Những gương mặt chảy xệ khiến ai cũng phát hoảng nhưng nguyên nhân lại do căn bệnh cực hiếm

2018-01-23 18:30
- Căn bệnh u sợi thần kinh khiến gương mặt biến dạng, người mắc phải khổ sở cả đời.

Cô gái không dám ra khỏi nhà vì mặt chảy xệ

Cô gái 33 tuổi, Hyun Hee (Hàn Quốc) mắc căn bệnh lạ khiến gương mặt biến dạng từ khi 2 tuổi. Căn bệnh khiến cho thị lực của mắt cô thay đổi và bị ảnh hưởng. Sau đó, khi đang học cấp 2, đôi mắt của Hyun Hee bị mất thị lực hoàn toàn. Đến năm 18 tuổi, gương mặt chảy xệ do các khối u lớn. 

Nhiều năm qua, cô không dám ra khỏi nhà do căn bệnh đáng sợ của mình. Từ sau khi dậy thì, căn bệnh càng trở nặng hơn. Cơ thể của cô gái này ngày càng gầy do cản trở của khối u nên ăn uống kém hơn. Hình ảnh lúc bé của Hyun Hee được truyền thông chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Cô được gương mặt dễ thương và bụ bẫm như bao em bé khác. Tuy nhiên, vào năm 2 tuổi cô bị chẩn đoán mắc bệnh tăng nhãn áp (glaucoma) và khi 13 tuổi thì bị mù hoàn toàn. Nguyên nhân có thể là do u sợi thần kinh ăn vào dây thần kinh thị giác. U sợi thần kinh là căn bệnh di truyền. Triệu chứng thường nhẹ nhưng vẫn có trường hợp nặng như Hyun Hee.

Cụ bà không muốn phẫu thuật do gương mặt chảy xệ

Tại Thái Lan, cách đây không lâu, cụ Wiang Boonmee cũng khiến mọi người xôn xao với gương mặt biến dạng, chảy xệ. Cụ Wiang không muốn phẫu thuật, hay chữa trị vì sợ có thể chết trên bàn mổ. Từ khi còn nhỏ, gương mặt của cụ Wiang đã bắt đầu có những dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, về sau này, tốc độ biến dạng ngày càng tăng lên rõ rệt. Cụ Wiang đã kết hôn và có 2 cháu trai. Con gái đưa cụ đến Bangkok bán hàng, nhưng cụ từ chối nhận số tiền được mọi người quyên góp để chữa trị.

Một chuyên gia đến từ Đại học Rangsit cho hay cụ Wiang mắc u xơ thực vật. Đây là căn bệnh di truyền, có dấu hiệu từ khi còn bé. Mức độ nghiêm trọng của căn bệnh ảnh hưởng đến từng người là khác nhau.

Trải qua nhiều ca phẫu thuật do mặt chảy xệ

Anh Huang Chuncai (39 tuổi, Trung Quốc) có khối u rất lớn trên mặt suốt nhiều năm qua. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị u sợi thần kinh. Căn bệnh này được coi là hiếm gặp trên thế giới.

Anh Huang đã nhiều lần được can thiệp bằng y học để loại bỏ sự phát triển của khối u này. Ca phẫu thuật đầu tiên thực hiện năm 2007. Sau đó, anh Huang đã trải qua liên tiếp 3 cuộc phẫu thuật trong những năm gần đây nhờ sự quyên góp của các nhà hảo tâm, nhưng những khối u đó vẫn ngày càng phát triển.

Căn bệnh lạ từ thế kỷ 19

Hồi thế kỷ 19, lịch sử y học đã ghi nhận những trường hợp mắc căn bệnh khiến mặt chảy xệ này. Theo đó, Joseph Carey Merrick (1862 – 1890) từng được biết đến với biệt danh người voi. Căn bệnh u sợi thần kinh khiến người này có gương mặt biến dạng từ khi sinh ra. Thậm chí, vào thời điểm đó, những dấu hiệu bất thường này thu hút sự chú ý của mọi người. Không ai biết chính xác căn bệnh do đâu mà ra, nhiều người đưa ra các phương án khác nhau.

Tuy nhiên, sau này khi khoa học phát triển, con người mới phát hiện được đây là căn bệnh u sợi thần kinh hiếm gặp.

Anh Minh (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dấu hiệu cảnh báo mắc ung thư phổi, nhiều người không ngờ đến