Đau đớn suốt mùa đông với da nứt toác chỉ vì những thói quen sai lầm không đỡ được

2017-12-06 19:04
- Những thói quen sai lầm dưới đây sẽ khiến cho làn da của bạn nứt nẻ.

Liếm môi

Một trong những thói quen xấu của phụ nữ khi thời tiết lạnh là liếm môi vì nghĩ rằng như thế sẽ cung cấp nước giúp da môi mềm mại hơn. Các nhà khoa học trên trang Health khuyến cáo, trong nước bọt chứa amylase (tạo thành một chất dịch hơi dính). Khi liếm, môi sẽ được phủ một lớp dính đó, gặp gió, nước trong chất dịch sẽ bốc hơi chỉ còn lại chất amylase trên bề mặt môi. Chính chất này làm cho môi bị co lại và tình trạng khô nứt sẽ tệ hại hơn. Do đó khi bị khô môi tuyệt đối không liếm mà nên bôi dầu dừa, mật ong, son dưỡng ẩm hoặc vasaline, đồng thời uống đủ nước sẽ giúp khắc phục tình trạng này.

Mặc đồ bó sát

Có người quan niệm rằng càng mặc đồ bó thì càng… ấm nên đã vô tình gây hại cho làn da. Bởi lẽ khi mặc đồ bó, da sẽ rất dễ bị kích ứng, tăng nguy cơ nứt nẻ, thậm chí là gây hại cho quá trình tuần hoàn máu dưới da. Khi vào đông, tốt nhất bạn chỉ nên mặc những đồ vừa vặn, tránh chèn ép làn da của mình.

Ít vận động

Mùa đông lạnh tê tái, ai mà thích dậy sớm tập thể dục cơ chứ? Đây là suy nghĩ rất đúng đắn của nhiều người, tuy nhiên vẫn có điều cần xem xét. Nếu muốn tốt cho làn da, bạn nên vận động. Tất nhiên, bạn không cần dậy sớm tập thể dục. Bạn có thể dậy đúng giờ đi làm, nhưng thay vì đi xe máy, hãy đi xe đạp. Đến nơi, đừng chen chúc vào thang máy mà hãy đi thang bộ. Nói chung, bạn vận động càng nhiều thì da càng khỏe mạnh, do đó hãy tìm cơ hội để tập luyện cho mùa đông tới.

Rửa mặt bằng nước nóng có thể làm mềm da

Rửa mặt bằng nước nóng sẽ khiến da bị tổn thương. Nước nóng sẽ cuốn trôi cả lớp màng mỏng bảo vệ da, làm cho da không săn chắc, lỗ chân lông to hơn. Nhưng nếu nước quá lạnh lại khiến cho các lỗ chân lông se lại, các chất bẩn sẽ không thể thoát ra ngoài. Thông thường nên dùng nước có nhiệt độ 35 độ C là thích hợp nhất.

Rửa mặt qua loa

Khi rửa mặt, bạn cần chăm sóc toàn bộ vùng da trên khuôn mặt, không bỏ sót bất kì vùng da nào dù chỉ là nhỏ nhất, kể cả vùng mắt nhằm làm sạch bụi bẩn. Hơn nữa, để đánh bay lớp bụi bẩn và lớp son phấn trang điểm, tốt nhất là bạn nên massage theo vòng tròn nhỏ, sau đó, vả nước hơi ấm lên mặt để rửa sạch.

PV (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi con gái giận?