Chiêu hay giúp chị em chữa món ăn béo ngậy khó ăn

2018-01-21 12:33
- Việc tự tay vào bếp chuẩn bị bữa cơm cho gia đình là điều mang lại niềm vui cho nhiều chị em nội trợ, tuy nhiên đôi khi vì quá tay hay lơ là mà chúng ta khiến món ăn trở nên quá béo làm giảm độ ngon của món ăn. Cùng học những mẹo sau để có thể chữa món ăn béo ngậy trở nên thanh đạm nhé.

Món ăn béo hay nhiều dầu mỡ sẽ rất dễ ngán bên cạnh đó nó còn gây hại cho sức khỏe, vì vậy cần ghi nhớ những mẹo hay sau để luôn có những món ăn hoàn hảo cho gia đình bạn.

- Bạn cũng có thể cho một ít lá cải xoăn lên trên bề mặt nồi súp hoặc canh đang nấu để làm giảm lượng chất béo dư thừa.

- Cho một ít bột nổi vào thực phẩm đang nấu, bột sẽ có tác dụng hòa tan dầu mỡ. Nhờ đó món ăn sẽ có vị thanh đạm hơn.

Chiêu hay giúp chị em chữa món ăn béo ngậy khó ăn

- Nếu không có những nguyên liệu trên, còn một cách đơn giản khác bạn có thể áp dụng đó là đồ ăn nấu xong bạn để nguội rồi cho vào tủ lạnh để khoảng 2 tiếng đồng hồ, dầu mỡ sẽ đông lại và bạn dễ dàng vớt chúng ra được.

Lưu ý: Đối với thực phẩm chiên, cách tốt nhất là dùng giấy thấm dầu mỡ để loại bỏ bớt chất béo không cần thiết có trong món ăn của bạn.

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm mỡ bụng tức thì với bài tập Tabata HIIT