Những bộ phận vô dụng nhất trên cơ thể người

Hải Đăng 2015-12-05 13:00
- Trên cơ thể con người cũng có những bộ phận mà hầu như chẳng mấy khi được dùng đến để phục vụ cho sự tồn tại, phát triển của mình.
Nhiều lý thuyết cho rằng con người đã tiến hóa dần dần và cơ thể của chúng ta đã có một hình thức tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, mặc dù hiện giờ con người chúng ta đã có một cơ thể hoàn chỉnh tương đối so với tổ tiên của loài người những nhiều bộ phận trong cơ thể từng được sử dụng trước đây đã không còn được dùng đến. 
Dưới đây là một số bộ phận cơ thể không còn cần thiết cho quá trình phát triển và hoạt động của con người .
Răng khôn 
Ngày nay, hầu như những ai mọc răng khôn đều sẽ nhổ bỏ nó vì trong thực tế, chiếc răng này sẽ không được sử dụng đến. Do mọc ở vị trí trong cùng và đôi khi sẽ mọc lệch, răng khôn thậm chí còn gây đau, sâu răng nhiều hơn. 
Lông cơ thể
Một bộ phận được xếp vào hàng vô dụng là lông cơ thể. Nó vốn có tác dụng giữ ấm cơ thể cho loài người cổ xưa. Nhưng hiện nay, nhiều người sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền bạc và thời gian để loại bỏ chúng vì sợ mất thẩm mỹ.
Những bộ phận vô dụng nhất trên cơ thể người
Ruột thừa
Ruột thừa được xem là một cơ quan không có chức năng, không được sử dụng trong cơ thể của chúng ta. Khi bị viêm ruột thừa, mọi người cần phải được phẫu thuật cắt bỏ bộ phận này. 
Một cục nhỏ trong tai
Trong tai của nhiều người có một vết sưng nhỏ ở bên trong và ở phía trên. Khoảng 10% người dân có cục nhỏ này trong tai. 
Núm vú nam giới
Núm vù này không có chức năng thực sự trong cơ thể nam giới. Tuy nhiên, một số đàn ông có thể bị ung thư vú do bộ phận này. Đây được cho là cơ quan vô dụng nhất trong cơ thể con người.
Lớp sợi cơ mỏng
Những sợi cơ mỏng vẫn thường khiến chúng ta nổi da gà. Chúng vốn có vai trò quan trọng đối với con người cổ đại để tồn tại trong thời tiết lạnh. Chúng sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể bằng cách tạo ra một lớp hơi ấm trên da. 
Mí mắt thứ ba 
Đây là một nếp gấp nhỏ của các mô nằm ở góc trong của mắt. Ngày nay, nó chỉ còn sót lại ở tận trong góc, cạnh ống dẫn nước mắt. 
Cơ quan Jacobson 
Cơ quan Jacobson hay còn gọi là vomeronasal organ. Đây là cơ quan khứu giác mà động vật dùng để phát hiện ra kích thích tố. Chúng ta cũng có rất ít, nhưng nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nó không có vai trò gì đối với cơ thể con người.
 
Hải Đăng – (Dịch theo BS)
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review top 5 kem nền cho da mụn chỉ từ 160K giúp nàng "biến hóa" cực xinh