Muốn có môi trường sống trong lành và lành mạnh bạn cần dọn dẹp 5 vật dụng xung quanh nhà mỗi ngày

Ngọc Huyền 2019-09-15 12:02
- Bạn đừng quên làm sạch những thứ này mỗi ngày nhé!

1. Khăn trải bàn uống trà, khăn lau bếp và khăn rửa chén

Muốn có môi trường sống trong lành và lành mạnh bạn cần dọn dẹp 5 vật dụng xung quanh nhà mỗi ngày

Bạn sử dụng khăn rửa chén để lau sạch bụi bẩn, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi những thứ này chứa đầy vi khuẩn. Khăn trải bàn uống trà và khăn bếp cũng vậy, bẩn hơn nhiều so với vẻ ngoài của chúng! Chúng được sử dụng nhiều lần trong ngày, vì vậy chúng cũng bị bẩn khá nhanh.

2. Bếp nấu ăn

Muốn có môi trường sống trong lành và lành mạnh bạn cần dọn dẹp 5 vật dụng xung quanh nhà mỗi ngày

Bạn hãy đổ chất tẩy rửa nhà bếp hoặc chất tẩy rửa đa năng vào một bình xịt và để trong bếp để nhanh chóng lau sạch bếp trước và sau khi nấu. Làm điều này sau khi bạn nấu xong có vẻ hợp lý, vì sẽ có vụn và thức ăn thừa trên bếp, nhưng làm sạch bếp trước khi nấu cũng là một ý tưởng hay.

3. Máy pha cà phê

Muốn có môi trường sống trong lành và lành mạnh bạn cần dọn dẹp 5 vật dụng xung quanh nhà mỗi ngày

Bạn có sử dụng máy pha cà phê mỗi ngày? Nếu có bạn nên rửa sạch máy này mỗi ngày. Khi bạn sử dụng máy pha cà phê, bã cà phê và một lớp dầu mỡ bị bỏ lại. Điều này làm cho máy cà phê bị bẩn và nếu nó vẫn như vậy thì nó có thể dễ dàng bị hỏng. Đó là lý do tại sao bạn nên lấy ra tất cả các bộ phận trong máy cà phê và rửa sạch.

4. Bồn rửa

Muốn có môi trường sống trong lành và lành mạnh bạn cần dọn dẹp 5 vật dụng xung quanh nhà mỗi ngày

Rất nhiều vi khuẩn ở trong bồn rửa khi bạn rửa tay hoặc làm thức ăn. Vì vậy, lau sạch bồn rửa với một số chất tẩy rửa đa năng không phải là một ý tưởng tồi. Bạn muốn chắc chắn rằng bồn rửa của bạn được khử trùng đúng cách? Bạn hãy loại bỏ các mảnh vụn thức ăn và đổ đầy bồn rửa bằng nước ấm. Thêm một muỗng canh thuốc tẩy vào nước và để nguyên như vậy trong 5 phút. Để nước thoát ra khỏi bồn rửa và lau khô bằng khăn. Bạn không cần phải làm điều này mỗi ngày, nhưng hãy đảm bảo rằng ít nhất bạn đã loại bỏ các mảnh vụn thức ăn ra khỏi cống mỗi ngày.

5. Đĩa đựng thức ăn

Muốn có môi trường sống trong lành và lành mạnh bạn cần dọn dẹp 5 vật dụng xung quanh nhà mỗi ngày

Để các đĩa đựng thức ăn chưa rửa sang ngày hôm sau (hoặc thậm chí muộn hơn) sẽ thu hút sâu bọ và làm cho việc rửa chén đĩa khó khăn hơn. Đó là lý do tại sao bạn nên rửa bát đĩa mỗi ngày.

Ngọc Huyền – Theo Tips-and-tricks

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 hotgirl Việt ngày càng xinh đẹp và gợi cảm