Đi đến đâu, đẹp đến đấy: "Chúng mình hãy đến nước Anh"

Eve Nguyễn 2014-09-22 17:43
- (Em đẹp) - Muốn mặc đẹp kiểu Anh, đừng nghĩ đến Nữ hoàng Anh hay Công nương Kate, mà từ khóa lại chính là sự mạnh mẽ không giới hạn của những lễ hội bất chấp nắng mưa!
1. Muốn mặc đẹp, hãy đến London!

Nhắc đến Anh Quốc là nhắc đến London. London cũng có thể được coi là "trái tim của thời trang nước Anh". London được coi là có số lượng các cửa hàng thời trang nhiều và phong phú nhất so với tất cả các thành phố châu Âu khác. Chính sự đa dạng trong văn hóa và sắc tộc của thành phố này đã khiến cho những xu hướng và phong cách thời trang được bày bán ở đây cũng trở nên vô cùng đa dạng và nhiều màu sắc. 

London được mệnh danh là thành phố đi tiên phong trong những trào lưu mới, điều này không chỉ thể hiện ở áo quần, trang phục được bày bán trong các cửa hàng, mà còn chính vì cách trang trí, thiết kế của mỗi cửa hàng. Những cửa hàng hiện đại nhất mọc lên san sát nhau, và dù có cách biệt về thời gian thành lập, những cửa hàng thời trang này vẫn luôn chạy đua với dòng chảy của thời gian để đem đến những mặt hàng cập nhật xu hướng nhất, đồng thời vẫn giữ được bản sắc riêng của mình.
 
Cửa hàng của Louis Vuitton nằm trên phố Bond.

Tại London, có nhiều khu vực mua sắm mang phong cách khác nhau, và những khu vực này càng ngày càng mở rộng ra trên toàn thành phố. Chính quyền thành phố London vẫn đang tiếp tục mở rộng thêm nhiều quận mới, và điều đó cũng đồng nghĩa với sự xuất hiện của nhiều khu mua sắm hơn nữa.

Khu vực đầu tiên không thể không nhắc tới là Mayfair, một khu hình chữ nhật nằm giữa bốn con phố Oxford, Regent, Jermyn và Bond. Tuy là một khu vực khá nhỏ, tuy nhiên ở đây là nơi tập trung nhiều nhất các cửa hàng thời trang sang trọng và xa xỉ, tất cả đều nằm tại những tòa nhà có kiến trúc đẹp mắt. Những cửa hàng của Ralph Lauren, Alexander McQueen và Salvatore Ferragamo nằm trong những tòa nhà có kiến trúc đẹp đến nỗi bạn nhất định phải ghé qua đó ít nhất một lần để “ngắm nhà” chứ chưa nói đến việc có mua sắm gì hay không. Tương tự, bạn cũng nên tham quan cả cửa hàng của Miu Miu, Donna Karan và Mulberry.
 
Cửa hàng của Alexander McQueen trên phố Bond.
 
Cửa hàng Church’s ở phố Bond.

Song song với đoạn này là khu Savile Row, nơi có nhiều tiệm may truyền thống nằm hòa lẫn với những cửa tiệm hiện đại, ví dụ như cửa hàng đa nhãn hiệu của Richard James. Chạy vuông góc với cả hai khu này là đường Conduit, nơi tập trung rất nhiều tên tuổi thiết kế nổi tiếng như Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Moschino và Viviene Westwood nằm san sát nhau chỉ trong một vài mét vuông.

Ở phía bên kia của phố Bond, đường Conduit đổi tên thành phố Bruton và vẫn tiếp tục là một trung tâm thời trang quan trọng. Hai tên tuổi thời trang nổi bật của nước Anh là Stella McCartney và Matthew Williamson đều đặt cửa hàng tại đây, và những cửa hàng cổ điển như Brioni hay nhãn hiệu thời trang mới của Bỉ Maison Martin Margiele đều có mặt ở ngay gần đó. Phía phố Mount thì có thêm các cửa hàng của Marc Jacobs, Balenciaga, Loewe, Carolina Herrera và Lanvin. 

