Chỉ 1 quả dưa hấu nhưng lại có nhiều cách bổ hay thế này!

2018-03-07 06:31
- Dưa hấu có nhiều cách bổ khác nhau, mỗi cách có ưu điểm riêng vì thế chị em hãy tham khảo nhé!

Bổ hình tam giác để dưa ngọt đều  

Cắt làm đôi dưa hấu rồi cắt làm 4 phần bằng nhau. Tiếp tục làm 8 phần. Cuối cùng, ở mỗi miếng dưa, cắt làm 3 phần đều nhau từ trên đỉnh miếng dưa hấu xuống.  

Bổ và xếp dưa hấu hình thuyền  

Dùng dao sắc bổ đôi quả dưa hấu. Sau đó, tiếp tục bổ đôi các nửa quả dưa hấu. Dùng dao cắt miếng dưa hấu chạy dọc theo phần thịt và phần vỏ dưa để hai phần này tách hẳn nhau ra. Vẫn đặt phần thịt dưa lên trên miếng vỏ, dùng dao cắt thành các miếng vừa ăn.  

Sau đó xếp các miếng dưa hấu so le nhau. Đây là cách xếp dưa hấu hình chiếc thuyền cực đơn giản mà rất đẹp mắt.  

Dưa hấu viên bi  

Dưa hấu bổ làm 4, sau đó dùng muỗng múc hoa quả chuyên dụng, múc dưa hấu ra bát. Các viên dưa hấu sẽ có hình tròn đẹp mắt. Với cách bổ dưa kiểu này, bạn có thể ăn trực tiếp, trang trí món ăn, nấu chè hoặc làm hoa quả dầm đều đẹp.  

Bổ dưa hấu cube  

- Trước tiên, bổ dưa hấu thành 4 phần dọc theo thân quả. Sau đó, cắt dưa từ trên xuống nhưng không cắt thịt dưa hấu đứt rời khỏi vỏ. Mỗi miếng dưa dày khoảng 2.5cm.  

- Tiếp tục cắt hai đường song song hai bên mặt miếng dưa hấu, tạo ra các miếng dưa hình vuông nhỏ.  

- Cuối cùng, cắt một đường dọc từ đầu đến cuối miếng dưa và sát phần cùi trắng của dưa.  

Giờ bạn chỉ việc đổ các miếng dưa hấu nhỏ ra đĩa và thưởng thức thôi!  

Gọt hết vỏ dưa rồi mới bổ  

Cách này vô cùng đơn giản, dễ làm. Chị em chỉ việc gọt hết vỏ xung quanh của quả dưa hấu rồi xắt dưa hấu thành các miếng vừa ăn.  

Bổ úp quả dưa hấu  

Dưa hấu bổ đôi, úp mặt cắt của miếng dưa hấu xuống thớt. Dùng dao cắt các đường song song nhau trên nửa quả dưa hấu. Sau đó, cắt tiếp các đường vuông góc với đường cắt cũ. Như vậy, bạn đã bổ xong dưa hấu một cách nhanh chóng và gọn gàng nhé!  

Bổ miếng tam giác đẹp mắt  

Dưa hấu cắt bỏ hai đầu rồi bổ làm 8 theo chiều dọc. Sau đó, với mỗi miếng dưa, dùng dao khứa sâu thêm 2 đường song song ở mặt vỏ, để chia chỗ vỏ làm 3 phần bằng nhau.  

Dùng dao cắt bỏ hai phần vỏ hai bên, giữ lại phần vỏ ở giữa. Cuối cùng, cắt dưa hấu thành các miếng vừa ăn rồi xếp lên đĩa cho đẹp mắt.  

Chúc bạn thành công với cách bổ dưa hấu cực hay này!  

(Theo Khám Phá)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những sao Việt xuất thân con nhà giàu: Ông Cao Thắng, Hà Anh Tuấn là thiếu gia nổi tiếng