Bất cứ giá nào "người yêu cũ" mời đi dự đám cưới thì "cạn ví" cũng phải đẹp lồng lộn

2018-01-11 12:34
- Mỗi dáng người đều sở hữu điểm mạnh, điểm yếu riêng. Bạn đã biết chọn bộ đầm nào để tôn dáng mình hay chưa? Dưới đây là một số gợi ý cụ thể cho các nàng lựa chọn.

Dáng người hình đồng hồ cát

Bất cứ giá nào người yêu cũ mời đi dự đám cưới thì cạn ví cũng phải đẹp lồng lộn

Bất cứ giá nào người yêu cũ mời đi dự đám cưới thì cạn ví cũng phải đẹp lồng lộn

Bất cứ giá nào người yêu cũ mời đi dự đám cưới thì cạn ví cũng phải đẹp lồng lộn

Đây chính là thân hình hoàn hảo mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn sở hữu. Bạn hãy cảm thấy may mắn nếu đang có ngoại hình chuẩn đồng hồ cát vì bất kỳ chiếc váy nào cũng không phải trở ngại đối với bạn. Đặc biệt những chiếc đầm bó sát sẽ làm tôn lên vóc dáng không thể nào chê của bạn.

Dáng người hình quả táo

Bất cứ giá nào người yêu cũ mời đi dự đám cưới thì cạn ví cũng phải đẹp lồng lộn

Bất cứ giá nào người yêu cũ mời đi dự đám cưới thì cạn ví cũng phải đẹp lồng lộn

Những bạn có dáng người hình quả táo nên chú ý kéo dài phần giữa cơ thể cùng với việc tạo ảo giác phần eo nhỏ đi. Bạn có thể sử dụng những chiếc thắt lưng hoặc những áo có phần eo bó và xòe dưới, những chiếc váy liền xòe từ eo trở xuống cũng là một gợi ý không thể bỏ qua. Ý tưởng mặc những chiếc đầm ngắn để khoe đôi chân, thoát sự chú ý khỏi phần giữa cơ thể không được cân đối cũng mang hiệu quả cao.

Dáng người hình quả lê

Bất cứ giá nào người yêu cũ mời đi dự đám cưới thì cạn ví cũng phải đẹp lồng lộn

Bất cứ giá nào người yêu cũ mời đi dự đám cưới thì cạn ví cũng phải đẹp lồng lộn

Với ngoại hình có phần hông ngoại cỡ, hãy nhớ cần phải chọn những bộ trang phục có thể làm giảm số đo vòng 3 lại để cân đối với phần trên của cơ thể. Những chiếc áo có phần vai rộng, thiết kế hình hộp, rộng thùng thình là những gợi ý tuyệt vời. Hãy lưu ý không nên mặc những trang phục bó sát phần hông.

Dáng người hình chữ nhật

Bất cứ giá nào người yêu cũ mời đi dự đám cưới thì cạn ví cũng phải đẹp lồng lộn

Bất cứ giá nào người yêu cũ mời đi dự đám cưới thì cạn ví cũng phải đẹp lồng lộn

Phần cơ thể bạn cần khoe “triệt để” là cánh tay và đôi chân. Khác với hai dáng người phía trên, những bạn có dáng người hình chữ nhật không cần thiết phải sử dụng các chi tiết để “thu nhỏ” bất kỳ bộ phận nào. Những gì bạn cần làm là chọn những bộ đầm có thể làm bật lên tay và chân.

Dáng người hình cái nêm

Bất cứ giá nào người yêu cũ mời đi dự đám cưới thì cạn ví cũng phải đẹp lồng lộn

Bất cứ giá nào người yêu cũ mời đi dự đám cưới thì cạn ví cũng phải đẹp lồng lộn

Dáng người hình cái nêm hay còn được hiểu là hình tam giác ngược vì phần trên cơ thể (ngực, vai) to hơn nhiều so với phần dưới (eo, hông). Các bạn nên đặc biệt sử dụng các mẫu đầm có chi tiết nhấn mạnh khoe đường eo, khoe chân, phối hợp với màu sắc tươi sáng ở phần dưới. Hạn chế những chi tiết cổ thuyền hoặc để lộ quá nhiều phần ngực, cánh tay, sẽ càng tăng khuyết điểm của cơ thể.

(Theo V.A/ Tri thức trẻ)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập đốt mỡ siêu nhanh với chỉ 1 chiếc ghế, nàng nào cũng nên thử