7 thực phẩm tưởng tốt nhưng nguy hiểm không ngờ!

Thúy Vũ 2014-09-23 14:01
- (Em đẹp) - Nước ép hoa quả, bơ, ngũ cốc, dầu thực vật,… là những thực phẩm tiện ích nhanh, gọn, nhưng chính nó cũng có thể khiến bạn mắc bệnh nặng, thậm chí gây chết người.
Thực phẩm chế biến sẵn đang ngày càng được ưa chuộng bởi sự tiện lợi, giá cả hợp lý. Bên cạnh những tiện lợi trên ấy, chúng còn tiềm ẩn nhiều những nguy cơ gây hại đến sức khỏe của bạn vì trong quá trình chế biến đồ hộp, nhà sản xuất thường cho vào một số phụ gia và chất bảo quản nhất định. Mặc dù những chất bảo quản này nằm trong danh mục cho phép và chưa tìm thấy ảnh hưởng đối với sức khỏe, nhưng vẫn là những thành phần được khuyến cáo cần hạn chế đối với chúng ta. Nếu sử dụng thường xuyên những loại thực phẩm này, bạn sẽ phải đối mặt với những nguy cơ lớn về sức khỏe.

1. Nước ép hoa quả

Các loại nước ép trái cây bạn tìm thấy ở siêu thị không phải lúc nào cũng là những đồ uống được chế biến từ tự nhiên. Chúng chỉ chứa một lượng nhỏ trái cây tươi trong đó, còn lại phần lớn là hỗn hợp thành phần gồm nước, hương vị nhân tạo và đường. Hầu hết các loại nước ép trái cây đều có chứa lượng đường như ở nước giải khát. Ví dụ như lượng đường trong nước cam ép lại bằng lượng đường có trong nước giải khát Coca Cola. Những người bị bệnh đái tháo đường đặc biệt không nên dùng nước ép có chứa nhiều đường như vậy. Trong khi ăn quá nhiều đường là nguyên nhân của rất nhiều các loại bệnh. Bao gồm béo phì, bệnh tiểu đường loại II, bệnh tim mạch.

(Ảnh: Authoritynutrition.com)

2. Bột mì

Đã có rất nhiều lý do chứng minh bột mì thực tế không tốt như ta nghĩ. Thực ra bột mì rất giàu gluten và có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa, hệ thống miễn dịch của bạn dễ bị tấn công bởi các gluten điều này có thể gây thiệt hại cho niêm mạc của đường tiêu hóa, đau, đầy hơi, mệt mỏi,... và các triệu chứng bệnh khó chịu khác.

Một nghiên cứu cho thấy chất xơ trong bột mì có thể làm cho bạn thiếu vitamin D và làm tăng lượng cholesterol LDL (là một dạng cholesterol có hại) lên tới 60%. Khi có nhiều LDL trong máu, thành động mạch sẽ lắng đọng mỡ gây ra xơ vữa động mạch và có thể gây nhiều hậu quả nặng nề như: tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim hoặc suy tim, tắc động mạch ngoại biên, tổn thương thận,… Trong đó nặng nề hơn cả là biến chứng lên mạch máu não gây nên tình trạng đột quỵ (hay tai biến mạch máu não). Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tại Mỹ, đột quỵ là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 3 chỉ sau bệnh tim mạch và ung thư. Tại Việt Nam, trong khoảng 3 - 5 năm kể từ năm 2007, tỷ lệ đột quỵ tăng từ 1,7 - 2,5 lần.

3. Agave Nectar - Chất tạo ngọt

Chất làm ngọt Agave Nectar được chiết xuất từ một loại xương rồng, nó thường được những người ăn kiêng dùng để thay cho mật ong vì cho rằng nó có ít ảnh hưởng lên Glucoz – huyết, chỉ số glycemic thấp nên đỡ sợ bị tiểu đường. Thực phẩm "không đường" được làm ngọt bằng Agave hiện có mặt trên khắp các siêu thị và vô cùng dễ tìm. Nhưng trên thực tế thì chúng lại đem đến những tác hại không nhỏ tới sức khỏe của bạn.

