Hãi hùng những quan niệm sai lầm về 'thuận tự nhiên' chẳng khác gì bố mẹ 'đùa giỡn' với sức khỏe của bé

2018-03-19 13:35
- Nuôi con thuận tự nhiên không có nghĩa là mặc kệ con phát triển và áp dụng những cách mù quáng.

Tôi là một người mẹ đã có 2 con. Chuyện sinh con, nuôi con, chăm bẵm, lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ ngốn nhiều thời gian của bản thân. Tôi thấy tất cả mọi chuyện đều không đơn giản như một số người nghĩ. Bởi, càng qua loa đơn giản sẽ càng có thể chuốc lại những nguy cơ. Mấy ngày nay, tôi thấy khái niệm thuận tự nhiên được nhắc đến quá nhiều. Với những bà mẹ bỉm sữa như tôi cảm thấy choáng ngợp và chẳng biết nên theo ai.

Nhưng tôi muốn khuyên các mẹ, thuận tự nhiên gì đi chăng nữa cũng là cơ sở khoa học và đưa lại cái kết tốt đẹp cho con cái của mình. Tôi đã qua giai đoạn sinh đẻ, chuyện sinh con thuận tự nhiên cũng chẳng muốn góp ý nhiều. Nhưng dù sinh thế nào cũng phải an toàn và có sự hỗ trợ chứ chẳng ai có thể tự sinh con một mình như cách đấy mấy chục năm. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, khoa học kỹ thuật, công nghệ, máy móc có đủ tại sao không sinh con ở nơi có những thứ đó và bác sĩ bên cạnh nhằm đề phòng những tình huống khẩn cấp.

Đó là chuyện sinh con thuận tự nhiên, còn chuyện nuôi con, chăm con để thuận tự nhiên thì nhiều người cũng đang mù quáng. Có người nói thuận tự nhiên là con chẳng cần tiêm vắc xin và tự lớn lên, có người nói thuận tự nhiên là con chẳng cần mặc ấm cứ ốm nhiều rồi sẽ khỏe hơn, hoặc con bị ốm thì dùng lá cây tắm đó là thuận tự nhiên. Tôi thấy đó là những lý luận không có căn cứ, sự hùa theo quan niệm thiếu suy nghĩ có ngày chuốc hậu quả khôn lường.

Có người bảo với tôi, cứ để con phát triển tự nhiên, chẳng cần quan tâm quá nhiều. Thậm chí có bà mẹ còn nghĩ phải để con dạn dày sương gió kiểu trời lạnh mặc phong phanh, cho con đi chơi giữa nắng. Chúng ta là người lớn thử nghĩ có thể làm được điều đó không mà bắt trẻ phải chịu đựng. Trẻ con sẽ dạn dày theo năm tháng nhưng không có nghĩa là cho trẻ ra dãi nắng dầm mưa suốt cả ngày. Đừng để những quan niệm lệch lạc này khiến cho con bị viêm phổi, bị ốm... Mỗi lần trẻ ốm nặng như vậy là lúc cơ thể bị giảm sức đề kháng, ảnh hưởng đến các cơ quan cũng như sức khỏe về sau.

Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe một bà mẹ nào đó nói về chuyện chẳng cần quan tâm con quá nhiều cứ để con lớn lên rồi dạn dày sẽ khỏe mạnh. Tôi cho rằng đó là cách biện hộ mù quáng. Nếu cha mẹ không có trách nhiệm nâng đỡ con, che chở cho con thì làm sao trẻ có thể phát triển tốt.

Cách đây không lâu, có người còn bảo với đồng nghiệp là con của chị ta chẳng bao giờ cần đến thuốc. Bởi người này quan niệm khi con ốm, sốt cứ dùng lá tắm, xông là khỏi chẳng cần phải mua thuốc kháng sinh. Đành rằng kháng sinh chẳng tốt đẹp gì nó là con dao hai lưỡi. Nhưng nếu con sốt mà chỉ xông lá, tắm lá thì còn đâu y học phát triển. Thay vì ở nhà tự áp dụng những cách này, cha mẹ nên đưa con đi bác sĩ để thăm khám xem liệu trẻ mắc gì, cần chữa thế nào cho đúng và hợp lý. Nếu chỉ để trẻ ở nhà, nhẹ có thể khỏi nhưng nặng kèm sốt cao, co giật lúc đó hối hận cũng đã muộn màng.

Những câu chuyện dùng lá, tắm lá, xông chỉ là giải pháp của cách đây hàng chục năm khi y học chưa phát triển. Còn bây giờ, khoa học tiến như vũ bão thì sao phải thờ ơ với sức khỏe của con theo những cách mù quáng như vậy.

Chưa dừng lại ở đó, có người quan điểm vắc xin đâu cần thiết, cứ ăn uống đầy đủ, cho con dạn dày với môi trường sống sẽ khỏe mạnh. Tôi giật mình với quan điểm kỳ lạ này. Những tai biến có thể xảy ra rất ít còn chúng ta không phủ nhận được vắc xin là thành tựu lớn của y học. Chỉ khi tiêm vắc xin mới tạo kháng thể cho trẻ được phát triển tốt.

Nếu không tiêm vắc xin, trẻ nào có thể khỏe đến mức không nhiễm những bệnh có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Nuôi con thế nào cho thuận tự nhiên là điều tốt. Nhưng thuận tự nhiên không có nghĩa phó mặc tính mạng và sức khỏe của bé để tự lớn lên.

Mẹ Boon

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lưu ý những thực phẩm mẹ bầu nên tránh khi mang thai 7 tuần