Khiếp đảm nhóm đàn ông ăn cá sống đang bơi trong nồi, tự rước bệnh vào người có gì đáng khen

2017-10-05 15:14
- Một chậu cá đến vài chục con to bằng 2 ngón tay nhảy trong nồi và nhóm đàn ông ngồi bốc ăn ngon lành.

Một đoạn clip ngắn về một bữa ăn đang gây chú ý khi trên bàn chỉ có một chậu rau và nồi cá. Điều đáng nói đây là những chú cá to bằng 2 ngón tay và hoàn toàn còn sống, nhảy tanh tách trong nồi.   

Cách ăn của mọi người cũng khá đơn giản. Sau khi lấy một ít rau, người ăn sẽ lấy thêm 1 con cá kẹp kèm rồi đưa lên miệng ăn sống. Như vậy, chỉ cần thêm chén rượu trắng, nhóm đàn ông này thưởng thức một bữa ăn dân dã ngon lành mà không hề bị ghê rợn.  

 

Cá còn sống nhảy trong nồi.  

Rất nhiều người theo dõi clip đều tỏ ra sợ hãi với cảnh "ăn tươi nuốt sống", mất vệ sinh và lên án hành động khiến ai cũng phải nổi da gà này.  

Tuy nhiên, thực tế đây là món gỏi cá của các gia đình người Thái ở Sơn La. Cá sau khi bắt ở ao, suối sẽ được rửa sạch, bỏ ruột, thả vào hỗn hợp lõi chuối cho thịt săn lại và ăn khi đang còn sống.   

Cá được ăn kèm với lõi chuối tươi, rau thơm (mùi, húng, thì là, kinh giới…), các loại gia vị mắm, muối, mỳ chính, tỏi, ớt và đặc biệt là không thể thiếu hạt mắc khén (gia vị đặc biệt của người Thái). Được biết, món gỏi cá này rất phổ biến, hiếm khi thiếu trong mỗi bữa ăn của gia đình.  

Rất dễ nhiễm sán khi ăn đồ sống  

Trao đổi về thói quen ăn đồ sống, TS Đỗ Trung Dũng – Trưởng khoa Ký sinh trùng, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương chia sẻ, những trường hợp sử dụng các loại đồ ăn như cá nhúng, gỏi cá mè, trắm, trôi… sẽ rất dễ nhiễm các loại sán lá gan nhỏ. Khi đó người bệnh sẽ bị viêm nhiễm đường mật, gây sỏi mật, tắc ống mật… thậm chí ung thư đường mật.  

Cũng liên quan đến vấn đề này, Ths.BS Trần Huy Thọ - Trưởng khoa Điều trị, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương cho biết, số bệnh nhân đến khám, điều trị bệnh sán não và sán lá gan chiếm tỷ lệ cao nhất tại viện. Trong đó, những trường hợp người bệnh bị sán làm tổ trong não chủ yếu là do thói quen ăn đồ sống, thịt lợn tái, lợn bệnh nhiễm sán, tiết canh…  

BS Thọ cho biết, rất nhiều trường hợp sau khi sử dụng đồ ăn không đảm bảo an toàn, bị sán làm tổ trong não nhưng chủ quan hoặc lại nghĩ đến bệnh khác nên khi phát hiện ra đã ở giai đoạn muộn, gây nhiều khó khăn trong quá trình điều trị.  

Chính vì thế, để phòng bệnh BS Thọ khuyến cáo người dân, tuyệt đối không ăn các đồ sống, tái, tiết canh, cho dù đó là những loại thực phẩm sạch do nhà sản xuất ra hay biết rõ nguồn gốc.  

   

 

20.000 người Thái Lan chết mỗi năm vì ăn gỏi cá sống  

Ở Thái Lan có món Koi pla - gỏi cá sống vắt chanh được hàng triệu người dân ăn mỗi ngày, đặc biệt là tại Isaan, một trong những khu vực nghèo nhất nước.  

Tuy nhiên, Koi pla thường chứa những loại ký sinh trùng gây nên một dạng ung thư gan được cho là giết chết đến 20.000 người Thái mỗi năm.  

Đầu năm 2017, một chiến dịch vận động người dân bỏ ăn gỏi cá sống đang được triển khai tại miền đông bắc nước này. Người đi đầu chiến dịch tẩy chay gỏi cá sống là bác sĩ Narong Khuntikeo. Anh đã trở thành bác sĩ phẫu thuật gan sau khi mất cả cha lẫn mẹ vì căn bệnh ung thư.       

 

Theo Tào Nga/Khampha.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 10 kiểu tóc hợp với mặt dài hot trend 2022