 
Cửa hàng của Stella McCartney trên phố Bruton.

Bạn cũng rất nên thử đi dạo qua khu phố chợ Dover (Dover Street Market). Tại đây có cửa hàng đa nhãn hiệu được thành lập bởi Rei Kawakubo – một nhà thiết kế của Comme des Garcons. Cửa hàng này gồm 4 tầng, tập trung rất nhiều mẫu quần áo mới nhất vừa được trình làng trên thị trường. Đi đến con phố đi bộ South Molton, bạn cũng có thể tìm thấy một cửa hàng đa nhãn hiệu khác là Browns, cùng với Vertice – một cửa hàng đa nhãn hiệu dành cho nam giới. Đi hẳn lên phố Oxford, bạn sẽ tìm thấy Selfridges, nơi bày bán những bộ sưu tập đẹp nhất của các nhà thiết kế trong mùa này.

Cửa hàng của Browns ở phố South Molton.

Còn ở phố Regent, bạn sẽ tìm thấy những nhãn hiệu kinh điển của Anh như Burberry và cửa hàng sang trọng của Liberty. Đi xuống cuối khu phía nam của khu này, tại đường Jermyn cũng là thiên đường của những nhãn hiệu mang đặc trưng London như cửa hàng giày Church, Dunhill và Fortnum & Mason, nơi mọi người với mọi cá tính đều có thể tìm thấy món đồ cho riêng mình.

Khu mua sắm quan trọng thứ hai dành cho các tên tuổi sang trọng tại London là Belgravia và Knightsbridge nằm ở phía Nam của công viên Hyde Park. Hai bên đường đều là những dãy cửa hàng bách hóa sang trọng mà khách du lịch không thể bỏ qua: Cửa hàng Harvey Nichols trên phố Knightsbridge và cửa hàng Harrods trên phố Brompton. Phố Sloane cũng giống với phố Bond, là địa bàn của những thương hiệu nổi tiếng nhất: Fendi, Giorgio Armani, Jitrois, Prada, Bottega Veneta, Dior, Mami và Jimmi Choo ở bên này đường, và Valentino, Alberta Ferretti, Versace, Emilio Pucci, Dolce & Gabbana và Louis Vuitton ở bên kia đường.

 
Cửa hàng của Dolce Gabbana trên phố Sloane.
 
Cửa hàng của Dior trên phố Sloane.
 
Cửa hàng của Bottega Veneta trên phố Sloane.

Nằm bên cạnh khu Cadogan yên bình là phố Pont với hai cái tên nổi tiếng khác trong làng thiết kế Anh Quốc: nhãn hiệu đồ lót Agent Provocateur và túi xách Anya Hindmarch.

Đi xuôi xuống phía nam, phố Elisabeth có những cửa hàng bán trang phục của một số tên tuổi thiết kế Anh Quốc khác như Boyd và Ben de Lisi, hay nhãn hiệu mũ nổi tiếng Philip Treacy. Đến đoạn phố Sloane gần cắt với Quảng trường Sloane, bạn có thể tìm thấy cửa hàng của Chloé.

Khu mua sắm thứ ba tại London là Chelsea và South Kensington, với đường Brompton và đường Fullham chạy song song với Đường King’s Road. Trên đường Fullham bạn có thể tìm thấy cửa hàng của Margaret Howell – cái tên nổi bật về phong cách tối giản ở Anh. Giữa những đoạn đường này bạn có thể tham quan những con phố khác cũng rất thú vị như phố Walton, đại lộ Sloane, nơi đặt cửa hàng của Paul Smith, hay phải kể đến đại lộ Draycott với cửa hàng Joseph lừng danh London. Đến cuối đường Brompton, bạn sẽ tìm thấy một trong những cửa hàng của Chanel tại London. 

