Đừng kết hôn nếu bạn chưa trả lời 13 câu hỏi sau

Thảo Nguyên 2016-06-08 10:17
- Bạn chuẩn bị kết hôn, hoặc đang có kế hoạch kết hôn trong tương lai? Hãy tự hỏi mình 13 số câu hỏi này trước khi quyết định gật đầu với đám cưới.

Hôn nhân là một cuộc phiêu lưu có thể rất tuyệt vời hoặc có thể ngược lại vì thế bạn cần phải có thời gian để chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Trước khi quyết định gắn bó cuộc đời của mình với một người khác, hãy tự trả lời 13 câu hỏi dưới đây:

1. Bạn có thấy bị hấp dẫn cả về tính cách và ngoại hình của cô ấy/ anh ấy không?

Để đưa ra quyết định kết hôn với một người nào đó, không nên chỉ dựa vào ngoại hình đẹp đẽ bên ngoài. Tuy nhiên, vì chắc chắn bạn cũng đã từng gặp và giao tiếp với những người có bề ngoài ưa nhìn nên hãy chắc chắn rằng bạn cũng bị lôi cuốn bởi bề ngoài của cô ấy/ anh ấy. Nếu không, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy thất vọng với ngoại hình của bạn đời của mình và điều này sẽ dẫn tới các vấn đề khác.

2. Bạn có sẵn sàng cam kết sẽ sống đến già với anh ấy/ cô ấy không?

Cam kết sẽ dành phần còn lại của cuộc đời của mình với một ai đó không phải là một quyết định dễ dàng, vì vậy, bạn phải chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị cho cam kết lâu dài này. Hai bạn sẽ cùng trưởng thành và già đi, cùng thay đổi rất nhiều so với lúc bắt đầu kết hôn. Và một khi bạn có thể cam kết rằng mình muốn sống trọn đời với anh ấy/ cô ấy sẽ giúp cuộc hôn nhân của bạn trở nên mạnh mẽ hơn.

Đừng kết hôn nếu bạn chưa trả lời 13 câu hỏi sau
Bạn có sẵn sàng già đi bên người ấy của mình?

3. Khi bạn tranh cãi với anh ấy/ cô ấy, điều gì xảy ra?

Liệu kết quả các cuộc tranh cãi luôn kết thúc theo cách của bạn? Các cuộc cãi cọ, xung đột chắc chắn sẽ xảy ra cùng với hôn nhân. Bạn sẽ phải học cách thỏa hiệp, đồng ý với những vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Và bạn cũng phải học một điều rằng, thay vì luôn luôn theo cách bạn muốn, kết thúc theo cách "hai bạn" muốn sẽ đảm bảo cho bạn có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

4. Bạn có thành thật và đáng tin cậy với anh ấy/ cô ấy không?

Câu hỏi này có liên quan đến câu hỏi thứ 3 ở trên. Nếu bạn không thể thành thật với anh ấy/ cô ấy thì đừng nên cưới họ. Tương lai cuộc hôn nhân của hai bạn không hề sáng sủa.

5. Hai bạn có chung kế hoạch dài hạn, lối sống, gia đình, hôn nhân và mục đích cuộc sống không?

Hãy tưởng tượng kết hôn với một người thích đi phượt 3 tháng trong năm, trong khi bạn ghét đi du lịch, liệu bạn sẽ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, và thú vị với người đó? Điều gì nếu bạn ghét bị lạnh còn anh ấy/ cô ấy lại không thể ngủ được nếu không bật điều hòa ở nhiệt độ thấp? Bạn có biết những gì bạn mong muốn trong cuộc sống, công việc và gia đình?

Bằng cách kết hôn với một người tức là bạn đồng ý giúp họ có cuộc sống trọn vẹn và đồng ý quan tâm đến những gì họ quan tâm. Bạn chắc chắn sẽ có vài điều khác biệt nhưng hãy để sự khác biệt của mình hài hòa với cả hai.

Càng có nhiều điểm chung về mục tiêu phấn đấu, những kế hoạch dài hạn, lối sống và cách nuôi dạy con cái, hai bạn càng dễ có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

6. Hai bạn có chia sẻ những niềm tin giống nhau không?

Chia sẻ niềm tin tín ngưỡng giúp hai bạn kết nối, phát triển và giúp đỡ nhau. Và khi có con, cũng sẽ dễ dàng dạy con về tôn giáo và đức tin mà không có sự xung đột giữa bố và mẹ.

