Lười tẩy trang: Chị em đang "giết chết" làn da từng ngày

2015-12-28 17:55
- Nhiều chị em vẫn lười hoặc bỏ qua tẩy trang vì ngại nhưng đó là thói quen ảnh hưởng đến sức sống, vẻ đẹp của da.

Trang điểm là thói quen hàng ngày của chị em giúp có tươi sáng, tăng thêm sự quyến rũ với người đối diện. Tuy nhiên, trước khi đi ngủ, sau 1 ngày bận rộn, chị em phải tẩy trang để làn da được "nghỉ ngơi" sau nhiều giờ tiếp xúc với các hóa chất trong mỹ phẩm.

Tại bệnh viện da liễu, nhiều trường hợp chị em đến thăm khám do mặt nổi mụn, da bị thâm, cơ mặt bị ảnh hưởng do thói quen lười tẩy trang trước khi đi ngủ. Lý do có nhiều như: lười, ngại, quá mệt sau ngày làm việc hay nghĩ không có vấn đề gì.

Chị Hà Thu (Quan Nhân, Hà Nội) từng có làn da ít mụn, nhưng kém sáng nên chị phải dùng thêm lớp kem nền và trang điểm giúp khuôn mặt xinh đẹp hơn. Do công việc bận rộn nên "năm thì mười họa" chị Hà Thu mới tẩy trang trước khi đi ngủ. Có những tuần, do bận đi ăn uống cùng đối tác, về đến nhà đã mệt nhoài nên chị Thu lên giường đi ngủ mà không để ý đến lớp trang điểm trên khuôn mặt.

Lười tẩy trang: Chị em đang 'giết chết' làn da từng ngày
Những bã nhờn do không tẩy trang.

Hoàn toàn không nghĩ về sức khỏe của da, chị Thu duy trì tình trạng này trong hơn nửa năm. Vào mùa hè vừa qua, nhiệt độ tăng cao khiến da chị nổi nhiều mụn. Ban đầu chị chỉ nghĩ do nóng trong người nhưng nguyên nhân được xác định do tác động của mỹ phẩm khiến da khó phục hồi.

"Ban đầu là những nốt mụn, về sau da khô cứng nhiều hơn, thậm chí cả nếp nhăn xuất hiện. Tôi đi khám mới biết là da bị ảnh hưởng do mỹ phẩm không được rửa sạch trên mặt. Từ hôm đó, tôi phải duy trì tẩy trang đều đặn trước khi đi ngủ", chị Hà Thu nói.

Nặng hơn và nghiêm trọng hơn là trường hợp của chị Phước Hạnh (Linh Đàm, Hà Nội). Cũng có thói quen lười tẩy trang như chị Thu nhưng chị Hạnh dùng thêm mỹ phẩm rẻ tiền, hàng trôi nổi càng khiến cho làn da sần sùi, kém mịn và xỉn màu.

"Đi khám ở bệnh viện, tôi bị phát hiện những vết mẩn đỏ. Nguyên nhân xuất phát từ các lỗ chân lông bị nhiễm khuẩn, sưng đỏ lên. Ở các rãnh ở lỗ chân lông bị đóng nhiều chất từ kem dưỡng, bụi bẩn, sữa rửa mặt...Thói quen không tẩy trang càng làm cho tình trạng này thêm nghiêm trọng tạo nên vết mẩn đỏ nhỏ, mụn bọc rất mất mỹ quan gương mặt", chị Hạnh kể lại.

Hậu quả của lười tẩy trang

Trao đổi với chúng tôi bác sĩ Minh Thành (Chuyên khoa Da liễu) cho biết, có rất nhiều trường hợp chị em khi đến khám mới tá hỏa khi phát hiện thói quen lười tẩy trang chính là nguyên nhân khiến làn da bị tổn hại nặng nề. Tình trạng này kéo dài sẽ hủy hoại làn da, thậm chí da sẽ bị lão hóa sớm.

"Các bụi bẩn do đi ngoài đường hoặc môi trường hàng ngày, bã dầu tồn tại trên da mặt sẽ ảnh hưởng đến từng tế bào da. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất ra collagen - dưỡng chất quan trọng giúp da phục hồi. Khi thiếu đi dưỡng chất này, biểu bì sẽ mất tính đàn hồi, nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn làm cho bạn cảm giác già nhanh hơn", bác sĩ Thành nói.

Cũng theo bác sĩ Thành, bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cũng cần nghỉ ngơi, da cũng như vậy. Khi tẩy trang, xóa hết lớp mỹ phẩm trên mặt tức là giúp da được thở, có cảm giác thoáng hỗ trợ quá trình tạo ra vitamin cũng như khoáng chất để giúp làn da săn chắc, khỏe mạnh. Các lỗ chân lông bị nhiễm bẩn do không tẩy trang sẽ ngăn cản sự phục hồi của da.

Cùng chung quan điểm với bác sĩ Thành, chuyên da về thẩm mỹ Tiến Trí cho rằng, nếu không có cách tẩy trang hợp lý sẽ làm cho lỗ chân lông ngày càng to lên. Khi quan sát hay sờ lên da sẽ cảm thấy mất đi sự tự nhiên, thiếu sức sống, dầu từ các lỗ chân lông nhiều hơn khiến làn da mất đi vẻ đẹp.

"Mụn là biểu hiện cho vấn đề ở gan nhưng cũng là biểu hiện của việc da bị bẩn, mất vệ sinh. Khi không tẩy trang, da sẽ bị bí bách dưới lớp phấn dày. Khi đó, quá trình bài tiết chất thải khó khăn. Thậm chí, những lớp kem nền, phấn trên da sẽ che cả các lỗ chân lông khiến làn da bị viêm, sưng, đau, nổi mẩn đỏ", bác sĩ Trí nói.

Không chỉ có lớp kem trên da mặt, một số chị em vẫn thường gắn mascara để tăng thêm vẻ đẹp cho đôi mắt. Tuy nhiên, nếu để mascara trên mặt suốt đêm sẽ làm cho mi khó phát triển, bị khô và kém thoáng. Do sự cạnh tranh giữa mi thật và giả nên mi thật có thể bị cọ xát dẫn đến gãy, yếu ớt kéo dài.

Thanh Thủy
 (Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trên đời có 2 loại đàn ông