Tiếp đến, bạn có thể ghé thăm khu Covent Garden và Soho. Tại đây, giữa những cửa hàng chuyên bán những bộ đồ mang đậm phong cách thành thị như Diesel – ông hoàng của denim, bạn có thể tìm thấy những tên tuổi hàng đầu khác như Agnès và Hugo Boss tại khu Convent Garden nhộp nhịp hay cửa hàng của nhà thiết kế người Anh Paul Smith tại phố Floral. Với khu Soho, bạn dễ dàng nhận ra không khí hiện đại tại nơi đây với tràn ngập những cửa hàng mang phong cách vô cùng trẻ trung và cập nhật.

Và cuối cùng, người London rất thích mua sắm tại khu The City – một khu hình tam giác được thành lập ở trung tâm mua sắm The Royal Exchange, hình thành từ tâm lý thích mua sắm trong giờ giải lao giữa ngày làm việc. Tại đây bạn có thể tìm thấy cửa hàng của Gucci, Louis Vutton, Hermès và Paul Smith. Do phụ thuộc vào giờ làm việc văn phòng, nên các cửa hàng sẽ đóng cửa vào thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ.

Ngoài những khu trên, cũng có một số khu mua sắm nhỏ khác đang dần phát triển. Ví dụ như khu Marylebone ở phía bắc phố Oxford cũng đang dần trở thành nơi hội tụ của một số tên tuổi hàng đầu như Agnès b. và Paul Smith. Hay đi ngược lên phía Bắc, ở phố Upper, bạn sẽ tìm được những cửa hàng đa nhãn hiệu lớn như Diverse, và nếu bạn là tín đồ của thời trang thể thao, đừng bỏ qua khu Wimbledon, với bốn cửa hàng của Matches. Và cuối cùng, bạn có thể dạo quanh khu siêu trung tâm mua sắm của Anh – Westfield tại gần khu Shepperd Bush. 
 
Cửa hàng của Paul Smith tại phố Marylebone.

2. Muốn mặc như người Anh – đừng nghĩ đến nữ hoàng!

Trong thời kỳ phong kiến, những trang phục mang đậm phong cách Victorian của giới Quý tộc Anh đã trở nên rất nổi tiếng và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều trào lưu thời trang hiện đại. Tuy nhiên phong cách này gần như đã không còn mấy tầm ảnh hưởng đến chính phong cách thời trang hiện đại của người Anh. Mặc dù vậy, rất nhiều thuật ngữ chỉ trang phục ngày nay bắt nguồn từ những sự kiện lịch sử của Anh. Ví dụ như, trong cuộc chiến tại Crimea (Crưm) mùa Đông những năm 1853 – 1856, lãnh chúa Cardigan đã lãnh đạo Cuộc tấn công của Lữ đoàn Kỵ binh nhẹ trong trận Balaclava (năm 1854). Đến ngày nay, từ “cardigan” đã được dùng để gọi loại áo khoác len rất thịnh hành trong vài năm gần đây, còn từ “balaclava” được dùng để gọi một loại mũ len. Tương tự, cái tên “Wellies” để chỉ một loại bốt cũng bắt nguồn từ một người lính Anh có tên Wellington.


Thời trang kiểu Anh hiện đại có một cá tính đặc trưng đó là sự mạnh mẽ không giới hạn. Những tín đồ thời trang Anh Quốc nổi tiếng thế giới với những cá tính riêng khó lẫn trong phong cách của riêng họ. Khi nhìn vào diện mạo thời trang của những cô gái Anh, bạn sẽ cảm thấy dường như họ phối đồ rất ngẫu hứng và tự do, kết hợp các họa tiết, chất liệu và phong cách khác nhau một cách rất vô tư nhưng lại rất hiệu quả.


