rồi, "thoáng" với quần rộng chân

Pica chan 2014-06-17 12:57
- (Em đẹp) - Ừ thì Hè nóng thế này, nghĩ đến việc bó mình trong váy chật sát mà... hốt! Thả dáng với quần rộng chân vừa mát, vừa phiêu.
Tôi thích gọi tên Palazzo - dáng quần ống rộng là quần rộng chân, đúng với nghĩa "wide leg trousers" trong tiếng Anh, xuất phát từ nhu cầu có thể mường tượng ngay kiểu quần này khi cô bạn nào đó nhờ tư vấn" "Dáng tôi mặc palazzo hợp không?".
 
Phải thừa nhận rằng, tôi không phải fan ruột của Coco Chanel, và phong cách của bà gần như không ảnh hưởng đến tôi. Nhưng quần rộng chân lại là ngoại lệ, việc chơi trội của Coco Chanel năm 1920 trên đường phố Venice với quần ống rộng màu trắng, kết hợp tinh tế cùng áo thun đen, khăn quấn đầu và vòng cổ độc đáo trở thành cảm hứng bất tận cho những nàng yêu tự do, muốn giải phóng một phần cá tính và nét hoang dại trong mình bằng trang phục. Thế đấy, những cô nàng ấy - như Coco Chanel - mùa Đông có thể thu móng vuốt hóa chú mèo nhỏ ủ mình trong len dạ mềm êm, đợi mùa Hè đến, bản tính mạnh mẽ và ưa nổi bật lại trỗi dậy. Coco diện quần rộng chân dạo qua những tuyến phố đẹp nhất thành Venice, bất chấp ánh mắt các quý cô váy dài dõi theo chăm chú. Vẻ buồn lãng mạn được cởi bỏ trên gương mặt họ, thay thế bằng cái nhíu mày ngạc nhiên, tò mò, thích thú. Khởi điểm của quần rộng chân là đây! Không rõ Coco vô tình hay hữu ý, chỉ biết rằng nét mơ mộng thành Venice đã bị bà "đánh cắp" khỏi tâm trí tín đồ mê thời trang. Với họ, váy dài mãi mãi chằng thể nào trở về là trang phục độc tôn cho phái đẹp.
 
Coco Chanel cá tính với quần rộng chân màu trắng. Ảnh Vogue
 
Quần rộng chân, xưa và nay
 
Coco Chanel gây chú ý với quần rộng chân những năm 1920, nhưng phải chờ đến hơn một thập niên sau, do tác động của chiến tranh, phụ nữ mới diện quần như một món đồ hữu dụng - cho mình và của mình. Những năm 1940, bộ phận quý ông bảo thủ rút cuộc cũng chịu thừa nhận váy vóc điệu đà nữ tính nhưng khiến cho bước chân các nữ công nhân di chuyển chậm chạp, nặng nề hơn. Hoạt động phục vụ chiến tranh đôi khi cũng trì trệ vì phe tóc dài chẳng thể nào quay nhanh bàn đạp với váy chấm gót. Một cuộc cách mạng trong trang phục dành cho nữ giới được thực hiện, tuy nhiên thay vì chọn quần rộng chân - phái đẹp yêu thích mốt quần cạp cao bó eo.
 
Làm phép so sánh, dễ dàng nhận thấy quần cạp cao bó eo giúp tôn dáng hơn, đến lúc này nhiều người vẫn cho rằng quần rộng chân có vẻ thoải-mái-quá, thậm chí là phóng túng. Dáng quần đơn giản với thiết kế ống rộng, thẳng từ hông xuống gót chân, đa phần được may bằng chất thô và đũi tạo cho người mặc vẻ tự do, thoải mái và hơi... "bùi bụi". Nếu không phải người cá tính hoặc nhạy bén với thời trang, có lẽ quần rộng chân là món đồ nằm ngoài-kế-hoạch. Đây cũng là lý do khiến kiểu quần này không được đẩy lên thành trào lưu trong thập niên 40 mà phải đợi đến thập niên 70 mới bùng phát thành mốt.
 
