Bệnh nhân tử vong sau gây mê: Người nhà bàng hoàng nhận hung tin

2016-12-26 09:18
- Sở Y tế Hà Nội hiện đã tạm đình chỉ hoạt động phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức và các cá nhân tham gia 2 ca phẫu thuật để phục vụ công tác điều tra.

Người nhà xót xa

Liên quan tới vụ việc này, hai nạn nhân  bị tử vong được xác nhận danh tính là chị Q.T.M.P (37 tuổi, quận Ba Đình) và anh H. V. T. (34 tuổi, Phú Xuyên, Hà Nội).

Trao đổi với bố của nạn nhân H. V. T, ông H.V.C (66 tuổi) cho hay, anh T. cùng vợ tới Bệnh viện Trí Đức để khám do bị ho và rát cổ họng.

Sau khi thăm khám, bệnh nhân này được các bác sĩ chỉ định làm thủ thuật cắt amidan vào ngày hôm sau.

Đình chỉ toàn bộ công tác thủ thuật và tại Bệnh viện Đa kha Trí Đức

Người nhà 2 bệnh nhân yêu cầu Bệnh viện Trí Đức trả lời về cái chết của 2 nạn nhân.

“Hôm qua, hai vợ chồng đi khám. Đến khoảng 10 giờ, tôi nhận được tin chẳng lành từ con dâu. Tôi vội vàng bắt xe từ  Phú Xuyên xuống bệnh viện Bạch Mai nơi cháu cấp cứu. Khi tới nơi, cháu đã tử vong rồi’, ông C. chia sẻ.

Theo ông C., trước đó tình trạng sức khỏe của con hoàn toàn khỏe mạnh. Anh T. thường hay bị ho và viêm họng nên gia đình động viên đi cắt amidan.

Ông C. cũng cho biết, hoàn cảnh gia đình anh T. rất khó khăn. Do không có công việc ổn định, cả hai vợ chồng lên Hà Nội thuê nhà làm ăn. Chồng chạy xe ôm, vợ buôn bán lặt vặt. 

“Con tôi mất đi để lại 4 đứa con nhỏ, bé nhỏ nhất mới chỉ được 2 tháng tuổi. Không biết giờ chồng mất sớm, vợ con sẽ ra sao’, ông C nói.

Bộ Y tế lên tiếng

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Quản lý Khám Chữa bệnh đã yêu cầu Sở Y tế Hà Nội làm rõ trách nhiệm và tìm ra nguyên nhân.

Bước đầu Cục Quản lý Khám Chữa bệnh đề nghị tạm đình chỉ công tác phẫu thuật của kíp phẫu thuật cũng như dừng toàn bộ công tác thủ thuật, phẫu thuật của bệnh viện này.

Cung cấp thông tin cho báo chí, chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường cho biết, hai bệnh nhân tử vong nghi do sốc phản vệ sau khi được gây mê phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức vào sáng ngày 25/12.

Trong đó, một bệnh nhân là nữ được phẫu thuật tuyến giáp sau khi tiêm thuốc gây mê có biểu hiện sốc phản vệ như: Khó thở, tụt huyết áp, trụy mạch, nhận thức lơ mơ… Bệnh nhân được cho là đã tử vong trước khi đưa tới bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Một ca khác cũng không qua khỏi đó là trường hợp của anh T. đi cắt amidan.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ sự việc.

Ngọc Minh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc giúp chị em ăn gian chiều cao hiệu quả