Bác sĩ tư vấn: Ngồi nhiều có thể vô sinh?

Tâm Trí (ghi) 2014-11-21 20:27
- TS - BS. Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết:"Chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào chỉ ra rằng làm việc trước máy tính quá lâu sẽ dẫn đến vô sinh".
Hiện nay, vô sinh - hiếm muộn là mối lo thường trực của nhiều cặp vợ chồng. Theo định nghĩa về vô sinh, 1 cặp vợ chồng không dùng biên pháp tránh thai nào mà sau 1 năm vẫn chưa có thai được xem là vô sinh. Ngày nay, do những tác động của môi trường, hóa chất... khiến tỷ lệ vô sinh tăng cao. Sau đây xin mời quý bạn đọc cùng theo dõi những tư vấn của TS - BS. Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội xoay quanh căn bệnh này.

- Vợ chồng tôi kết hôn đã được gần 2 năm nhưng vẫn đang kế hoạch. Bạn bè cảnh báo rằng nếu không có con sớm mà lại thường xuyên làm việc với máy tính và thiết bị điện tử rất dễ dẫn đến vô sinh. Nhưng công việc bắt buộc chúng tôi phải như vậy. Tôi rất lo lắng vì không biết có ảnh hưởng gì đến sinh sản không, thưa bác sĩ? (Độc giả Đức Anh, Hà Nội)

Bác sĩ Lê Vương Văn Vệ: Hiện tại, chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào trên thế giới và ở Việt Nam chỉ ra rằng làm việc trước máy tính quá lâu hoặc tiếp xúc với công nghệ, điện thoại nhiều sẽ dẫn đến vô sinh. Bạn làm việc quá sức chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, suy nhược chứ không hề ảnh hưởng đến hệ sinh sản. Tuy nhiên, cũng đã đến lúc vợ chồng bạn nên tính đến chuyện có con vì 2 năm kế hoạch cũng là khá lâu rồi. Chúc hai vợ chồng sớm sinh quý tử!

- Bác sĩ ơi, những thói quen sinh hoạt nào dễ dẫn đến vô sinh nhất? (Độc giả ở Email tanh...@gmail.com)

Bác sĩ Lê Vương Văn Vệ: Những yếu tố được xem là nguy cơ dẫn đến vô sinh là nghiện thuốc lá, rượu bia, chất có cồn, chất kích thích (tài mà, thuốc phiện, thuốc lắc,..). Hàm lượng nicotine có trong thuốc lá, rượu bia, chất kích thích,... cực kỳ cao, có thể “giết” chết tinh trùng hoặc gây trục trặc về sức khỏe ở phụ nữ như thai lạc chỗ, sảy thai, thai chết lưu và ung thư cổ tử cung... Bỏ thuốc lá, rượu bia có thể làm cho có con nhanh hơn. Những người tinh trùng kém, chức năng noãn kém mà nghiện rượu bia, thuốc lá thì khả năng sinh sản lại càng kém. Nếu bỏ được những thói quen này thì tỷ lệ phục hồi khả năng sinh sản sẽ cao hơn. Ngoài ra, lao động nặng nhọc và ăn uống không đủ chất (còn gọi là thiểu dưỡng) cũng làm tăng nguy cơ hiếm muộn ở cả nam giới và nữ giới. Cho nên người bị bệnh hiếm muộn cũng phải điều chỉnh chể độ làm việc và dinh dưỡng sao cho phù hợp với thể trạng cơ thể


 

Bác sĩ Lê Vương Văn Vệ
- Chồng tôi bị chứng tinh trùng yếu nên hai vợ chồng “gắng” mãi mà vẫn chưa có con. Từ ngày nghe người ta mách nước là uống chè tươi có thể làm tăng tỉ lệ tinh trùng hoạt động nên ngày nào anh ấy cũng uống chè tươi. Tôi rất băn khoăn không biết đúng hay sai. Mong bác sĩ giải đáp giúp tôi! (Độc giả Phương Trang, Quảng Ninh).


Bác sĩ Lê Vương Văn Vệ: Chào bạn, uống chè tươi là một thói quen từ xa xưa của người Việt. Đây là một loại dược thảo tương đối an toàn nhưng không có nghĩa là có lợi với tất cả mọi người. Uống chè tươi nhiều cũng không có tác dụng làm tăng tỷ lệ tinh trùng hoạt động như anh nhà đã nghe. Vì vậy, bạn nên khuyên chồng bạn không quá lạm dụng nước chè tươi bởi rất có thể nó sẽ làm “thương tinh” khi sử dụng quá nhiều trong một thời gian dài.