Thập niên 40, Nếu không phải người cá tính hoặc nhạy bén với thời trang, có lẽ quần rộng chân là món đồ nằm ngoài kế hoạch.
Ảnh: Fashionishing
 
Tôi từng nghe bố tôi kể lại, quãng thời gian sống và làm việc tại Đông Đức giai đoạn cuối những năm 70, đầu thập niên 80 của ông luôn có sự hiện diện của quần rộng: "Nam hay nữ đều mặc cả, nhiều tiền thì sắm chất jeans, nghèo nghèo thì quần vải. Có nhiều anh "ăn chơi" mặc hẳn quần loe vẩy, như bố thì thấy ống rộng hay hơn, nam tính hơn". Có thể mường tượng ranh giới về trang phục nam - nữ hoàn toàn bị xô đẩy, quần trở thành món đồ trung tính cho phe tóc ngắn, tóc dài và... tóc lỡ. Người mặc có thể là bất cứ ai trên phố: cô sinh viên bé nhỏ với cặp kính tròn, chàng đưa thư hiền lành trắng trẻo, nam ca sĩ đình đám hay chị nội trợ chăm "bắt sóng" thời trang. Sau áo sơ mi, đây là món đồ thứ 2 vốn thuộc về nam giới được cải biến thành trang phục phù hợp với cả nam lẫn nữ. Thời kỳ này quần rộng chân sắc vàng mù tạt, xanh pastel, ghi sáng, màu cà phê và trắng được yêu chuộng, trong khi gam tối như đen - nâu sậm ít ứng dụng hơn.
 
Các nhà mốt danh tiếng và cuộc đua chinh phục phái nữ với quần rộng chân. Ảnh: Fashionishing
 
Thiết kế cạp cao giúp che eo tốt, quần cạp thấp lại khoe khéo vẻ gợi cảm cho người mặc.
Ảnh: Fashionishing
 
Qua sự đưa đẩy của thời gian, quần rộng chân bước vào thập niên 2000 có nhiều thay đổi nhỏ nhưng tinh tế để kiểu dáng hợp gout phái đẹp hiện đại. Nhà mốt Hermes chinh phục tín đồ chuộng phong cách thanh lịch bằng mẫu quần cạp cao trang nhã, tạo cho người mặc nét phóng khoáng mà vẫn nhàn nhã thảnh thơi. Trong khi đó Dior dẫn đầu xu hướng quần rộng chân cá tính, hãng này tung ra mẫu quần cạp trễ, ống đứng, gam màu sậm trên nền chất liệu vải thô khỏe khoắn và năng động. Các thương hiệu thời trang ứng dụng tầm trung như Zara, Mango, Forever21, Topshop... hướng thiết kế vào chất liệu mềm thoáng, kiểu dáng "an toàn" với cạp ngang eo, đơn giản, ít chi tiết, giúp sản phẩm của mình dễ thích ứng trong nhiều hoàn cảnh.
 
Quần rộng chân được sao nữ "cưng chiều" qua mùa hè bỏng cháy vì sự thoáng mát và nét "phiêu" quyến rũ hiếm có khó tìm ở dáng quần nào khác. Dành vài phút "nghía" trang web cá nhân của Miranda Kerr, Rihanna, Kate Moss, Sandra Bullock hay Katie Holmes, bạn có thể bắt gặp các quý cô vốn tiếng sang chảnh duyên dáng, cuốn hút với trong style quần rộng chân kết hợp thanh lịch với sơ mi, trẻ trung áo pull hay phá cách với áo thùng thình. Bản thân quần rộng chân là món đồ thời trang đặc biệt, vì thế kinh nghiệm quý rút ra cho bạn là: Mặc sao càng đơn giản càng đẹp. Hạn chế tối đa phụ kiện như dây lưng, ghim cài hay trang sức.
 
