15 thói quen cần có để trở thành người ăn mặc đẹp

Eve Nguyễn 2015-05-28 08:57
- Những cô gái mặc đẹp mà bạn vẫn ngưỡng mộ, họ không phải là siêu nhân, mà chỉ là những người kỹ tính thôi.
Các fashionista hay biểu tượng phong cách ở cơ quan của bạn, không phải ai sinh ra cũng đã được trời phú cho khả năng cảm nhận thời trang hơn người, và cũng không phải tất cả bọn họ đều giàu có. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao cô bạn thân của mình có thu nhập không cao, nhưng cô ấy trông lúc nào cũng chỉn chu, tự tin và phong độ không? Bí quyết không nằm ở chiều dài những tờ hóa đơn mua sắm tại các cửa hàng thời trang, mà là ở những thói quen chăm sóc cho áo quần của họ. Bạn có để ý rằng các cô gái ăn mặc đẹp chẳng bao giờ xuất hiện với vết cà phê hay thức ăn dính trên áo không? Sự thực là họ vẫn gặp những tình huống bất ngờ hàng ngày, nhưng họ hơn bạn ở chỗ: họ biết cách xử lý tình huống và luôn có phương án dự phòng. 
 
1. Chuẩn bị quần áo từ tối hôm trước
abc
Tại sao sáng nào họ cũng mặc đẹp? Đó không phải là điều kỳ diệu gì xa lạ, hay các kiểu phần mềm công nghệ chọn quần áo như trong phim viễn tưởng Mỹ. Đơn giản là bạn hãy chuẩn bị quần áo từ tối hôm trước, để tránh cảm giác hoảng loạn hay chán nản khi mở tủ quần áo vào sáng hôm sau, rồi lại kết thúc bằng việc nhắm mắt chọn bừa một bộ đồ nào đấy. Chính nhờ thói quen này, bạn có thể kết hợp những trang phục đơn giản thành nhiều kiểu phong cách khác nhau, có nhiều thời gian thử nghiệm, ít mắc lỗi trang phục, và cũng không bị “đánh úp” bằng những vết rách, lỗ thủng bất ngờ trên quần áo.
 
2. Dành nhiều thời gian khi sửa soạn
abc
Cùng với bước chuẩn bị quần áo từ tối hôm trước, bạn cũng nên có thói quen dậy sớm hơn để có thêm nhiều thời gian sửa soạn. Có như vậy thì bạn mới không bao giờ lo có ngày bước ra khỏi nhà mà phát hiện ra hàng cúc áo đã cài lệch hoàn toàn, hoặc đi nhầm hai chiếc tất cọc cạch trong lúc mắt nhắm mắt mở. Ngoài ra, khi có thừa thời gian, bạn sẽ có cơ hội chọn nhấn nhá thêm một vài kiểu phụ kiện, trang sức làm tăng thêm nét hấp dẫn của mình. 
 
3. Chọn đồ lót cẩn thận
abc
Để trở thành một cô gái sành điệu, bạn hãy ghi nhớ quy tắc: Một bộ đồ lót chất lượng tốt sẽ là nền tảng cho một diện mạo đẹp. Khi đã chọn được trang phục chính rồi, hãy tính đến đường may và chất liệu vải của chúng, từ đó chọn được chiếc áo ngực và quần lót thích hợp. Bạn phải chọn đồ lót có màu tương đồng với trang phục (nếu như vải quá mỏng), hay chọn quần lót có khả năng ôm sát vòng eo hay nâng ngực để mặc thật vừa vặn chiếc váy mà bạn mới mua. 
 
4. Học hỏi từ nhiều thần tượng 
15 thói quen cần có để trở thành người ăn mặc đẹp
Kể cả những cô gái có khả năng tự may vá, thiết kế áo váy cho mình cũng luôn tìm kiếm và học hỏi nguồn cảm hứng từ nhiều ngôi sao thời trang khác. Nếu bạn chưa có tài khoản Instagram hay Pinterest thì hãy lập ngay từ bây giờ, và dành thời gian rảnh rỗi để theo dõi những lời khuyên và hướng dẫn từ những tên tuổi gây chú ý, thay vì suốt ngày ngồi đọc tin lá cải hay đấu khẩu với các anh hùng bàn phím về những vấn đề đao to búa lớn. Rất có thể, vào một ngày bế tắc không biết chọn đồ gì để mặc, gợi ý sẽ xuất hiện từ chính màn hình điện thoại của bạn. 
 