- Bác sĩ ơi, hầu như ngày nào vợ tôi cũng bắt tôi ăn cà chua vì cho rằng trong cà chua có rất nhiều chất tốt cho người vô sinh. Tôi ngán lắm nhưng vẫn phải chiều vợ. Bác sĩ có thể cho tôi lời khuyên về chế độ dinh dưỡng cho người hiếm muộn để có thể sớm “thoát nạn” cà chua được không? (Độc giả giấu tên ở Tp. HCM)

Bác sĩ Lê Vương Văn Vệ: Chào bạn, trước hết bạn nên giải thích với chị nhà rằng cà chua đúng là rất tốt cho sức khỏe, nhất là sức khỏe tình dục. Nhưng không phải vì vậy mà ngày nào cũng phải ăn. Quá “nhiệt tình” trong chuyện chăn gối không phải là cách để sớm có con. Chế độ dinh dưỡng cho người vô sinh hiếm muộn cũng không khác gì người bình thường. Bạn phải chú ý cân đối bữa ăn làm sao để đầy đủ và cân đối tỷ lệ các vi chất thiết yếu như protein, vitamin, gluxit, lipit,... Hỗ trợ điều trị vô sinh hiếm muộn không phải là ăn yến sào hay nhung hươu mà quan trọng là phải cân bằng dinh dưỡng, không được để cho người quá mập hoặc quá gầy. Chúc bạn “kháng chiến” thành công!

- Bác sĩ ơi, rất nhiều cặp vợ chồng đã từng có con nhưng muốn sinh thêm lại không được nữa. Nguyên nhân vì sao thế ạ? (Độc giả Thúy Hằng, Hà Nội)

Bác sĩ Lê Vương Văn Vệ: Tình trạng này trong y học gọi là vô sinh thứ phát. Nguyên nhân có thể do vợ, chồng hoặc do cả hai. Ví dụ vợ bị tắc vòi trứng, rối loạn kinh nguyệt, buồng trứng đa nang, chửa ngoài dạ con,... Ở nam giới có tới 72% – 80% là giãn tĩnh mạch tinh dẫn đến khó có con. Đầu tiên, những cặp vợ chồng này phải đến bệnh viện chẩn đoán. Sau đó, các bác sĩ sẽ cho lời khuyên và tiến hành phẫu thuật nếu cần thiết. Khả năng phục hồi sau phẫu thuật là 65% – 70% tùy thể trạng và tình trạng nặng hay nhẹ của người mắc vô sinh hiếm muộn.

- Tôi đọc báo thấy rất nhiều trường hợp vợ chồng kết hôn lâu mà không có con. Đến khi đi khám mới biết là bị rối loạn hormone dẫn đến nhiều trường hợp dở khóc dở cười như chồng không phải là con trai. Sự thật có những trường hợp như trên không thưa bác sĩ? (Độc giả ở Email ngocanh...@yahoo.com.vn)

Bác sĩ Lê Vương Văn Vệ: Chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp khi đã kết hôn mà không sinh hoạt tình dục được hoặc không ham muốn tình dục, không có con. Có nhiều khía cạnh trong vấn đề này chứ không đơn thuần là nội tiết. Có thể là bất thường về nhiễm sắc thể (như 2X, 1Y), clainophento, turner, tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lệch, hậu quai bị, không tinh hoàn, không buồng trứng hoặc vừa có tử cung, vừa có buồng trứng lại vừa có dươngvật, rối loạn gen, rối loạn nội tiết,...  Có những trường hợp sau khi xét nghiệm nội tiết tố, định gen, chúng tôi phải xác định lại giới tính cho bệnh nhân, tham khảo ý kiến bệnh nhân rồi mới phẫu thuật. Để không gặp phải những trường hợp dở khóc dở cười như trên thì các cặp đôi đang chuẩn bị kết hôn nên chủ động đến bệnh viện khám tổng quát về sức khỏe sinh sản để có biện pháp điều trị kịp thời nếu phát hiện ra bệnh.

Tâm Trí ghi
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thu Quỳnh khoe trọn hình xăm ở chân ngực: "Sẽ có người đánh giá không hay về tôi"