Dáng mảnh có lợi thế lớn khi diện quần rộng chân. Ảnh: Vogue
 
Những quý cô thời trang phối đồ tinh tế với mốt quần rộng chân, mỗi người một vẻ tạo cho mình sức hút riêng.
Ảnh: Elle
 
Mùa Hè, tội gì không "phiêu" với quần rộng? Ở đây, cô gái chọn mẫu thiết kế eo cao, dáng quần rộng dần từ hông xuống tới gấu giúp "đánh lừa" thị giác về đôi chân dài. Ảnh: Fashionishing
 
Quần rộng mang cảm hứng thập niên 70 của diễn viên 9X Lily Collins. Ảnh: People
 
Sự lựa chọn của Miranda Kerr. Hoa văn độc đáo xanh trắng tạo cảm giác mát dịu ngày Hè.
Ảnh: The Sun
 
Phối màu đen trắng giúp người mặc thanh lịch và "an toàn" trong nhiều hoàn cảnh, dù là đi làm, đi chơi hay dự tiệc.
Ảnh: Vogue
Hè rồi, 'thoáng' với quần rộng chân
Mẫu quần dành riêng cho cô nàng dáng mảnh, chiều cao 1m62 trở lên.
Ảnh: Elle
 
5 lý do bạn nên sắm quần rộng chân
 
Bạn bè tôi, nhiều cô gái quyến rũ và hiện đại đôi lúc vẫn tự ti hỏi nhỏ "Tớ có hợp mặc quần rộng chân không? Sợ thấp không? Sợ lộ béo không?"... Những lúc như thế, nếu có thể, tôi sẽ kéo họ đến trước gương và rằng "Thử đi". Đối diện với chính mình, tự ngắm và tự cảm - Để trang phục và nhãn quan bản thân "đối thoại" với nhau, ấy là cách tốt nhất tìm câu trả lời món đồ nào đó có hợp mình?
 
Về quần rộng chân, trang phục này có 5 điểm cộng tuyệt vời đáng để bạn cân nhắc bổ sung vào tủ đồ mùa Hè:
 
- Thoáng: Dáng quần rộng tạo điều kiện thuận lợi cho mồ hôi thoát nhanh.
 
- Mát: Chất liệu chủ yếu được chọn may quần rộng chân là thô, đũi, xô và denim mềm nên khi vải cọ vào da sẽ thấy "man mát là". 
 
- Chống nắng: Quần rộng chân phủ từ eo xuống dưới mắt cá nên bạn không cần thoa kem chống nắng vẫn yên tâm dạo phố.
 
- Tôn dáng: Nếu bạn là "nàng nấm", hãy chọn quần rộng chân kết hợp cùng croptop hoặc sơ mi lửng, sandal cao cùng túi xách nhỏ. Nếu may mắn sở hữu thân hình cao ráo mảnh mai, bạn đừng ngại diện quần rộng chân với croptop ren và dép xỏ ngón.
 
-Hợp mốt: Kể từ mùa hè 2011 đến nay, quần rộng chân vẫn duy trì sức hút với tín đồ thời trang. Bằng chứng là khắp các nẻo đường Á Âu, dễ dàng bắt gặp quần rộng chân xuống phố cùng sao nữ, các quý cô sành điệu với nhiều cách phối đẹp mắt.
 
Có hai mẫu thiết kế đến từ nhà mốt Forever21 chất liệu mềm mại, màu sắc dễ mặc - dễ phối phụ kiện, giá thành lại cực kỳ phải chăng. Bạn có thể tìm mua trên website Forever21 hoặc cửa hàng April's Fool shop, Phổ Quang, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
 
Quần rộng chân với cạp ngang eo, suôn mềm, màu đen, hơi loe dần về phía gấu quần. Có thể mặc cùng croptop hoa nhí hay sơ mi màu đều đẹp.
Giá: 420.000 VND
 
Dáng quần rộng từ hông tới gót, họa tiết gợn sọc chéo khó mặc hơn, nhưng cũng cá tính hơn. Giá: 320.000 VND
 
Bạn đừng quên quần rộng chân là xu hướng không mới. Dáng quần này xuất hiện những năm 1920, cực thịnh giai đoạn 1970 - 1980 và trở lại nhịp mốt trong vài mùa gần đây. Tuy nhiên, có ai nói "yêu lại người cũ" kém thú vị? Phải là người trong cuộc, tự mình trải nghiệm mới biết được, nhỉ?!!
 
Bài: Pica chan
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 thói quen giúp phụ nữ Nhật trẻ mãi không già