Dùng đồ điện theo 8 kiểu này có ngày mất mạng như chơi

2019-01-08 12:07
- Các đồ điện gia dụng có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu như chúng ta sử dụng chúng không đúng cách.

1. Sử dụng các thiết bị điện trong nhà tắm

Nước là chất dẫn điện hiệu quả nên nếu chúng tiếp xúc với nhau có thể gây chết người. Do đó, phòng tắm có thể là phòng nguy hiểm nhất trong nhà khi nói đến an toàn điện. Có những yêu cầu đặc biệt cho các thiết bị điện trong phòng tắm cần phải tuân thủ nhưng vẫn cần hạn chế sử dụng điện trong phòng tắm.

Ổ cắm không được phép ở trong phòng tắm, hoặc ít nhất chúng cách xa bồn tắm hoặc vòi hoa sen ít nhất 3-4 mét. Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta có thể thoải mái sấy tóc hay sạc điện thoại trong nhà vệ sinh, đặc biệt nếu như bạn đang đi chân không, hoặc sàn nhà đang ướt.

Dùng đồ điện theo 8 kiểu này có ngày mất mạng như chơi

2. Dùng đồ điện khi tay ướt

Nước dẫn điện, điều này ai cũng biết. Có điều biết thì biết vậy thôi, nhiều người vẫn thoải mái dùng đồ điện - như máy sấy - khi tay ướt mà chẳng có gì xảy ra.

Trên thực tế, nguy cơ bị giật điện sẽ thấp hơn rất nhiều nếu bạn dùng tay khô, vì bản thân cơ thể người đã có điện trở tương đối lớn. Nhưng nếu tay bạn ướt thì khác, vì nước lúc này mới là vật dẫn điện. 

3. Để ổ điện trong tầm với của trẻ nhỏ

Trẻ em rất tinh nghịch và hiếu động, chúng chưa có ý thức được mối nguy hiểm đến từ điện. Vì vậy nếu nhà bạn có nhiều trẻ nhỏ thì phải thường xuyên kiểm tra đường dây điện nhà mình, những nơi có ổ cắm và công tắc điện cần làm trên cao để bé không nhét ngón tay cũng như những vật dụng khác vào. Nếu không, hãy che chỗ cắm lại bằng những tấm bìa cứng hoặc nội thất kích cỡ lớn chặn lại phía trước.

4. Quên tắt các thiết bị điện khi không sử dụng

Một trong những nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn từ điện đó chính là quên không tắt các thiết bị điện khi không còn sử dụng nữa. Vì vậy bạn đừng vội vàng công việc mà không kiểm tra các thiết bị điện trong nhà trước khi ra khỏi nhà, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả gia đình.

5. Dập lửa điện bằng nước

Dù chuẩn bị kĩ đến đâu, nguy cơ chập điện gây cháy nổ vẫn có thể xảy ra vì một số nguyên nhân như bị chuột cắn dây điện. Và lúc này nếu dập lửa bằng nước thì đúng là đại họa. Dòng điện khi gặp nước sẽ càng mạnh lên, gây nổ, hoặc thậm chí theo dòng nước giật thẳng vào người chúng ta.

Nếu tình huống như vậy có xảy ra, thứ duy nhất được dùng là bình cứu hỏa. Trong trường hợp không có bình, hãy ngắt aptomat điện của cả nhà rồi gọi cứu hỏa ngay lập tức.

6. Sử dụng đồ điện rẻ tiền

Thứ quan trọng nhất để đảm bảo an toàn điện chính là chất lượng của dây điện. Có điều vì ham rẻ, nhiều người đã lựa chọn dây quá rẻ tiền, từ những nơi có chất lượng không đảm bảo.

Việc sử dụng một dây điện kém chất lượng có thể tăng nguy cơ rò điện, chập điện, gây đoản mạch. Hậu quả nhẹ thì khiến các thiết bị điện khác cũng hỏng, nặng thì gây cháy nổ, thậm chí là thiệt hại về người. Tương tự như vậy, các thiết bị điện kém chất lượng sẽ không đảm bảo an toàn, làm tăng nguy cơ tai nạn điện.

Bên cạnh đó, cũng cần nhớ rằng nếu không am hiểu về điện, đừng bao giờ tự nối dây. Vì nối dây sai hoặc không đảm bảo quy trình an toàn khi nối điện cũng có thể đem lại hậu quả tương tự như khi dùng dây điện "lởm".

7. Bọc dây điện sai cách

Nhiều người cho rằng chỉ cần bọc dây điện bằng băng dính cách điện là an toàn, nhưng rất tiếc, điều này chưa đủ.

Việc cuốn dây quá nặng có thể khiến lõi dây không thể thoát nhiệt, gây quá tải nhiệt và chập điện. Hơn nữa, các loại dây điện chất lượng tốt vốn có vỏ cao su cách điện rất tốt, nên việc cuốn thêm băng dính cách điện là hoàn toàn không cần thiết.

Tương tự như vậy, cũng cần đảm bảo không gian cho các thiết bị điện như máy tính, TV... giúp chúng thoát nhiệt nhanh, tránh quá tải điện.

8. Bật bình nóng lạnh 24/24

Nhiều gia đình trong mùa lạnh thường có thói quen bật bình nước nóng cả ngày để có thể tắm bất cứ lúc nào. Mặc dù các loại bình nước nóng ngày nay đều có rơ le nhiệt tự ngắt khi nước đạt nhiệt độ yêu cầu, tuy nhiên cách làm trên lại khiến dây mayso hoạt động liên tục dẫn đến quá tải khiến nó nhanh bị hỏng. Đây cũng là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng bình nóng lạnh bị cháy nổ và rò rỉ điện.

Vì vậy, theo lời khuyên của các chuyên gia, chỉ nên bật bình nóng lạnh trong khoảng thời gian 10-20 phút trước khi tắm và phải ngắt điện trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn.

Hãy nhớ những nguyên tắc an toàn này để tránh xảy ra những tai nạn về chập điện đáng tiếc trong nhà nhé!

(Theo LeOna/ thethaovanhoa.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 mẹo rửa mặt giúp da sạch mịn của phụ nữ Nhật