Chìa khóa của phong cách đặc trưng chất Anh chính là một diện mạo không quá chỉn chu. Bạn sẽ thấy những cô gái Anh ăn mặc như thể họ tham gia vào những lễ hội cuồng nhiệt quanh năm suốt tháng, kết hợp cả phong cách nổi loạn hoang dã lẫn những món đồ cổ điển dịu dàng nhất. Đặc điểm thứ hai của phong cách Anh chính là sự ảnh hưởng rõ ràng của thời tiết xứ sương mù. Với những cô gái Anh, họ gần như không thể thiếu những đôi quần tất màu đen khi mặc kèm với chân váy hoặc quần soóc, hay những đôi dép xỏ ngón sẽ ít khi xuất hiện hơn so với những đôi giày bata năng động. Nữ tính ư? Chắc chắn là những cô gái Anh rất nữ tính, nhưng sẽ luôn luôn có sự mạnh mẽ lẫn trong sự nữ tính ấy, dù họ mặc món đồ gì trên người đi nữa.
 

Thông thường, trong tủ quần áo của mỗi cô gái Anh đều sẽ không thể thiếu những món đồ làm nên đặc trưng diện mạo của thời trang Anh: Một chiếc váy hoa, một chiếc áo kẻ ngang, một chiếc áo măng tô, một chiếc áo vest (blazer), áo khoác da, quần soóc, quần tất, giày bata, bốt & ủng đi mưa, và không thể thiếu một chuỗi vòng ngọc trai cùng một chiếc khăn quàng ấm áp. Từ những món đồ cơ bản này, bạn sẽ dễ dàng phối hợp và tạo ra rất nhiều phong cách khác nhau, từ vintage, tới rock & roll, tất cả đều mang đậm hơi thở kiểu Anh.

Không phải là nữ hoàng Anh hay công nương Kate, mà những cái tên dưới đây mới đáng để bạn tham khảo về phong cách thời trang kiểu Anh:

Carey Mulligan
 
Nữ diễn viên người Anh này đã được tạp chí Harper’s Bazaar bình chọn là người phụ nữ mặc đẹp nhất năm 2010. Cô đã kết hợp phong cách sang trọng của thập niên 50 với những thiết kế hiện đại. Carey đã gây chú ý khi đi ngược lại phong trào thường thấy, mà đã mặc một chiếc váy ngắn đến dự lễ trao giải Oscar. Trang phục của Carey luôn mang tính đặc trưng của những bộ đồ được may đo riêng cho mình cô, rất sang trọng, đơn giản nhưng rõ ràng là đã được lựa chọn kỹ càng.

 

Alexa chính là biểu tượng tiêu biểu cho phong cách thời trang Anh nguyên bản: rất lập dị, vui vẻ và sắc sảo. Cô thường kết hợp những món đồ nữ tính với những chiếc áo khoác da mạnh mẽ mà nhìn vẫn rất tự nhiên như thể đó là bản năng thời trang của chính mình. Phong cách thời trang trẻ trung, sang trọng mang đầy không khí lễ hội, tiệc tùng của Alexa chính là ví dụ rõ nét nhất của châm ngôn thời trang ngẫu hứng đúng chất Anh.

Kate Moss
 

Không thể không nhắc đến Kate Moss khi nhắc đến phong cách thời trang đặc trưng kiểu Anh. Kate Moss là biểu tượng đáng ngưỡng mộ cho những người yêu thích phong cách thời trang đơn giản, thậm chí chỉ là với quần skinny jeans và giày búp bê. Kate cũng là tín đồ trung thành của phong cách layers (phối nhiều lớp), cũng như thử nghiệm kết hợp giữa các họa tiết và chất liệu khác nhau.

