4 đại kỵ khi chọn đồ diện Tết để tránh xui xẻo cho năm mới

2017-01-28 05:15
- Nếu không cẩn thận trong cách chọn lựa trang phục ngày tết, rất có thể, bạn sẽ vô tình mắc phải những đại kỵ khiến xui xẻo đeo bám suốt cả năm.

Bên cạnh một ngôi nhà đẹp, những món ăn đặc trưng thì trang phục đầu năm cũng là một “món đặc sản” ngày Tết. Cũng như nhiều truyền thống tết khác, việc chưng diện ngày xuân để đi chơi, thăm người thân cũng có một số quy chuẩn nhất định. Ngoài một bộ quần áo đẹp nhưng vẫn đủ lịch sự, không gây “nhức mắt” cho người nhìn ngay ngày đầu năm, thì màu sắc của bộ đồ cũng cần kiêng kỵ.

1. Màu đen

Theo quan niệm ngày xưa, màu đen thường khiến mọi người liên tưởng đến các tang lễ, chết chóc. Màu này hoàn toàn không phù hợp với không khí tươi vui ngày tết. Đen luôn là sắc màu an toàn và được nhiều chị em chọn lựa nhất, nhưng với ngày tết, các nàng hãy cố gắng “nói không” với những bộ đồ “cả cây đen” chất ngất và tìm đến các sắc màu tươi sáng hơn như hồng, xanh, vàng,…

Phong cách all-in-black đẹp mà chất vốn thường được trọng dụng nên xếp tủ vào ngày tết để tránh gặp phải những điều không mong muốn suốt cả năm.

Thay vào đó, bạn gái có thể chọn sắc màu tươi sáng, kiểu dáng trẻ trung nhằm tạo cảm giác tươi mới, vui vẻ.

2. Diện đồ quá “xuề xòa”

Tết là ngày lễ trọng đại nhất trong năm. Theo truyền thống, vào dịp này, mọi người đều sẽ diện trang phục gọn gàng, đẹp để mọi người có thể đi chơi, du xuân, thăm hỏi người thân chào đón một năm mới với nhiều an khang, thịnh vượng. Vì vậy, việc diện đồ quá lôi thôi, xuề xòa có thể sẽ kéo đến nhiều vận đen cho chị em xuyên suốt cả năm.

Nếu không cẩn thận, bộ cánh đơn giản quá mức sẽ khiến bạn mắc lỗi và trở thành một cô nàng xuề xòa, không biết chú ý ăn mặc. 

Tối giản mà vẫn đủ đẹp, hợp mốt là nhân tố quan trọng giúp nâng tầm cho set đồ của phái đẹp.

3.  Quần áo nhăn nhúm

Mặc quần áo bị nhăn khiến chị em trong kém sang và lôi thôi, lại vừa gây phản cảm trong mắt người đối diện. Tết là khoảng thời gian thường phải đi đến thăm hỏi họ hàng hay gặp mặt bạn bè. Vì thế, các nàng đừng quên là lượt quần áo cẩn thận trước khi bước ra khỏi nhà trong ngày đầu năm nhé.

Những bộ quần áo nhăn nhúm gây mất điểm ngay trong ngày đầu năm là một điều không hề tốt.

Ngược lại, một bộ đồ lịch sự được là kỹ càng sẽ giúp bạn gái vừa xinh hơn lại vừa tận dụng được hết nét đẹp của từng item trong set đồ.

4. Trang phục quá ngắn, rách rưới

Quần short siêu ngắn hay thời trang rách được diện vào dịp khác chứ hoàn toàn không nên diện vào ngày tết. Không chỉ làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, đây còn là một đại kỵ nếu bạn vào đền, chùa để xin lộc đầu năm. Thay vào đó, một chiếc váy tối giản, dài vừa phải sẽ thích hợp hơn.

Diện quần áo quá ngắn, lộ liễu mang đến cho bạn nhiều rắc rối vào ngày tết.

Đẹp nhưng vẫn phải phù hợp với thuần phong mỹ tục là hai tiêu chí cần có vào dịp lễ tết.

  Vy Thúy

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 kiểu mũ hot hit của mùa đông năm nay, nàng nào cũng nên sở hữu ít nhất 1 item để phong cách được nâng tầm