Đã là xuân thì làm sao mà thiếu được họa tiết hoa?

Eve Nguyễn 2015-03-09 19:30
- Từ những bông hoa, chúng ta vẫn tìm ra những cái mới, bởi vì bản thân những bông hoa đã là biểu trưng cho sự tươi mới, của những cái cũ chết đi và sức sống bung tỏa.
Cứ mỗi mùa xuân, người ta lại nhắc đến xu hướng họa tiết in hoa, đến nỗi nó trở nên nhàm chán. Đã là xuân thì phải có hoa, như thể hoa chỉ nở mùa xuân. Đến cả những người chẳng am hiểu gì về thời trang cũng phải đặt câu hỏi: Mùa xuân, mặc đồ in hoa thì có gì là táo bạo, có gì là sáng tạo? Câu trả lời là: Từ những bông hoa, chúng ta vẫn tìm ra những cái mới, bởi vì bản thân những bông hoa đã là biểu trưng cho sự tươi mới, của những cái cũ chết đi và sức sống bung tỏa. Cùng một loại hoa, bạn đã tìm được hai bông hoa giống y hệt nhau chưa? Và trong thời trang cũng thế, những bông hoa vẫn luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận của các nhà thiết kế, mỗi người lại có một góc tiếp cận và cách thể hiện các loài hoa khác nhau trên nhiều chất vải khác nhau.
Những mùa trước, chúng ta đã nói nhiều đến kiểu họa tiết hoa nhí. Nhưng xuân này, hoa phải đúng là hoa, phải bung nở mạnh mẽ để khiến mọi người đểu không thể phủ nhận rằng những cô gái đang khoe ra những đóa hoa rõ ràng, rực rỡ, bắt mắt và sống động nhất trên trang phục của mình. Đấy chính là cái táo bạo của họa tiết in hoa, của những bông hoa dám khoe sắc chứ không còn e ấp nương vào nhau hay ẩn mình dưới tán lá. Người khác có thể nói họa tiết da hổ, da báo, phụ kiện tán đinh, hay phong cách quân đội mới là táo bạo. Nhưng giờ thì bạn có thể khoe cá tính của mình, với những bông hoa.
Mặc dù đã sang xuân nhưng chưa phải là quá muộn để bạn diện một chiếc áo len hay áo nỉ mỏng có họa tiết hoa bản lớn. Đó là cách đơn giản nhất để ứng dụng kiểu họa tiết này. Điều thú vị với những chiếc áo nỉ in hoa, ấy là bạn có thể mặc nó cả khi đi làm, hay đi ngủ. Nói theo cách hài hước thì áo nỉ hay áo len in hoa chính là phong cách để bạn thong dong bước ra ngoài khi chưa kịp đánh răng, chải đầu mà nhìn vẫn rất thời trang. Chất len mỏng thường khiến bạn cảm nhận rõ cái không khí nhè nhẹ, dịu dàng, có phần ẩm ương của mùa xuân, nhưng chính những họa tiết hoa táo bạo, rõ ràng trên nền áo sẽ khiến bạn không thể nào mà ghét mùa xuân. Chính là những bông hoa trên áo, nhắc cho bạn về sự tươi mới, về cái đẹp và sự nữ tính mà bạn không thể bỏ qua, kể cả trong những tình cảnh bi quan nhàm chán nhất hay khi mệt mỏi rã rời không còn tâm trí nghĩ đến việc ăn diện chỉnh tề.
Nếu áo len hay áo nỉ in hoa là để bạn mặc trong nhà, thì khi bước ra đường, những tâm hồn yêu hoa sẽ chọn cho mình một chiếc áo khoác. Áo khoác của xuân không có cái ấn tượng của những lớp vải to dày quấn kín mít đến tận cổ để ủ ấm cho các cô gái trong mùa đông, mà chính là ấn tượng về những vạt áo mở, mỏng manh hơn, bay phấp phới sau những bước đi khiến cho người ta thương nhớ. Và chính trên những tà áo này, những đóa hoa được tô điểm thêm, không khác gì những cành hoa được các cô gái ôm theo trên người và bay bay trong gió. Áo khoác và hoa đã trở thành một cảnh giới về nghệ thuật và hội họa, với những kiểu dáng thanh tao, và những họa tiết hoa được vẽ, hay thêu một cách tỉ mỉ, bản thân mỗi chiếc áo giống như một bức họa có sức sống riêng biệt chứ không phải là một sản phẩm hàng hóa được sản xuất hàng loạt với máy móc vô hồn. Ta nhìn thấy những cô gái mặc áo khoác in hoa rất nữ tính, đúng, nhưng cô ấy cũng đồng thời có một bản lĩnh rất vững vàng, phong thái của một thủ lĩnh, một nhà lãnh đạo, và hết sức độc lập. 