Nếu bạn muốn thử thay đổi theo phong cách thời trang Anh, hãy làm theo 5 bước dưới đây:

Bước 1: Một lớp, hai lớp, lại ba lớp


Mang đầy đủ đặc trưng của thời trang xứ lạnh, bạn hãy luôn chuẩn bị thật nhiều áo khoác, ít nhất là phải có một chiếc áo khoác da và một chiếc áo vest (blazer). Và tiếp theo, đừng bỏ quên những chiếc khăn quàng cổ, đây không chỉ đơn thuần là món đồ giữ ấm cho bạn, mà nó còn là một thứ phụ kiện tuyệt vời cộng điểm cho phong cách chuẩn Anh. Và, hãy nhớ là, luôn mặc quần tất, dù với quần hay váy.

Bước 2: Sẵn sàng xinh đẹp dưới trời mưa


Những cơn mưa dai dẳng là một đặc điểm làm nên khí hậu đặc trưng Anh, và vì thế, nếu muốn trông giống một cô gái Anh đích thực, hãy sắm cho mình một chiếc ô thật xinh và một vài đôi ủng đi mưa thật thời trang nhé.

Bước 3: Thêm điểm nhấn cá tính cho những bộ cánh nữ tính


Nếu bạn mặc một chiếc váy ren, hãy đi kèm với một đôi bốt da. Nếu mặc váy dạ hội, đừng quên một chiếc vòng tay đinh tán. Và nếu mặc một chiếc váy hoa dịu dàng, hãy khoác thêm một chiếc áo khoác đua xe cá tính. Punk – đó là một hơi thở luôn len lỏi trong mọi diện mạo đậm chất Anh, và hãy nghĩ rằng chất Punk đó sẽ luôn đi theo bạn như hình với bóng dù bạn có muốn trở thành một tiểu thư Anh Quốc điệu đà đi chăng nữa.

Bước 4: Đừng cố cho mình quá chỉn chu


Hãy cứ để mái tóc của mình hơi rối xù một chút, để cho đường kẻ mắt của mình hơi nhòe một chút, thậm chí cứ để đôi quần tất của mình hơi rách một chút. Đó mới đúng là diện mạo của những cô gái Anh cuồng nhiệt sau những buổi tiệc tùng lễ hội. Hãy cứ kết hợp những họa tiết và chất liệu thật là ngẫu hứng nhất, như thể bạn không hề phải trải qua hàng tiếng đồng hồ chọn đồ trước tủ quần áo. Ở Anh, những cô gái năng động gần như chỉ với tay vào trong tủ áo và mặc lên người bất cứ thứ gì để kịp có mặt và nhảy nhót trong những buổi liên hoan thâu đêm suốt sáng.

Bước 5: Hãy cứ dũng cảm mà tận hưởng đi!


Đó là điều mà các cô gái Anh yêu nhất trong thời trang, họ không bao giờ ngần ngại tận hưởng những điều mới mẻ nhất trong phong cách. Đừng ngần ngại thử mặc những chiếc quần tất sáng màu nếu bạn đã chán màu đen, hoặc thậm chí, hãy thử diện nguyên cây màu mè họa tiết và tạm thời bỏ qua nguyên tắc cân bằng. Nếu bạn trót yêu một bộ váy nhưng nó dường như chỉ hợp với sàn catwalk hơn là mặc ra đường, cứ thử mặc, nếu bạn thích một món phụ kiện quá điên rồ, cứ dùng đi, nếu không thì còn gì là kiểu Anh nữa?

Eve Nguyễn
Theo fashiontraveler & collegefashion
logo smaill

 Đi đến đâu, đẹp đến đấy - Thời trang du lịch đặc biệt dành tặng những cô gái ưa dịch chuyển và đam mê thời trang!

Từ châu Âu qua châu Á... Từ London đến Seoul... Từ trung tâm thương mại sầm uất đến những khu chợ nhỏ thú vị. Tất cả sẽ có trên Em đẹp! Hẹn bạn, sáng thứ 2 hàng tuần với "Fashion tour" của chúng ta :)

* Tổ chức chuyên đề: Jane 
* Thực hiện: Eve Nguyễn, Nguyệt Cát 


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thực hiện 3 bài tập này sau 2 tuần chân cột đình sẽ thon gọn ngay