5. Lựa đồ hợp thời tiết
15 thói quen cần có để trở thành người ăn mặc đẹp
“Thời trang phang thời tiết” không phải là tôn chỉ của những người mặc đẹp, điều đó chỉ khiến bạn càng thêm vô duyên mà thôi. Hãy nhớ theo dõi bản tin dự báo thời tiết và chọn được trang phục phù hợp, đừng có mặc váy maxi dài lượt thượt vào một ngày mưa phùn lầy lội, cũng đừng tự hành hạ mình trong một chiếc áo khoác da sành điệu dày sụ giữa trưa nắng chang chang. 
 
6. Mặc đồ hợp hoàn cảnh
15 thói quen cần có để trở thành người ăn mặc đẹp
Bạn có thể muốn nổi bật và khác biệt hoàn toàn với những người xung quanh, nhưng cũng không nên phá cách tới mức vô duyên mà mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn tới buổi văn nghệ từ thiện dành cho người cao tuổi, hay mặc một chiếc váy voan xòe diêm dúa tới buổi họp kiểm điểm của công ty. Để được công nhận là một người ăn mặc đẹp, bạn phải lấy được cảm tình của mọi người, trong đó phải tính đến yếu tố lịch sự, phù hợp. 
 
7. Chỉ mặc quần áo vừa vặn với mình
15 thói quen cần có để trở thành người ăn mặc đẹp
Nếu bạn mới giảm cân, hãy mạnh dạn từ bỏ những chiếc váy rộng thùng thình. Nếu chiếc quần jeans của bạn chẳng may bị co lại sau khi giặt, đừng tiếc nuối mà cố mặc. Quần áo có mục đích cao cả là tôn vinh nét đẹp của hình thể, và một khi nó đã không còn có thể hoàn thành sứ mệnh đó nữa, hãy cho chúng nghỉ hưu. Một chiếc quần hay áo có đẹp và đắt tiền đến mấy mà mặc không hợp với dáng bạn, thì cũng chỉ giống như một chiếc bao tải mà thôi. 
 
8. Nhấn nhá với một phụ kiện đắt tiền
15 thói quen cần có để trở thành người ăn mặc đẹp
Nếu bạn không đủ tiền để mua toàn quần áo hàng hiệu, thì điều gì có thể giúp nâng tầm đẳng cấp cho diện mạo của bạn? Có thể chỉ cần một chiếc thắt lưng da cao cấp, hoặc một đôi khuyên tai đặc biệt, một chiếc túi xách xa xỉ cũng có thể khiến những chiếc áo sơ mi bình dân của bạn trở nên chỉn chu và sang trọng hơn. Một khoản đầu tư duy nhất có thể giúp bạn tự tin trong mọi ngày, mọi trang phục, và không còn đau đầu với việc cân đối chi tiêu. 
 
9. Chọn trang sức hoàn hảo
15 thói quen cần có để trở thành người ăn mặc đẹp
Coco Chanel đã từng nhắc nhở: “Khi đeo thêm trang sức, phụ kiện, hãy luôn nhớ tháo bỏ món đồ cuối cùng mà bạn mới đeo lên”. Dù bạn có yêu thích xu hướng kết hợp xếp lớp nhiều món trang sức, thì cũng không bao giờ nên đeo quá nhiều trang sức. Khi đứng trước gương, hãy tự hỏi mình xem liệu bạn có thực sự cần tất cả những món đồ ấy, nếu không có chúng thì liệu nhìn bạn có xấu đi không. Thông thường, bạn có thể phối trang sức theo kiểu dáng quần áo, ví dụ mặc áo cổ rộng thì có thể đeo thêm vòng cổ to bản, mặc áo cộc tay thì đeo thêm vòng tay. Nếu đã đeo vòng cổ to bản, không nên quàng thêm khăn lụa, nếu đã đeo vòng tay nhiều lớp, không nên đeo nhiều nhẫn quá sặc sỡ. 
 
