6 vật dụng thực sự 'cứu nguy' cho cô dâu chú rể

2019-01-28 12:24
- Chuối, phấn bảng và sơn móng tay trong... tuy 'nhỏ mà có võ', giúp uyên ương bớt bối rối trong ngày trọng đại.

1. Chuối 

Uyên ương có thể tận dụng mặt trong của vỏ chuối để làm mờ, thậm chí loại bỏ hoàn toàn vết trầy xước trên giày da. Sau đó bạn cần lau lại giầy với một chiếc khăn giấy để chúng sáng bóng như mới. 

2. Phấn rôm 

Một chiếc váy cưới màu trắng bị lấm bẩn là điều mà không cô dâu nào mong muốn. Bạn có thể rắc phấn rôm lên các vết bẩn màu đen sau đó dùng vải trắng để chùi vết bẩn. Phấn rôm cũng là giải pháp hiệu quả để che giấu những giọt rượu, vết bẩn từ việc trang điểm vương lên váy. Đồng thời, rắc một chút phấn rôm vào lòng giầy cũng là cách khiến cô dâu bớt đau đớn khi phải diện giày cao gót suốt ngày dài. 

3. Phấn trắng 

Một cách khác để xử lý vết rượu vang đỏ trên váy cưới trắng là dùng phấn trắng. Đầu tiên, bạn nên dùng khăn ăn ẩm, nhẹ nhàng thấm vết bẩn, không chà mạnh khiến vải váy bị sờn. Sau khi vết bẩn đã khô, hãy dùng viên phấn bảng phủ lên vết bẩn. 

4. Rượu vodka 

Bạn có thể làm sáng các loại trang sức đính kim cương bằng cách sử dụng rượu vodka và bàn chải đánh răng. 

5. Son dưỡng môi 

Nếu khóa kéo của váy cưới bị kẹt, bạn hãy bôi một chút son dưỡng môi để chiếc khóa trở nên trơn tru hơn. Hoặc cô dâu có thể tận dụng nến trang trí trong đám cưới để xoa lên khóa kéo, khắc phục tình trạng kẹt khóa. 

6. Sơn móng tay trong 

Các loại hạt đính trên váy như cườm, pha lê, hạt đá lấp lánh có thể bị rơi khỏi thân váy và bạn có thể khắc phục tình trạng ấy bằng cách quệt sơn móng tay trong suốt thay cho băng dính để cố định hạt. 

 (Theo Hằng Trần/ Ngoisao.net)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gửi chàng trai 17 tuổi năm ấy: Chạm tay nhau một giây, có nhớ nhau cả đời