Vô sinh vì uống nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp?

- Cháu có uống thuốc tránh thai khẩn cấp 10 lần trong vòng 2 năm. Bây giờ thì không còn uống nữa nhưng không thấy dính bầu. Xin hỏi liệu có bị vô sinh không?
Hỏi:
Bác sĩ cho cháu hỏi với ạ! Trước đây, cháu có uống thuốc tránh thai khẩn cấp một vài lần, 1 tháng 1 lần và dùng khoảng 10 lần trong vòng 2 năm. Giờ cháu không dùng nữa, gần 1 năm nay rồi. Vậy bác sĩ cho cháu hỏi, bây giờ cháu có khả năng mang thai nữa không? Cháu có quan hệ với bạn trai mà không dùng cách bảo vệ nào nhưng những ngày quan hệ của bọn cháu đều vào ngày an toàn. Còn ngày không an toàn thì bọn cháu quan hệ khoảng 2-3 lần khi cháu mới sạch kinh xong được 4-5 ngày nhưng vẫn không có thai. Cháu có bị vô sinh hay khó có con vì sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp không ạ? Kỳ kinh của cháu rất đều đặn, 32 ngày là đúng 32 ngày, cũng không bị viêm nhiễm gì ạ. Còn nữa, do lâu nay cháu ốm có sử dụng nhiều loại thuốc kháng sinh. Cháu không biết nó có ảnh hưởng gì đến khả năng mang thai không?
Mong bác sĩ tư vấn giúp cháu với ạ. Cháu xin cảm ơn bác sĩ nhiều!
Thư độc giả gửi từ email: tranthao...@...

Uống nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp liệu có gây vô sinh?
Trả lời
Chào em,
Loại viên thuốc chuyên dụng cho tránh thai khẩn cấp là loại thuốc có progestine liều cao, có tác dụng ngăn cản hoặc làm chậm quá trình rụng trứng, có thể ngăn chặn việc làm tổ của trứng, làm biến đổi lớp nội mạc tử cung và có khả năng ngăn ngừa sự thụ thai. Tác dụng của thuốc cũng làm cho dịch nhầy ở cổ tử cung bị đặc lại và dày lên để ngăn tinh trùng xâm nhập vào tử cung hoặc gây cản trở đường đi của tinh trùng hoặc trứng trong vòi trứng của tử cung.
Uống thuốc tránh thai khẩn cấp càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong vòng 72 giờ (3 ngày) sau khi có quan hệ tình dục không được bảo vệ.
Do là dạng thuốc uống nên sau một thời gian nhất định, thông thường hàm lượng thuốc giảm theo hai pha với thời gian bán thải trung bình cho mỗi pha khoảng 9-14,5 giờ. Do vậy sau thời gian trên thuốc đã đào thải ra khỏi cơ thể.
Em đã ngưng sử dụng thuốc ngừa thai khẩn cấp trên 1 năm nên không đặt vấn đề liên quan đến thuốc nữa em nhé.
Chu kỳ của em 32 ngày thì ngày 18 là ngày trứng rụng do vậy nếu em quan hệ khoảng 2-3 lần khi em mới sạch kinh xong được 4-5 ngày nhưng vẫn không có thai là điều đương nhiên, vì  những ngày này là ngày an toàn, không phải là ngày trứng rụng.
Hiếm muộn hay vô sinh còn liên quan đến chức năng sinh sản của cả nam và nữ chứ không riêng gì một người nào cả. Muốn có thai thì nam giới phải có tinh trùng tốt, nữ giới phải có trứng tốt, trứng và tinh trùng đó phải gặp nhau ở một thời điểm thích hợp thì cơ hội có con sẽ cao.
Do vậy, nếu mong con mà sau khi trên 1 năm quan hệ, không áp dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào mà vẫn không có con thì cả hai nên đi khám hiếm muộn để tìm nguyên nhân và bác sĩ sẽ khám, làm các xét nghiệm cho cả hai vợ chồng cũng như tư vấn về vấn đề chế độ ăn uống sinh hoạt. 
Tuổi cũng ảnh hưởng đến việc có thai, nếu tuổi trẻ thì cơ hội có thai sẽ dễ dàng hơn người lớn tuổi. Nhưng hiện nay người ta cũng thống kê cho thấy có một số trường hợp vô sinh không rõ nguyên nhân, tức là hai người đều "tốt" nhưng không biết được tại sao không có thai.
>>> Mời độc giả xem thêm các câu hỏi đã được bác sĩ Song Hà tư vấn, tại đây.
 
Bác sĩ CKI sản phụ khoa - Nguyễn Thị Song Hà
(Theo Congluan.vn)
Mời độc giả gửi câu hỏi cần tư vấn về hiếm muộn, vô sinh, thai nghén, các bệnh lý phụ khoa, tình yêu giới tính và "chuyện ấy"... vào hòm mail: giadinh@emdep.vn. Bác sĩ CK1 sản phụ khoa Nguyễn Thị Song Hà (Nguyên bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ) - Hiện làm việc tại phòng khám sản phụ khoa Song Hà sẽ giải đáp chi tiết tất cả các câu hỏi của độc giả.    
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Muốn trở thành một cô nàng trendy trong Hè này, đây là các kiểu trang phục mà bạn nên “thuộc lòng”