Những khiếm khuyết cơ thể khiến bạn sống lâu

2015-03-09 15:55
- Hói đầu, ngực nhỏ dù khiến bạn mất tự tin nhưng những khiếm khuyết này lại giúp bạn có cơ thể khỏe mạnh, sống lâu hơn.
Tất cả mọi người không ai là hoàn hảo cả, có những người vì một khuyết điểm nào đấy trên cơ thể mà mất tự tin về bản thân mình. Tuy nhiên, theo những nghiên cứu gần đây của các bác sĩ tại Anh và Mỹ, chính những khiếm khuyết mà bạn đang tự ti hàng ngày lại mang đến cho bạn một cơ thể khỏe mạnh hơn những người không sở hữu những khuyết điểm đó.
1. Cơ thể càng nhiều nốt ruồi thì càng sống lâu
Nhiều người nghĩ rằng nốt ruồi gây mất thẩm mỹ và là một trong những nhược điểm khiến họ khó có một cơ thể nóng bỏng. Tuy nhiên, các bác sĩ ở cả Anh và Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc khảo sát trong vòng 10 năm với những người ở độ tuổi từ 18 đến 79 và nhận thấy rằng, các nốt ruồi làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Cơ thể người có bình quân 30 nốt ruồi. Nhưng nếu bạn có thêm khoảng 25 nốt ruồi nữa thì cũng đừng nên mặc cảm vì khi đó bạn sẽ trông trẻ ra 2-3 tuổi so với tuổi thật của mình.
2. Ngực nhỏ giúp xương cột sống chắc khỏe hơn
Một nghiên cứu mới nhất từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, những người phụ nữ có khuôn ngực lớn sẽ dễ bị cong cột sống dẫn đến đau lưng hơn so với phụ nữ có ngực nhỏ. Đây quả là tin vui với những người phụ nữ “ngực lép”. Nếu bạn sở hữu vòng 1 “khủng” thì đây sẽ là mối nguy hiểm lớn. 50% trong số đó thường xuyên bị đau vai, đau lưng và các cơn đau khác. Kể cả khi phẫu thuật vẫn có 10% số người bị tái phát. Về lý thuyết, ngực nhỏ sẽ nhạy cảm hơn so với ngực có kích thước lớn vì dây thần kinh nhạy cảm từ núm ngực truyền đến não sẽ cần thời gian ngắn hơn.
3. Da dầu chậm lão hóa
Nỗi khổ sở của những cô nàng sở hữu da dầu là một khuôn mặt bóng loáng, chi chít mụn vào những ngày hè nóng nực. Thậm chí, lỗ chân lông to cũng là nhược điểm khiến mọi cô nàng da dầu mất tự tin. Đây cũng là làn da phổ biến của phụ nữ Châu Á. 
Tuy nhiên, các chuyên gia da liễu Hàn Quốc cho biết, những người sở hữu làn da nhờn sẽ khiến cho các nếp nhăn trên da mặt đến trễ hơn từ 2-4 năm so với những người da khô hay da thường. Da dầu dù dễ bị mụn nhưng khả năng tái tạo mô da lại nhanh hơn. 
4. Mũi to ít bị cảm lạnh
Mũi là hàng rào bảo vệ cơ thể, chống lại bụi và vi khuẩn xâm nhập vào bên trong. Theo một nghiên cứu thực nghiệm của Đại học lowa, Mỹ cho thấy, những người mũi to hít phải lượng bụi bẩn và vi khuẩn ngoài môi trường ít hơn 6,5% so với những người mũi nhỏ. Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Anthony cho biết, những người mũi to thường ít mắc cảm cúm và dị ứng phấn hoa hơn so với những người bình thường.
5. Những người hói ít bị ung thư
Theo nghiên cứu của Đại học Y Washington, qua đợt khảo sát 2000 nam giới trong độ tuổi từ 40-47 cho thấy, những người đàn ông bị hói trước 30 tuổi sẽ ít có nguy cơ đối mặt với bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Và nguy cơ này giảm xuống đáng kể từ 29-45%.
Trang Airi/ Dịch từ Sina
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cô nàng cung hoàng đạo này chỉ thích say mê tình ái với 'phi công trẻ'