Làm túi da từ... vỏ táo

2016-10-07 13:23
- Chuyện thật như đùa này sẽ góp phần bảo vệ môi trường và có khả năng sẽ là xu hướng được nhiều người săn lùng.

Một công ty thiết kế đã có ý tưởng thú vị tưởng "điên rồ": sử dụng vỏ táo để thiết kế phụ kiện thời trang. Quả thực nếu được thực hiện, đây sẽ là cách bảo vệ môi trường hiệu quả.

Mỗi ngày, một lượng táo rất lớn được trồng ở Bolzano (miền bắc Italia) được gọt vỏ và dùng làm nước trái cây, còn chất thải sẽ được đốt cháy.

Thế nhưng, nhà thiết kế của công ty Green Life đã mang vỏ táo tới chi nhánh của họ tại Milan, Italia, trải qua một quá trình trộn công nghiệp để biến nó thành một loại vật liệu giả da, làm ra các sản phẩm của công ty.

Nhờ vậy, một lượng lớn chất thải sẽ không bị đốt cháy và hạn chế ô nhiễm không khí, đất. Cần 2 tháng để công ty biến vỏ táo thành vật liệu giả da và sau đó may chúng thành túi xách hoặc giày. Họ sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi, bao gồm các vật làm từ giả da, như vỏ bọc cho sofa, các loại ghế. 

Công ty hy vọng các thiết kết của mình sẽ nhanh chóng được công chúng ủng hộ để góp phần hạn chế lượng rác thải bị đốt cháy, một cách thân thiện để bảo vệ môi trường. 

Hiện tại, những đôi giày được bán với mức giá 119 Đô la Mỹ (2,6 triệu đồng) trong khi túi xách và ví ở mức giá 139 USD (3,1 triệu đồng).

thời trang

Khánh An

(Nguồn: Mirror)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp nữ vừa xinh đẹp lại có vận số đào hoa nhất