Bất ngờ những em bé sinh ra không ai nghĩ có thể sống vẫn làm nên điều kỳ diệu sau nhiều tháng chữa trị

2018-01-15 18:30
- Nhiều em bé chào đời với cơ thể vô cùng bé nhỏ nhưng sức sống rất mãnh liệt.

Trẻ sinh ra với da non thấy cả nội tạng

Bé Austin Douglad ở Anh chào đời ở tuần thứ 18 của thai kỳ. Các bác sĩ đánh giá bé có ít cơ hội để sống sót do quá nhỏ bé. Nếu đặt vào lòng bàn tay, cả cơ thể Austin lọt thỏm trong bàn tay của mẹ. Làn da của Austin mỏng mạnh đến nỗi có thể nhìn thấy các cơ quan bên trong cơ thể. Thậm chí các lỗ thủng ở tai chưa hình thành.

Mặc dù vậy, các bác sĩ vẫn cố gắng chăm sóc Austin Douglas. Sau vài tuần chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi đồng Birmingham, Austin đã hồi phục tuyệt vời

Trước đó, mẹ của Austin được đưa đến bệnh viện đa khoa Leicester khi bản thân bị đau bụng dữ dội và ra nhiều máu. Khi đến bệnh viện, tử cung đã mở hoàn toàn, em bé chào đời trongg sự ngạc nhiên của gia đình.

Em bé chào đời chỉ nặng 400g

Mới đây, bé gái Mashuni ở Ấn Độ chào đời với trọng lượng 400g khiến nhiều người kinh ngạc. Bé chào đời sớm do mẹ gặp vấn đề về sức khỏe. Thời điểm Mashuni chào đời là ở tuần thứ 28 của thai kỳ. Kích thước cơ thể rất bé, sức khỏe yếu ớt do nhiều bộ phận chưa phát triển khiến cho các bác sĩ không dám tiên lượng về sức khỏe của em.

Sau quá trình điều trị và chăm sóc 6 tháng trời, đến nay, Mashuni đã khỏe mạnh. Em đã đạt cân nặng 2,3kg và sẽ được sớm xuất viện. Seeta cho biết nguyên nhân khiến Manushi sinh non là do cô mắc chứng cao huyết áp thai kỳ (hay còn gọi là sản giật, tiền sản giật). Căn bệnh này có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm khác và đe dọa tính mạng của người mẹ lúc sinh.

Em bé chào đời với trọng lượng 500g vẫn sống sót

Cách đây 2 năm, bé Tiểu Thần (Thâm Quyến, Trung Quốc) chào đời khi mới 20 tuần 6 ngày. Cân nặng khi mới sinh của Tiểu Thần là 500g. Lớp da của bé mỏng manh, đỏ au đến mức gần như trong suốt, có thể thấy nội tạng bên trong. Trong 4 tháng đầu đời, Tiểu Thần sống trong lồng ấp. Nhưng sự sống của em vươn lên mạnh mẽ khiến ai cũng ngạc nhiên.

Cả gia đình và các bác sĩ không cầm được nước mắt khi bé nở nụ cười vẫy tay mọi người.Hiện nay, Tiểu Thần đã được 1 tuổi. Tuy không có được trọng lượng hay chiều cao tương đương với các bạn cùng tuổi nhưng cậu bé vẫn rất thông minh, ngoan ngoãn và đang ngày càng khỏe mạnh hơn.

Em bé chào đời sớm hơn dự kiến 17 tuần

Tháng 5/2017, bé Paige, ở Anh, chào đời sớm hơn 17 tuần so với dự sinh. Thời điểm chào đời, bé chỉ nặng 595g, nhỏ hơn tờ tiền 10 bảng. Các bác sĩ tiên lượng cơ hội sống sót chỉ là 25%. Sau những tháng đầu đời, bé Paige đã sống sót và phát triển tốt.

Theo lời mẹ Paige, cô được đưa đén bệnh viện trong tình trạng đau bụng. Cô đã cầu xin bác sĩ làm mọi cách để cứu sống con mình khi chào đời quá sớm. Trước đó, cô không hề biết bản thân mang thai, cô có sử dụng thuốc tránh thai nhưng chu kỳ vẫn đều. Đến khi mang thai 22 tuần, cô mới phát hiện bản thân mang thai 22 tuần.

Minh Anh (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ càng mạnh mẽ càng đáng thương