Dịch bệnh Ebola vẫn có thể được ngăn chặn!

Hiệp Rose 2014-08-05 16:06
- (Em đẹp) - Thông tin này sẽ giúp cho nhiều người bớt hoang mang hơn về căn bệnh đáng sợ này!
Thứ 7 vừa qua, bác sĩ người Mỹ Kent Brantly, 33 tuổi đã nhiễm virus Ebola và được đưa đến Atlanta, Hoa Kỳ. Ông sẽ được điều trị trong một đơn vị cách ly đặc biệt tại Bệnh viện Đại học Emory. Kent Brantly là người đầu tiên được điều trị nhiễm Ebola tại Hoa Kỳ. Theo nguồn tin, bệnh tình của ông đã có những tiến triển tốt.

Một nhà truyền giáo Mỹ Nancy Writebol, người cũng nhiễm virus ở Liberia, dự kiến sẽ đến Hoa Kỳ để điều trị trong những ngày tới.

Dịch bệnh do virus Ebola là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm có khả năng lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong cao. Triệu chứng ban đầu của bệnh rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh nhiệt đới khác như sốt xuất huyết, sốt virus với những dấu hiệu như sốt, đau đầu, buồn nôn, nôn mửa, phát ban và tiêu chảy. Đến giai đoạn 2, người bệnh bắt đầu thấy khó thở và xuất huyết. Những bệnh nhân đạt tới giai đoạn 2 của bệnh đều không qua khỏi.

Virus Ebola  vô cùng đáng sợ và nguy hiểm

Tính đến nay, đã có 672 trường hợp tử vong tại 3 nước vùng Tây Phi và tổ chức y tế thế giới đã phải công bố dịch bệnh  này đang vượt tầm kiểm soát tại châu Phi và có thể tràn sang các châu lục khác. Tại Việt Nam, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh.

Thông tin này đã được nhiều người liên đới với lời tiên tri Vanga (nhà tiên tri mù đã từng dự đoán, năm 2014 - phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả cuộc chiến tranh hóa học). Điều này dường như đã khiến toàn nhân loại hoang mang.

Tuy nhiên, chủ nhật vừa qua, Tom Frieden, Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cho biết, virus Ebola đang "nằm ngoài tầm kiểm soát" ở một số nước Tây Phi nhưng nó có thể được ngăn ngừa bởi các biện pháp y tế công cộng.

Phát biểu trên kênh ABC, Tom Frieden cho biết: "Sự thật đơn giản là chúng ta có thể ngăn chặn Ebola. Chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát nó. Virus Ebola truyền nhiễm chỉ khi người ta tiếp xúc với chất dịch cơ thể của người nhiễm bệnh hoặc xử lý cơ thể của một người đã chết vì căn bệnh này. Tục lệ mai táng ở các nước bị nhiễm dịch thường liên quan đến các thành viên gia đình khi chạm vào cơ thể của một nạn nhân Ebola". Cũng theo ông, CDC (Centers for Disease Control - Trung tâm kiểm soát dịch bệnh) sẽ đưa 50 nhân viên trong vùng để không cho dịch bùng phát, những bệnh nhân Ebola sẽ được cách ly khỏi cộng đồng.

Virus chỉ có thể lây truyền qua những người đã xuất hiện triệu chứng, còn những người có thể mang virus, nhưng chưa bị bệnh không thể lây truyền cho những người khác.

Hiệp Rose
Tổng hợp
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách ăn thịt nướng Hàn Quốc sai lầm mà hầu hết người Việt mắc phải