Trong đường và mật ong có chứa hỗn hợp fructose và glucose. Đường thông thường chỉ có chứa 50% fructose và 50% glucose, trong khi fructose ở Agave Nectar lại cao tới 90%. Chính vì hàm lượng fructose cao nên nếu tiêu thụ quá nhiều sản phẩm này sẽ có vần đề, đặc biệt ở những người không thường xuyên tập thể dục. Tất cả các fructose sẽ được chuyển hóa thành glucose ở gan, nhưng nếu gan đã có đầy đủ các glucose thì các fructose sẽ được chuyển thành chất béo. Điều này có thể gây ra bệnh gan nhiễm mỡ và các vấn đề trao đổi chất như kháng lại insulin và leptin, mà cuối cùng sẽ dẫn đến béo phì và bệnh tiểu đường.

4. Đồ uống thể thao

Đây là loại nước uống được thiết kế cho các vận động viên, những người vừa kết thúc buổi tập luyện mệt mỏi ướt đẫm mồ hôi và đang cạn kiệt glucose. Vì lý do này, nước uống thể thao thường bao gồm: Nước - để bổ sung chất lỏng bị mất, chất điện giải Electrolytes và đường để bổ sung năng lượng sau khi tập thể dục cường độ cao.

Nhưng lượng đường trong chúng lại quá nhiều vì thế không hề tốt cho sức khỏe của bạn. Trong khi bạn chỉ cần dùng nhiều nước khoáng, đặc biệt là trong khi đang tập luyện cũng đủ bổ sung và lấy lại sức lực để tiếp tục các hoạt động thể thao một các đầy hứng khởi.

5. Dầu thực vật

Dầu thực vật được chiết xuất từ thân, hạt hoặc cùi quả của một số loại cây có dầu như dừa, hướng dương, thầu dầu,... Những chiết xuất này có vai trò quan trọng trong việc giữ cho bạn một trái tim khỏe mạnh.

Tuy nhiên, dầu thực vật công nghiệp mà bạn tìm thấy ở siêu thị có chứa 0,56-4,2% acid béo, bao gồm cả chất béo dạng trans có độc tính cao. Chất béo dạng trans chủ yếu là axit béo nhân tạo, để chế biến dầu lỏng thành dạng đặc, người ta đã biến chất béo không no thành chất béo bão hòa và chất béo dạng trans. Dùng nhiều chất béo dạng trans sẽ làm tăng lượng cholesterol toàn phần, làm tăng cholesterol xấu và làm giảm cholesterol trong máu xuống. Ngoài ra, nó có thể gây bệnh tiểu đường típ 2, ung thư ruột già...

(Ảnh: Authoritynutrition.com)

6. Bơ thực vật

Hầu hết các loại bơ thực vật được chế biến bằng cách sử dụng phương pháp hyđrô hóa, thường gây ra các sự chuyển hóa chất béo không lành mạnh. Nhìn chung, các bơ thực vật càng rắn thì lượng chất béo chuyển hóa càng cao - vì vậy bơ thực vật dạng thanh thường chứa nhiều chất béo chuyển hóa hơn bơ thực vật dạng ống. Giống như chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa làm tăng cholesterol trong máu dẫn đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Trong một nghiên cứu mới đây, khi thay thế bơ bằng bơ thực vật trong các bữa ăn đã dẫn đến gia tăng đáng kể nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim. Đây là một ví dụ tuyệt vời chứng minh cho bạn thấy nếu không tìm hiểu kỹ thông tin, tác dụng của thực phẩm có thể gây ra những tác hại không ngờ.

7. Ngũ cốc

Ngũ cốc thường được chế biến với đường và carbohydrate tinh chế, vì thế đây quả là thực phẩm tồi tệ nhất cho bữa sáng của bạn.

Khi chế biến, các nhà sản xuất củng cố thêm một số vitamin tổng hợp và chỉ có một lượng nhỏ ngũ cốc nguyên hạt trong hỗn hợp, sau đó đưa ra thị trường. Bắt đầu một ngày mới với món ngũ cốc có hàm lượng đường cao sẽ là nguy cơ tăng lượng đường trong máu, sau đó bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy đói, thèm ăn...

(Ảnh: Pinterest)

Bạn thấy đấy, dù các thực phẩm này quả thực rất tiện lợi, nhanh, gọn, vừa tốt cho sức khỏe vừa tiết kiệm thời gian cho chúng ta, nhưng cũng đầy dẫy những nguy hiểm nếu bạn không tìm hiểu. Vì thế, hãy luôn trang bị cho mình khối kiến thức về những lợi ích mà thực phẩm mang lại bạn sẽ luôn giữ được một sức khỏe tuyệt vời!

Thúy Vũ
(Tổng hợp theo Authoritynutrition)
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sao Việt diện váy xếp tầng công chúa: Hari Won ngọt ngào, Hương Giang lại quyến rũ sang chảnh