Ly hôn vì nhu cầu của vợ quá cao

Trang Minh 2016-08-25 06:30
- Nhiều ông chồng lâm vào hoàn cảnh "dở khóc dở cười" vì vợ quá "sung" làm chuyện ấy còn bản thân thì không đủ sức để "đáp ứng" hằng đêm.

Theo nhận định của bác sỹ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, Lê Thị Kim Dung (Trung tâm Y tế Lao động) thì nữ giới từ 20 - 25 tuổi có nhu cầu quan hệ tình dục rất cao. Đây là hiện tượng tâm sinh lý bình thường. Dẫn theo nguồn tin trên VnExpress, bác sỹ Dung cho biết thêm: ở độ tuổi này, nữ giới có thể trạng, sức khỏe, sinh lý tốt nhất nên nhu cầu tình dục vì thế cũng cao hơn bình thường. 

Ngoài ra bác sỹ, chuyên gia tư vấn Trương Gia Bảo cho biết nhu cầu làm "chuyện ấy" của phụ nữ phụ thuộc vào yếu tố khách quan và chủ quan. Nếu không biết cách kiểm soát, cân bằng đời sống tình dục thì chị em sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối.

Làm gì khi nhu cầu của vợ quá cao

Đàn ông thường dễ trao đổi hơn về chủ đề nhu cầu sinh lý hơn phụ nữ. Thay vì chia sẻ với người khác thì khi có nhu cầu sex quá nhiều trong ngày chị em lại chọn phương án an toàn nhất là im lặng chịu đựng hoặc tự giải quyết như thủ dâm, tìm bạn tình bên ngoài hay tưởng tượng...

Dở khóc dở cười vì nhu cầu của vợ quá cao

Tương tự như đàn ông thì phụ nữ cũng có nhu cầu tình dục cần được đáp ứng. Tuy nhiên, biểu hiện ở nữ giới khác biệt so với nam giới. Từ nguyên nhân này đã có không ít các cặp vợ chồng vẫn yêu nhau nhưng buộc phải ký vào đơn ly hôn vì không đáp ứng đủ nhu cầu sex của người bạn đời.

Tâm sự trên trang Cửa sổ tình yêu, một ông chồng ngậm ngùi: "Em năm nay 30 tuổi, em đã lấy vợ và có con, trước đây thì vấn đề sinh hoạt của vợ chồng em rất bình thường và thoải mái. Nhưng sau khi vợ em sinh cháu đầu đến nay đã được 7 tháng thì nhu cầu tình dục của cô ấy tự nhiên tăng lên đột ngột. Ngày nào cô ấy cũng đòi hỏi, thật sự là cứ ngày nào cũng thế này chắc em không đáp ứng nổi vợ em nữa. Bây giờ em phải làm thế nào để giảm bớt ham muốn của cô ấy xuống ạ?". Trường hợp này không phải là hiếm trong cuộc sống hiện đại  khi có rất nhiều yếu tố tác động đến chuyện chăn gối vợ chồng.

Làm gì khi nhu cầu của vợ quá cao

Nhiều ông chồng lâm vào hoàn cảnh "dở khóc dở cười" vì vợ quá "sung" làm chuyện ấy còn bản thân thì không đủ sức để "đáp ứng" hằng đêm. 

Trên báo Vietnamnet tổng hợp những vụ việc liên quan cho thấy không ít các đấng mày râu phải ly dị vì quá "yếu" không thỏa mãn được vấn đề giường chiếu của vợ; không dám về nhà vì sợ vợ "hành" trên giường hay sợ đêm xuống phải đối mặt với vợ... 

Câu chuyện khác trên VnExpress đăng tải là: Lan (18 tuổi, Hà Nội) có bạn trai là Tân (21 tuổi). Cô bạn có nhu cầu quá cao khiến cho Tân không khỏi lo lắng và sợ hãi. Dù rất yêu Lan nhưng cậu bạn này cũng đang phải băn khoăn không biết có nên tiếp tục chuyện tình này hay không khi cứ gặp nhau là Lan lại muốn Tân đưa vào nhà nghỉ để "thỏa mãn nhu cầu' của bản thân cô.

Cách cân bằng nhu cầu tình dục ở nữ giới

Tình yêu rạn nứt, hạnh phúc gia đình tan nát, vợ chồng đưa nhau ra tòa ly hôn đều là những hệ lụy đáng tiếc đến từ đòi hỏi quá cao của chị em. Vậy làm thế nào để hạn chế. Chị em tham khảo một số cách dưới đây:

- Thường xuyên vận động, rèn luyện thể dục thể thao.

- Thực hiện chế độ sinh hoạt lành mạnh, hạn chế tối đa xem các loại phim ảnh liên quan đến "chuyện ấy".

- Ăn uống điều độ, đủ chất dinh dưỡng.

- Tham gia chơi các trò chơi, môn thể thao hay các hoạt động nhẹ nhàng.

- Tập trung cho công việc và việc nhà, chăm sóc con cái.

 Ly hôn vì nhu cầu của vợ quá cao

Đây không chỉ là câu chuyện phòng the của riêng các cặp đôi mà còn là vấn đề ảnh hưởng không nhỏ đến sự hạnh phúc của một gia đình nói riêng và sự ổn định của xã hội nói chung. 

- Thường xuyên đi ra ngoài, đến các trung tâm thương mại, trung tâm giải trí, rạp chiếu phim.

- Trao đổi, góp ý và cùng nhau điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt trong ngày.

- Hạn chế ăn uống những thực phẩm có tác dụng kích thích sinh lý. 

- Thủ dâm an toàn, không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

- Tuyệt đối không quan hệ bừa bãi, thoải mái ở những hoàn cảnh không được phép (nếu có biểu hiện thì bạn đã mắc bệnh lý về tình dục).

Tình dục là nhu cầu rất cần được tôn trọng và đáp ứng ở cả nam và nữ. Tuy nhiên, biểu hiện ở nữ giới kín đáo hơn. Chính vì thế, phái yếu phải tự biết cách điều chỉnh, kiểm soát và cân bằng để tình dục trở thành gia vị của tình yêu, tình cảm vợ chồng chứ đừng biến sex thành "kẻ thù" giết chết tình yêu, hạnh phúc của hai người.

Trang Minh (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 chòm sao có vẻ ngoài lạnh lùng như băng nhưng trái tim đa sầu, đa cảm