Rực rỡ đón cầu vồng với xu hướng kẻ sọc sắc màu

Eve Nguyễn 2015-03-02 08:33
- Cuộc vui của những đường kẻ sặc sỡ là không giới hạn, không luật lệ. Chọn một món đồ kẻ sọc sặc sỡ như cầu vồng là một cách rất thú vị để chờ đón mùa xuân và sắm trước trang phục cho mùa hè này.
Nhắc đến kẻ sọc là các cô gái yêu thời trang thường vô thức nghĩ đến xu hướng kẻ sọc đen trắng. Quả đúng là những chiếc áo hay váy, quần kẻ sọc đen trắng luôn đem lại một diện mạo rất thanh lịch, trẻ trung, nhưng nếu vì thế mà bạn bỏ quên khía cạnh tươi sáng, sặc sỡ của những đường kẻ này thì thật là đáng tiếc. Chọn một món đồ kẻ sọc sặc sỡ như cầu vồng là một cách rất thú vị để chờ đón mùa xuân và sắm trước trang phục cho mùa hè này, nạp sẵn năng lượng và tinh thần phấn chấn cho những ngày dạo chơi dưới ánh mặt trời. Hãy bỏ sang một bên những lời khuyên về việc đường kẻ sọc dọc khiến bạn gầy đi và kẻ sọc ngang khiến bạn mập mạp hơn, vì cuộc vui của những đường kẻ sặc sỡ là không giới hạn, không luật lệ.
1. Áo len
Hãy bắt đầu với những chiếc áo len khi trời còn se lạnh. Trời dù có âm u đến đâu cũng sẽ không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn khi mặc những chiếc áo kẻ màu ấm áp rực rỡ. Nếu bạn quá gầy, tất nhiên hãy chọn những chiếc áo len dạng bó với màu thật sáng, thật nóng như vàng, đỏ, cam. Còn nếu hơi ngại ngùng với vòng eo bánh mì của mình, bạn vẫn có thể lựa chọn những chiếc áo len rộng, dáng suông, màu sắc mềm mại như hồng nhạt, xanh dương, xám. Áo len kẻ sọc kết hợp với áo sơ mi ở bên trong, và một chiếc chân váy ở dưới, không cần quần tất nữa, là diện mạo lý tưởng để đi chơi xuân, giúp bạn luôn rạng rỡ, mà vẫn lịch sự, sang trọng, đúng đẳng cấp tín đồ thời trang và trẻ trung phơi phới.
 
2. Chân váy
Một chiếc chân váy midi dáng chữ A kẻ sọc sắc màu sẽ khiến bạn yêu kiều hơn, tôn vinh chuyển động tự do của những bước chân, trong khi những chiếc chân váy bút chì kẻ sọc màu sẽ càng tôn vinh đường cong vòng 3 của bạn, tăng vẻ quyến rũ, gợi cảm. Những lựa chọn quen thuộc nhất vẫn là phối đường kẻ hai màu, giữa màu trắng và các màu nổi bật khác như đỏ, xanh tím than, hoặc phối giữa đường kẻ đen trên nền các màu nóng như hồng neon, xanh-cam. Bạn cũng có thể chọn một chiếc chân váy phối nhiều màu khác nhau, hoặc là các lớp màu nhạt-đậm dần của một tông màu nhất định. 
 
3. Áo phông – sơ mi
Những chiếc áo phông và sơ mi có vẻ ít nhiệt tình hơn khi tham gia vào bữa tiệc của sọc màu sặc sỡ. Nhưng để chọn cho mình một chiếc áo trẻ trung, thoải mái, nhất là vào thời tiết ấm áp thì không phải là khó. Với áo phông hay sơ mi bạn có thể chọn kẻ sọc dọc hay sọc ngang đều được, và hãy thử vươn ra khỏi những lựa chọn sắc màu đơn giản như trắng-đỏ, trắng-xanh, mà chọn nhiều dải màu rực rỡ bắt mắt hơn. Với ngày mùa xuân-hè, không gì bắt mắt hơn một chiếc áo kẻ tông cam tươi sáng, hoặc một chiếc áo kẻ vừa xanh vừa đỏ phối bên dưới một chiếc áo cardigan mỏng.
 
4. Quần dài
Quần dài kẻ sọc dọc là “vũ khí” lợi hại nhất để “ăn gian” chiều dài cho đôi chân. Ngoài kiểu quần kẻ sọc đen trắng phổ biến, lựa chọn được nhiều người ưa thích nhất chính là quần kẻ sọc dọc xanh-trắng, đem lại vẻ trang nhã, dịu mắt và rất tươi trẻ. Nhưng bạn cũng có thể phá cách hơn với các tông màu như trắng-tím, trắng-hồng pastel. Và nếu đã thực sự tự tin với chiều cao cũng như thân hình mảnh khảnh của mình, bạn hoàn toàn có thể đột phá với quần kẻ sọc ngang, phối nhiều màu rực rỡ để nổi nhất trên phố. Dù là lựa chọn nào, quần kẻ sọc luôn được kết hợp với giày cao gót để tăng thêm sự tự tin, cũng như duyên dáng cho từng bước chân.
 
5. Váy liền
Sẽ thật là thiếu sót lớn nếu nhắc đến những đường kẻ sắc màu mà không nhắc đến những chiếc váy liền điệu đà. Những đường kẻ màu sắc luôn được ưu ái để trang trí trên nền những chiếc váy trắng, đem lại nét thanh xuân tuyệt đối cho mọi lứa tuổi, mọi đường nét, đón ánh sáng mặt trời một cách tối đa và thu hút sự chú ý một cách tinh tế cho người mặc. Bên cạnh đó, các đường kẻ cũng được phát huy sức sáng tạo tối đa, linh hoạt trên nhiều chất liệu, tung bay như cầu vồng uốn lượn sau từng chuyển động của các cô gái cũng là điều khiến những chiếc váy kẻ sắc màu không bao giờ bị lãng quên trong mỗi mùa thời trang.
 
6. Áo lửng crop-top
Những chiếc áo lửng crop-top với đường kẻ sắc màu được coi là chấm phá đáng yêu nhất của xu hướng này trong năm 2015. Áo crop-top kẻ sắc màu đặc biệt có khả năng tôn vinh vòng 1 nảy nở của các cô gái đẫy đà, đồng thời khéo khoe ra vòng eo thon gọn, đầy sức sống. Không có một giới hạn phối hợp màu sắc nào cho crop-top kẻ sọc, dù là tông màu nào cũng hợp với mọi nước da, từ trắng sứ kiểu châu Á đến rám nắng gợi cảm kiểu Mỹ. Bạn có thể kết hợp crop-top kẻ sắc màu với quần jeans, chân váy xòe hoặc quần ống rộng, tự tin khoe phong cách và đường cong của mình. 
 
Eve Nguyễn
Ảnh: Fashionista, Elle
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chọn yêu một người đàn ông