Họa tiết in hoa có thể rất dịu dàng, rất mềm mại, nhưng không có nghĩa là nó không năng động. Bạn có thể cứ giữ chặt cái định kiến của mình về những chiếc áo hoa, nhưng những chiếc áo vest và áo khoác dáng thể thao họa tiết hoa nổi bật vẫn cứ tồn tại, và luôn xuất hiện trên mọi ngóc ngách đường phố bụi bặm dù bạn có chú ý hay không. Những cô gái năng động, trẻ trung, những cô gái bình dân bận rộn với cuộc sống mưu sinh tất bật và trang phục bình thường vẫn cứ mặc những chiếc áo khoác hoa, như thể khẳng định rằng dù có thế nào thì họ vẫn là những sinh vật xinh đẹp và xứng đáng được nâng niu, ngưỡng mộ. Những bông hoa hiện lên trên áo một cách nổi bật, rực rỡ, thậm chí đầy nổi loạn, thay cho bất cứ kiểu slogan hay đinh tán, họa tiết đầu lâu xương chéo nào khác, như một tuyên ngôn không thể suy chuyển về nữ quyền và sức mạnh của cái đẹp mùa xuân.
Như một phản xạ của đám đông, khi nhắc đến hoa, người ta nhắc đến váy. Mặc váy in hoa để đẹp không khó, nhưng mặc váy in hoa thế nào cho nổi bật thì không dễ như bạn tưởng. Mùa xuân hè là mùa rất dễ tìm mua những bộ váy in hoa và lấy cảm hứng từ hoa. Và đã đến lúc bạn nên tạm dừng việc mua thêm một chiếc váy hoa nhí, đừng ngập ngừng nữa trước một chiếc váy có in những bông hoa lớn, thậm chí lớn tới khổng lồ. Lý do ư? Chẳng vì lý do gì cả. Đây chính là lúc đến bạn áp dụng câu cửa miệng “Thích thì nhích thôi”. Vì khi những bông hoa trên những chiếc váy đã “vẫy tín hiệu” và bạn phản ứng lại, nghĩa là trong bạn đã tràn ngập sắc xuân. Không có giới hạn cho váy in hoa bản lớn, và bạn có thể kết hợp nó với bất cứ thứ gì. Có thể ở những quy luật thời trang khác, “đơn giản mới là tốt”, nhưng với váy in hoa, bạn không cần kiềm chế mình, cứ nhiều, nhiều hoa hơn nữa. 
Cuối cùng, đừng bất ngờ khi mùa xuân này, người ta không nhắc đến chân váy in hoa, mà lại là quần hoa. Trái với những chiếc váy hoa dễ mặc, quần hoa chính là thứ rất dễ nằm ở ranh giới mong manh giữa cá tính và thảm họa. Chính điều đó lại khiến những người phụ nữ mặc quần hoa đẹp khiến chúng ta không thể thôi ngắm nhìn. Không chỉ vì họ mặc đẹp, mà chúng ta còn dễ dàng nhận ra rằng họ chính là những người rất có cái tôi, dường như không quá để tâm đến người khác. Dường như những cô gái mặc quần hoa, họ vô tư lắm, tự do lắm, và nhiệt thành lắm, trong họ luôn ngập tràn thôi thúc được khoe ra sức sống giống như những bông hoa. Những chiếc quần in hoa chẳng cần phải phối hợp với bất cứ trang phục hay phụ kiện gì cầu kỳ. Thậm chí quần in những bông hoa mềm mại, điệu đà còn là biến tấu đầy hứng khởi cho những kiểu trang phục menswear lạnh lùng, quyết đoán. Còn bạn, đã bao nhiêu lần bạn ngập ngừng trước một chiếc quần in hoa? Làm thể nào để có thể trở thành những tín đồ thời trang rạng rỡ và tự tin với chiếc quần nổi bật này, thay vì trông giống như một bà lão nông dân vui tính? Thực ra lựa chọn rất đơn giản, hãy lắng nghe linh cảm của chính mình. Nếu bạn cảm thấy không thực sự bị cuốn hút với chiếc quần hoa, đừng cố ép mình kể cả khi toàn bộ đồng nghiệp của mình đều mặc nó. Nhưng nếu bạn đã thấy quá yêu quần hoa rồi, thì hãy mặc ngay đi, kể cả khi Chúa Trời cấm cản!
Eve Nguyễn
Ảnh: Instyle, Fashionista
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi con gái hết yêu?