10. Đã mặc quần áo đẹp thì không nên vạ vật
15 thói quen cần có để trở thành người ăn mặc đẹp
Tại sao quần áo của những fashionista không bao giờ có vết nhăn nhúm hay giãn dáng? Đó là vì họ không bao giờ ngả lưng trên ghế salon xem TV mà còn mặc nguyên trang phục đi làm hay đi chơi cả. Đừng lười biếng, hãy thay quần áo ngay khi về nhà, mặc vào bộ pijama yêu thích của bạn, hoặc chiếc quần thể thao và một chiếc áo phông rộng rãi. Đừng bao giờ nằm ngủ với chiếc váy lụa điệu đà hay mặc nguyên chiếc áo cardigan hàng hiệu mà chui vào chăn, dù bạn có trở về nhà sau 2 giờ sáng và mắt đã díp lại đi chăng nữa. 
 
11. Cất quần áo cẩn thận
15 thói quen cần có để trở thành người ăn mặc đẹp
Để quần áo không bị nhăn, đừng vo tròn quần áo vứt lung tung. Dù là quần áo mới giặt xong, hay là đồ bạn thay ra và định mặc tiếp vào ngày mai, cũng nhớ lấy mắc áo mà treo lên. Nếu không có chỗ treo quần áo thì bạn có thể gấp quần áo cất cẩn thận. Đừng để một ngày nào đó mặc chiếc áo in hoa đúng mốt đi làm mà đồng nghiệp lại tưởng rằng bạn vừa bước ra từ một trận hỗn chiến khốc liệt nào đó chứ. 
 
12. Lựa chọn giày cao gót và giày bệt
15 thói quen cần có để trở thành người ăn mặc đẹp
Một cô gái biết cách ăn mặc phải là người thông minh, chứ không mù quáng. Bạn phải biết lúc nào thì nên đi giày cao gót, và lúc nào thì nên đi giày bệt. Tất nhiên, bạn sẽ dễ mất điểm khi đi giày bệt trong những hoàn cảnh yêu cầu một diện mạo sắc sảo, sang trọng, nhưng không phải lúc nào đi giày cao gót lênh khênh cũng khiến bạn nhìn thanh lịch và chỉn chu. 
 
13. Chọn phương pháp giặt giũ phù hợp
15 thói quen cần có để trở thành người ăn mặc đẹp
Bạn cần tập thói quen phân loại quần áo ngay khi vừa mới tắm xong. Đối với những trang phục bị dính vết mực hay thức ăn, bạn cần xử lý càng sớm càng tốt, thì vết bẩn mới dễ dàng được xóa sạch mà không cần đến các loại thuốc tẩy mạnh dễ khiến quần áo bị mục vải hay phai màu. Ngay từ khi mua quần áo mới, bạn phải để ý ngay nhãn mác để biết món đồ này có thể giặt máy được hay không, và những bộ váy, vest dạ tiệc đắt tiền, ít khi mặc thì nên được giặt khô ngoài tiệm. Tất nhiên, bạn cũng nên phân loại quần áo trắng và quần áo màu, để các bộ đồ màu trắng luôn giữ được màu trắng sáng tinh tươm thay vì ngả sang màu cháo lòng kém tinh tế. 
 
14. Luôn mang theo một bộ kim chỉ mini
15 thói quen cần có để trở thành người ăn mặc đẹp
Ngoài son phấn và ví tiền, một bộ kim chỉ mini cũng nên được cất trong túi xách của bạn, dù là khi đi làm hay đi du lịch. Hãy chuẩn bị một chiếc bút tẩy vết bẩn trên quần áo, một vài chiếc kim băng, và vài đoạn chỉ đã xỏ sẵn vào kim, thêm mấy chiếc cúc áo để sẵn sàng “sơ cứu” cho các trường hợp áo quần tuột chỉ, dính sốt cà chua, hay chẳng may đứt quai áo ngực. 
 
15. Trung thành với cá tính của mình
15 thói quen cần có để trở thành người ăn mặc đẹp
Những biểu tượng thời trang đích thực không bao giờ đầu hàng trước những trào lưu nhất thời. Bạn hãy chọn ra những trang phục mang đặc trưng dấu ấn của mình, những kiểu quần áo đơn giản, cổ điển và không bao giờ lỗi mốt. Một khi đã tìm được đúng kiểu quần áo hợp với cá tính và vóc dáng của mình, bạn sẽ không bao giờ lo lắng rằng mình chẳng có gì để mặc, và cũng chẳng bao giờ trở nên hoang mang trước những cơn sốt thời trang điên cuồng của người khác. 
Eve Nguyễn
Ảnh: juliehyneimagestylist, theorganizinggirl, gcmag
(Theo Congluan.vn)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vợ có quan trọng không?