Stuart Weitzman – cha đẻ của những đôi sandals được yêu thích nhất 2014

Eve Nguyễn 2015-01-02 09:32
- Từ những đôi sandals buộc dây của Jennifer Lawrence đến đôi giày đế xuồng êm ái của công nương Kate, các ngôi sao thế giới đều rất yêu thích sản phẩm của nhà thiết kế người Mỹ này.
Từ chuyến viếng thăm nước Úc của công nương Kate đến vụ ẩu đả trong thang máy giữa Solange Knowles và Jay-Z, rất nhiều những sự kiện đáng nhớ trong năm 2014 của những người nổi tiếng đều có một chi tiết chung: Đó là những đôi giày được thiết kế bởi Stuart Weitzman.
Phong cách chủ đạo của Stuart Weitzman – Giày sandals buộc cổ chân (Nudist) – được xuất hiện rất nhiều trên các thảm đỏ trong năm vừa qua. Những đôi giày cao gót quai hậu dây mỏng nhẹ nhàng được rất nhiều ngôi sao lựa chọn, trong đó có người mẫu Rosie Huntington-Whiteley và Miranda Kerr, ngôi sao tuổi teen của series phim Mad Men - Kiernan Shipka, Chloe Grace Moretz, diễn viên Diane Kruger, Naomi Harris và Amy Poehler, còn có ca sĩ Rita Ora, Kylie Minogue và Lady Gaga. Tất nhiên, không thể không kể đến những diễn viên hạng A tại Hollywood như Jennifer Lawrence và Emma Watson. Với sự lăng xê nhiệt tình của những tên tuổi lớn này, mẫu giày đã trở thành một trong những mặt hàng bán chạy nhất, với 75.000 đôi được bán hết từ tháng 12/2013. 
Nếu nói về mặt chuyên môn thời trang, đôi sandals cao 11cm này chưa được coi là đôi giày nổi bật nhất thảm đỏ 2014. Đó là danh hiệu của những đôi giày Chanel, Prada và Givenchy. Tuy nhiên, sự thành công của Weitzman vẫn được công nhận bởi một yếu tố, đó là sự thoải mái.
Nhà thiết kế người New York này đã bắt đầu thiết kế giày trong công ty của cha mình từ những năm 60, và giờ đến độ tuổi 70, ông vẫn chưa ngừng cống hiến. “Chúng tôi là những người thợ đóng giày cần mẫn. Tôi đã thành lập công ty từ đối tượng khách hàng là phụ nữ công sở và nội trợ. Rồi khoảng 7-8 năm trước, tôi bắt đầu nhận được yêu cầu từ những người nổi tiếng, vì họ biết họ sẽ thích đi giày của tôi.”
“Angelina Jolie đã yêu cầu được đi một đôi giày cao gót của hãng Stuart Weitzman trong phim ‘Điệp viên Salt’, vì rất hợp với hình tượng của nhân vật, nhưng yêu cầu nâng gót cao hơn một chút. Và lúc đấy tôi như được mở mắt và nhận ra rằng tiến sâu vào giới nghệ thuật sẽ giúp chúng tôi có thêm một lĩnh vực mới. Và thế là, trong khi vẫn phục vụ nhóm đối tượng khách hàng cũ, chúng tôi cũng bắt đầu phát triển dần trong lĩnh vực thời trang thiết kế.”
 
Stuart Weitzman thừa nhận kiểu giày Nudist là kiểu dáng rất phổ biến, và nói rằng: “Đây là kiểu dáng đã xuất hiện trong ngành đóng giày từ rất nhiều năm rồi, nhưng lại không hề được chú ý và quảng bá nhiều; đây là kiểu giày gọn gàng phù hợp với 90% các kiểu váy vóc”. 
 
Ông cũng bổ sung: “Phiên bản của chúng tôi có một lỗ khuyết đằng sau rất gợi cảm, và đặt phần gót vào ngay phần đế sau của đôi giày để kéo dài đôi chân tối đa – đó là điều được coi là bất khả thi vào 20 năm trước.”
Đôi giày có phần đế bằng cao su dày 8mm êm như đệm được bao phủ bằng da, và phần dây quai được thiết kế để giúp điều chỉnh cấu trúc xương khi đứng, giúp dồn trọng lượng vào phần gót chân thay vì mũi chân. Có thể nói, đây chính là điều khiến đôi giày này được ưa chuộng đến thế, bởi hai yếu tố “kéo dài chân” hay “tăng chiều cao” thường không đi đôi với sự thoải mái, êm ái, mà thường gắn liền với những cơn đau chân sau đó.
 
Với giá £295 (Khoảng 9.850.000 VNĐ), rẻ bằng một nửa những đôi giày thường được các ngôi sao nổi tiếng lựa chọn, đôi giày Nudist và những sản phẩm khác của hãng giày Weitzman được xếp vào hạng trung bình. Và chính vì thế, với sự lăng xê của công nương Kate – biểu tượng của thời trang bình dân, đôi giày càng trở nên nổi tiếng. Tuy bản thân Kate không đi đôi Nudist này, nhưng công nương cũng lựa chọn những mẫu giày khác của hãng như giày đế xuồng hoặc bốt được thiết kế rất nữ tính. 
 
Weitzman cũng cho biết: “Tôi biết Kate đã chọn mua giày của chúng tôi từ trước khi trở thành công nương. Công nương có vẻ như là một cô gái bình dị, không muốn thay đổi phong cách chỉ vì địa vị của mình. Tôi nghĩ công nương đã giúp tôi giữ quan điểm không nên đi theo con đường thiết kế quá ấn tượng, cầu kỳ.”
Với nhóm khách hàng cao cấp, phải kể đến Solange Knowles, người đã chọn đi giày của Weitzman không chỉ trong vụ ẩu đả trong thang máy, mà còn trong đám cưới hồi tháng 11/2014. Khi mặc đồ cưới, cô đã chọn 3 đôi giày Naked khác nhau – một phiên bản khác của mẫu Nudist với phần gót thấp hơn dành cho nhóm khách hàng trưởng thành hơn.
 
Weitzman cho rằng điều đó quả là một tin tức chấn động: “Tôi đã rất bất ngờ. Làm sao có thể tin được một cô gái cá tính như vậy, người luôn nhảy nhót trên những đôi giày cực cao, luôn chụp ảnh với những đôi giày cao chót vót, lại chọn một đôi giày thấp hơn như vậy trong ngày cưới chứ?”.
Ông cũng phát biểu rằng: “Các nhà thiết kế thường cho rằng khách hàng sẽ chọn đi giày của mình dù nó có bất tiện đi chăng nữa. Nhưng giờ thế giới đã thay đổi.” Đây quả là một cách suy nghĩ mang tính cách mạng so với khẩu hiệu đả kích của hãng Christian Louboutin năm 2011, cho rằng sự thoái mái của phụ nữ gắn liền với phong thái luộm thuộm, yếu đuối, mệt mỏi. Những đôi giày của Weitzman hấp dẫn phụ nữ giống như thể họ vẫn đẹp dù đang đi chân trần vậy. 
 
Eve Nguyễn (Tổng hợp và dịch từ theguardian)
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đừng bao giờ tự tin về vị trí của mình trong trái tim ai đó