Chồng dùng thuốc kích dục tăng 'lửa yêu' nhưng chưa 'thăng hoa' đã khiến vợ sợ co rúm người

2017-04-18 10:15
- Chỉ vì lạm dụng thuốc kích dục không rõ nguồn gốc để tăng cường chuyện chăn gối mà người đàn ông này đã phải vào viện để cai nghiện thuốc kích dục và bệnh lý tâm thần do chất gây nghiện.

Chị H.Y (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã phải chạy đôn chạy đáo lo cho anh H.Q - chồng chị chạy chữa nhiều tháng nay ở khắp các bệnh viện lớn nhỏ, từ phòng khám tâm lý cho đến bệnh viện tâm thần để cai bằng được… thuốc kích dục.

Chị Y cho biết, vợ chồng chị cưới nhau đã 10 năm nhưng sinh hoạt vợ chồng không nhiều, mỗi tháng chỉ được khoảng 2, 3 lần. Không phải vì chị lãnh cảm mà vì chồng chị yếu sinh lý, rất ít khi cảm thấy hứng thú với chuyện chăn gối. Ban đầu, anh chị cũng đi khám ở các bệnh viện để tìm cách chữa chạy, tăng ham muốn cho anh nhưng không được. Dù dùng nhiều phương thuốc tráng dương, bổ thận nhưng mỗi khi “vào trận” là anh đều rất nhanh “xìu”.

Sau nhiều tháng chạy chữa, “thử nghiệm” đủ loại thuốc nhưng không ăn thua thì bỗng nhiên một ngày, anh H.Q mang về 2 vỉ thuốc lạ.

Chị Y. cho biết: “Ngày hôm đấy, chồng tôi mang thuốc về nhà bảo đây là thần dược mà bạn anh ấy mang từ nước ngoài về. Chỉ cần dùng 2 viên là có thể giúp hai vợ chồng hạnh phúc hơn. Tôi cứ nghĩ đấy là thuốc chữa bệnh, giúp tăng cường sinh lý chứ không nghĩ rằng đó là thuốc kích dục loại mạnh. Đêm hôm ấy, mọi việc diễn ra tốt đẹp. Những ngày sau đó, anh ấy liên tục dùng thuốc trước lúc yêu”.

Chị Y cho biết, khi chị hỏi chồng về việc uống thuốc liên tục như vậy liệu có làm sao không, chồng chị đều bảo uống thuốc này không hại gì cả, sẽ chỉ giúp anh chị yêu nhau mãnh liệt hơn thôi. Nhưng sau nhiều ngày, chị Y phát hiện chồng mình có nhiều biểu hiện lạ, ham muốn với vợ nhiều hơn và ngày càng đòi hỏi những tư thế biến thái. Đặc biệt là tần suất sử dụng thuốc ngày càng nhiều, thậm chí nếu không dùng thuốc thì không “lên” được.

“Tôi đã yêu cầu chồng tạm dừng thuốc, anh ấy đồng ý những sau đó lại tiếp tục sử dụng, anh ấy bảo không dùng thì có cảm giác rất khó chịu, bứt rứt. Khi uống vào thì lại có ham muốn ngay nên không kìm lại được. Nhận thấy chồng có dấu hiệu nghiện thuốc, tôi đã phải lập tức đưa chồng đi khám”. Chị Y cho biết.

Khi đưa chồng đi khám tại bệnh viện, chồng chị đã bắt đầu có hiện tượng nghe thấy những tiếng nói mơ hồ bên tai, cảm giác đầu ong ong nếu không dùng thuốc, đôi khi anh H còn không kiểm soát được hành động, tay chân quờ quạng linh tinh.

Khi chị Y đưa đến bệnh viện kiểm tra loại thuốc anh H uống, khi đấy chị mới tá hỏa biết được trong thuốc kích dục mà anh H uống có chứa chất Methamphetamine – một chất gây nghiện như ma túy. Cuối cùng, anh H đã phải nhập viện tâm thần để tìm cách cai nghiện thuốc và phối hợp biện pháp tâm lý để chữa trị bệnh tâm thần.

Mang họa vì lạm dụng thuốc kích dục chữa sinh lý yếu

Bác sĩ Trần Hồng Thu (BV Tâm thần ban ngày Mai Hương) cho biết, những trường hợp như gia đình chị H.Y và anh H không hiếm trong xã hội.

Bác sĩ Thu nhấn mạnh: "Việc anh H dùng quá nhiều chất kích dục chứa chất kích thích nên đã khiến não bộ tiết nhiều chất endorphin và encephalin, đây là các morphin có tác dụng giảm đau và căng thẳng do cơ thể tự tiết ra, có thể giúp thư giãn và hưng phấn". Nhưng do dùng thuốc kích thích nhiều dẫn đến ham muốn tình dục quá mức đã khiến anh H bị mất khả năng kiểm soát, luôn tìm kiếm cơ hội để thỏa mãn nhu cầu tình dục.

Thực tế, thuốc kích dục được bán tràn lan ngoài thị trường đang bị lạm dụng rất nhiều, điều đáng nói là không phải tất chúng đều có tác dụng kích thích, hỗ trợ tình dục. “Có nhiều loại thuốc kích dục chứa các chất kích thích cấm, nếu dùng nhiều có thể gây nghiện, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe tâm thần” – bác sĩ Hồng Thu cho hay.

BS Nguyễn Hữu Chiến – Phó Giám đốc chuyên môn, BV Tâm thần TƯ 1 cũng cho biết: “Nhiều trường hợp sử dụng các chất kích dục tương tự như các loại ma túy đá mà không hề hay biết. Nhiều loại thuốc kích dục trôi nổi gây nghiện rất có khả năng chứa chất Methamphetamine – loại ma túy đá có khả năng kích thích não bộ, tạo hưng phấn, khiến cơ thể không kiểm soát được hành động và gia tăng ham muốn. Những chất này khi sử dụng sẽ rất có hại cho hệ thần kinh, sức khỏe tâm thần”.

BS Chiến cũng cho hay, hiện trên thị trường bán nhiều loại thuốc kích dục thường được quảng cáo là hàng xách tay nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bác sĩ Chiến cho hay: “Thực tế, có những loại thuốc được quảng cáo là thuốc kích dục nhưng thực tế lại sử dụng chất hướng thần, chúng khiến người bị tác động lên mất ý thức và không kiểm soát được hành động. Những chất hướng thần này cũng có khả năng gây hưng phấn, nếu dùng nhiều thì chắc chắn có thể gây nghiện và ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe”.

Trong bài viết tiếp theo, chuyên gia sẽ phân tích sâu hơn tác hại của việc mua các sản phẩm thuốc kích dục bán trôi nổi và cách để khắc phục khi bị yếu sinh lý. Kính mời quý độc giả đón đọc.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mách bạn cách ẩn thông tin không muốn theo dõi trên Facebook