Lạ đời cách trồng cây chanh sai trĩu quả bằng... củ khoai tây, ai cũng muốn học theo

2018-04-16 12:37
- Chẳng cần mua hạt hay chiết cành tốn công, giờ bạn sẽ có ngay một cây chanh mới chỉ nhờ… củ khoai tây.

Chanh là một trong số những loại trái cây mang lại nhiều công dụng trong gia đình, không chỉ là thức uống giải khát tốt cho cơ thể hay nguyên liệu làm bếp, chanh còn giúp ích nhiều trong việc vệ sinh nhà cửa của chị em. Để trồng được một cây chanh không hề khó, nhưng trồng cây chanh sai trĩu quả chỉ với một cành chanh và… củ khoai tây cùng vài bước đơn giản, bạn đã từng nghe đến chưa?  

Nếu chưa thì hãy tham khảo ngay cách trồng chanh cực kỳ dễ làm này, chỉ mất có vài phút mà lại chẳng mất công đào xới đất, gieo hạt,…  

Chuẩn bị:  

Lạ đời cách trồng cây chanh sai trĩu quả bằng... củ khoai tây, ai cũng muốn học theo

- 2 cành chanh nhỏ  

- 2 củ khoai tây vừa  

- Mật ong, bột quế/ siro quế, gel Clone X (loại gel thường được dùng kích thích tăng trưởng của rễ cây)  

- 1 chiếc khoan với đầu mũi khoan nhỏ bằng cành chanh  

Cách làm:  

2 cành chanh mà bạn đã chuẩn bị sẵn nên chọn loại có chồi non, chắc khỏe không sâu bệnh, cành chanh cần có kích cỡ tương đương với mũi khoan. Chú ý mũi khoan cần được khử trùng để đảm bảo đầu khoan được sạch sẽ, bạn có thể lau sạch bằng nước muối loãng hoặc lau bằng rượu trắng.  

Lạ đời cách trồng cây chanh sai trĩu quả bằng... củ khoai tây, ai cũng muốn học theo

Tiến hành khoan lỗ lên củ khoai tây, mỗi củ khoan lỗ với độ sâu khoảng 3/4 củ khoai để trồng vừa 1 cây chanh.   

Lạ đời cách trồng cây chanh sai trĩu quả bằng... củ khoai tây, ai cũng muốn học theo

Bước tiếp theo tiến hành tạo “môi trường sống dinh dưỡng” nuôi cây bằng cách đổ 1 giọt mật ong vào lỗ đã khoan trên củ khoai tây sao cho mật ong chảy hoàn toàn vào trong lỗ.  

Lạ đời cách trồng cây chanh sai trĩu quả bằng... củ khoai tây, ai cũng muốn học theo

Lúc này bạn tiến hành cắt tỉa bớt lá của cành chanh đã chuẩn bị.  

Lạ đời cách trồng cây chanh sai trĩu quả bằng... củ khoai tây, ai cũng muốn học theo

Nhúng gốc của cành chanh vào bột quế, bước này giống như bạn đang cung cấp cho cây một loại hoocmon tăng trưởng để cây phát triển tốt hơn. Cắm cành chanh vào củ khoai đã nhỏ mật ong.  

Với củ khoai tây còn lại, bạn không sử dụng mật ong hay bột quế mà thay vào đó là nhúng gốc cành chanh thứ 2 vào dung dịch Clone X, có bán sẵn tại các cửa hàng cây trồng. Dung dịch này thường được sử dụng để bổ sung dinh dưỡng cho cây, kích thích rễ tăng trưởng.  

Lạ đời cách trồng cây chanh sai trĩu quả bằng... củ khoai tây, ai cũng muốn học theo

Sau đó cắm cành chanh vào củ khoai tây đã khoan lỗ.  

Lạ đời cách trồng cây chanh sai trĩu quả bằng... củ khoai tây, ai cũng muốn học theo

Đừng quên đánh dấu để không nhầm lẫn 2 cây chanh trồng theo 2 kiểu khác nhau nhé.  

Sau một thời gian bạn sẽ thấy 2 cây phát triển theo 2 cách khác nhau, lúc này bạn chỉ việc chuyển cây chanh sang trồng ở một chậu đất to hơn, thường xuyên chăm sóc cho cây, chẳng mấy chốc có cây chanh sai trĩu quả.  

Chúc các bạn thành công! 

(Theo Ngọc Quỳnh/ Khám phá)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thủ thuật tắt 'đã xem' trên Zalo một cách đơn giản nhất