7. Bạn có phải là người mà anh ấy/ cô ấy đã được tìm kiếm, và muốn kết hôn?

Nếu bạn không có những tiêu chuẩn mà anh ấy/ cô ấy nghĩ về bạn đời tương lai của mình thì hãy suy nghĩ thêm về quyết định kết hôn của mình. Hãy nhớ rằng, hôn nhân không dễ dàng vì thế hãy cưới người tìm kiếm bạn đời có tính cách giống như bạn. Bạn chắc rằng không muốn ai đó thay đổi mình hoặc bạn thay đổi người đó đúng không?

8. Nếu anh ấy/ cô ấy chẳng may bị tàn tật, bạn có vẫn muốn dành phần phần đời còn lại của mình bên cạnh họ không?

Câu hỏi này không phải dễ trả lời và cũng không phải sẽ luôn xảy ra. Nhưng cuộc sống là không thể đoán trước. Bạn có thể đi bộ dạo chơi ngày hôm nay, nhưng ngày mai đôi chân của bạn có thể vĩnh viễn mất đi trong một tai nạn giao thông. Bạn có sẵn sàng hỗ trợ và có mặt mãi mãi bên người yêu của mình nếu một việc như thế xảy ra?

Không chỉ là những phút giây vui vẻ trong tình yêu, hôn nhân còn là khi bạn sẵn sàng ở bên cạnh anh ấy, chia sẻ những giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời.

9. Hai bạn đều muốn có con?

Nếu bạn muốn trong gia đình có tiếng cười của trẻ nhỏ còn người kia lại không hề thích trẻ con thì cả hai nên ngồi lại và thảo luận về cuộc hôn nhân tương lai và đưa ra kế hoạch tốt nhất dành cho cả hai.

10. Bạn có sẵn sàng đặt nhu cầu của anh ấy/ cô ấy lên trên mong muốn của bạn không?

Trong hôn nhân, cả hai phải cho và nhận, đặc biệt là trong những năm đầu của hôn nhân. Bạn sẽ phải chấp nhận một số điều chỉnh mà mong muốn của bạn phải lùi lại ở vị trí thứ hai nhường chỗ cho yêu cầu của anh ấy/ cô ấy. Bạn đã sẵn sàng cho điều đó? Có thể bạn sẽ phải ngừng giấc mơ mua xe hoặc mua nhà để họ có tiền học thạc sĩ ở nước ngoài. Nếu bạn chấp nhận một số hy sinh thì lúc này mới nên nghĩ đến việc kết hôn.

11. Bạn có thể là một thành viên tuyệt vời của nhóm hai người không?

Bạn sẽ không phải một mình quyết định các vấn đề liên quan đến nhà cửa, gia đình, hôn nhân và cuộc sống nên nếu bạn không thể làm việc nhóm tốt hay ghét phải cùng ai đó quyết định vấn đề gì thì đừng nên nghĩ đến việc kết hôn. Có rất nhiều điều trong gia đình mà hai bạn sẽ phải cùng đối mặt hàng ngày chứ không phải chỉ một lần một tháng. Hôn nhân thực chất là làm việc theo nhóm hai người. Và nếu bạn không thể trở thành một thành viên tích cực, bạn sẽ không đạt được bất cứ điều gì tốt đẹp.

Hôn nhân đòi hỏi sự nỗ lực làm việc của cả hai bên, nếu bạn đã sẵn sàng trở thành một thành viên của nhóm hai người, bạn đã có thể kết hôn.

12. Bạn có tự hào về bạn đời tương lai của mình không?

Khi anh ấy/ cô ấy đạt được một thành tựu, những tiến bộ trong mục tiêu đặt ra bạn nên tự hào về điều đó và không ngại biểu lộ niềm tự hào của mình trước mặt bạn bè, gia đình và người thân của cả hai.

13. Bạn có sẵn sàng chấp nhận gia đình của anh ấy/ cô ấy và hỗ trợ họ khi cần không?

Bạn không chỉ kết hôn với người yêu của mình, bạn còn đang kết hôn với gia đình của anh ấy/ cô ấy. Sẽ có nhiều dịp như sinh nhật, đám cưới, ngày lễ, ngày giỗ mà bạn phải có mặt và cùng tham gia. Đấy là chưa nói đến việc bạn sẽ cùng chung sống với họ dưới một mái nhà. Và đôi khi, hai bạn cũng sẽ phải đóng góp tài chính cho các công việc chung của gia đình.

Trả lời 13 câu hỏi trên sẽ giúp bạn đưa ra được quyết định đúng đắn và không vội vàng. Nếu bạn chưa sẵn sàng cam kết, vị tha, học hỏi và lao động chăm chỉ để cuộc hôn nhân của hai người hạnh phúc, lành mạnh và tồn tại mãi, thì kết hôn bây giờcó lẽ chưa phải là thời điểm thích hợp đối với bạn.

Hữu Nguyên

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Loạt ảnh cưới thời xưa cực độc của sao Việt