Gợi ý trồng cây trang trí cho ngôi nhà của bạn

Mai Quyên 2016-01-20 11:00
- Nếu bạn là người yêu màu xanh cây cỏ, bên cạnh việc sắm các chậu cây lớn, bạn hãy thử tự tay ươm các loại cây nhỏ, phục vụ mục đích trang trí cho ngôi nhà của mình thêm xinh.

 

1. Trồng cây tự dưỡng trong chai rượu cũ

Đừng vội vứt bỏ chai rượu mà bạn vừa dùng hết. Hãy biến hóa phần thân chai thành một chậu cây tự dưỡng bằng một số bước đơn giản như sau.

Những thứ bạn cần:

- 1 cây cảnh kích thước nhỏ.

- Đất trồng cây.

- Một dây chão vải nhỏ, miếng lưới nhựa và dao.  

- Nước.

Bước 1: Cắt ngang thân chai sao cho khi lật ngược vào để phần trên vào lòng của phần dưới thì khoảng cách giữa đáy và miệng chai rơi vào khoảng 5 – 7cm. Rạch một lỗ nhỏ, luồn dây chão qua và thắt nút.

3 các tự ươm trồng cây xanh tại nhà

 

Bước 2: Lồng tấm lưới vào phần trên của chai, kéo dây chão qua cổ chai, nhổ ra phần miệng chai.

3 các tự ươm trồng cây xanh tại nhà

 

Bước 3: Đổ đất, trồng cây vào chậu cây làm từ nửa trên chai rượu. Đổ nước vào phần chai còn lại và để chậu cây vào đó.

3 các tự ươm trồng cây xanh tại nhà

Vậy là xong. Bạn chỉ cần để cây ở nơi có ánh sáng thích hợp và thi thoảng bổ sung nước cho phần chứa nước phía dưới. Những chậu cây tự dưỡng này sẽ không khiến bạn phải mất nhiều thời gian mà vẫn bổ sung màu xanh cho gia đình, đặc biệt là những ngôi nhà diện tích khiêm tốn.

 

2. Vườn treo với chậu cây làm từ đất sét.

Xu hướng cây không khí – những loại cây sống không cần đất trồng mà chỉ cần nguồn sương ngoài tự nhiên, đang ngày càng phát triển mạnh. Nếu có trong tay loại cây như vậy cùng nguyên liệu đất sét nung, bạn hãy tự tạo hình những chậu trồng cây độc đáo và xây dựng một khu vườn treo nho nhỏ.

Những thứ bạn cần:

- Đất sét nung các màu (polymer clay).  

- Dây chỉ nhiều màu.

- Dao hoặc lưới cưa nhỏ.

- Xiên nhỏ hoặc đầu nhọn có kích thước tương tự để tạo lỗ.

- Một vài cây không khí.

- Kéo, khay nướng, chày cán bột, giấy nướng bánh.

Trồng cây xanh đẹp mắt từ những vật dụng sẵn có trong nhà

 

Bước 1: Dùng tay lăn đất thành thỏi dài rồi dùng chày cán bột cán mỏng ra.  

Trồng cây xanh đẹp mắt từ những vật dụng sẵn có trong nhà

 

Bước 2: Tạo hình và cắt tỉa miếng đất thành hình nón.

Trồng cây xanh đẹp mắt từ những vật dụng sẵn có trong nhà

 

Bước 3: Chọc 2 lỗ đối xứng nhau ở gần mép nón. Nhồi một chút giấy bóp phồng vào lõi hình nón để chậu cây bằng đất giữ nguyên được hình dạng. Sau đó, dựa theo những hướng dẫn về thời gian nung đất trên bao bì, đặt đất lên khay nướng và tiến hành nung trong lò nướng.

Trồng cây xanh đẹp mắt từ những vật dụng sẵn có trong nhà

 

Bước 4: Sau khi chậu cây đã định hình, nó nó nguội hẳn rồi xâu chỉ màu qua hai lỗ mà ta đã tạo. Để các cây con vào lòng chậu cây.

Trồng cây xanh đẹp mắt từ những vật dụng sẵn có trong nhà

 

Và cuối cùng, bạn chỉ cần tìm nơi thích hợp để treo các chậu cây sặc sỡ này. Lưu ý, vào ban đêm, bạn nên để chậu cây ra ngoài trời để cây được uống sương và duy trì sự sống.

Trồng cây xanh đẹp mắt từ những vật dụng sẵn có trong nhà

 

3. Biến hạt thanh long thành đất trồng.

Nghe có vẻ khá kỳ lạ nhưng hạt thanh long hoàn toàn có thể biến thành đất trồng cây tại gia. Đây thậm chí là chất đất màu mỡ giúp những loại cây hạt mầm vươn sống mạnh mẽ.

Những thứ bạn cần:

- 1 trái thanh long.

- Một tách uống café.

- Một chút cát trắng.

- Một khuôn cắt bánh quy hình trái tim (nhỏ hơn tiết diện của tách café).

- Một cái lọc thực phẩm.

- Một chút hạt mầm.

- Một miếng vải có chất vải thưa và mỏng.

- Màng bọc thực phẩm.

Bước 1: Chọn một trái thanh long tươi (vỏ căng, đỏ hồng, các tai không bị héo). Cắt đôi trái thanh long rồi nạo lấy phần ruột.

3 các tự ươm trồng cây xanh tại nhà

 

Bước 2: Cho phần ruột thanh long vừa nạo vào một âu nước sạch. Dùng tay khuấy đều để các hạt đen tách dần phần ruột trắng ra.

3 các tự ươm trồng cây xanh tại nhà

 

Bước 3: Múc ruột thanh long vào một miếng vải thưa sợi và mỏng. Gói và xoắn chặt túm vải lại, dùng tay còn lại bóp hết nước và ruột lỏng màu trắng ra.

3 các tự ươm trồng cây xanh tại nhà

 

Bước 4: Khi ruột thanh long đã kiệt nước, đổ nó ra tấm rây lọc và lọc kỹ lại lần cuối cùng để giữ lại các hạt thanh long màu đen.

3 các tự ươm trồng cây xanh tại nhà

 

Bước 5: Đổ lớp hạt mầm xuống đáy tách rồi đổ lớp hạt thanh long lên trên.

3 các tự ươm trồng cây xanh tại nhà

 

Bước 6: Ấn khuôn trái tim vào giữa lớp hạt đen nhưng chỉ để ngập một nửa, một nửa độ dày khuôn vẫn lộ lên trên. Rải cát trắng ra bên cạnh khung trái tim.

3 các tự ươm trồng cây xanh tại nhà

 

Bước 7: Gieo hạt mầm vào giữa khung trái tim. Chú ý, bạn cần rải đều tay để hạt phủ kín khuôn và rải đều, đồng thời đừng để mật độ hạt quá dày. Sau đó, bọc chén lại bằng màng bọc thực phẩm.

3 các tự ươm trồng cây xanh tại nhà

 

Khoảng 2 ngày sau, các hạt mầm bắt đầu vươn lên lấp đầy khung trái tim. 

3 các tự ươm trồng cây xanh tại nhà
 
Và khoảng 1 tuần sau, chúng đã phủ xanh ngợp chiếc khuôn hình trái tim của bạn. Hãy đặt chiếc chén lên bàn uống nước để thay thế những lọ hoa trang trí thông thường.
Gợi ý trồng cây trang trí cho ngôi nhà của bạn
Một ý tưởng độc đáo và cực kì xinh xắn phải không nào!

Mai Quyên (Nguồn Craftnova, Boulderlocavore, Designsponge).

(Theo Congluan)

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập to mông không to đùi (Phần 2)