Bà mẹ đơn thân kể chuyện sextoy gây bão mạng

Nắng 2016-09-22 08:01
- Facebook Kiều’s Corner chia sẻ dòng trạng thái về việc đặt mua đồ chơi "nhạy cảm" tặng vài người bạn, với quan điểm “Việc sử dụng sextoy là văn minh và rất bình thường".

Sau khi chia sẻ dòng trạng thái về việc đặt mua sextoy (đồ chơi tình dục) làm quà tặng cho vài người bạn, chị Điền Kiều Hồng Hạnh (facebook Kiều’s Corner, nhân viên marketing, Hà Nội) đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ bạn bè và cộng đồng mạng.

Trong bài viết có đoạn: “Mình thấy người độc thân sử dụng sextoy là việc hết sức văn minh và coi nó đúng như việc đói cần ăn, khát cần uống thậm chí mình đưa nó vào một loại tận hưởng mang lại cảm giác tốt hơn ăn và uống rất nhiều lần!”

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều nhau, trong đó hầu hết là ủng hộ và cho rằng đây là một quan điểm mới mẻ và thiết thực:

Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng việc đề cập và sử dụng sextoy ở Việt Nam còn chưa phù hợp:

Bà mẹ đơn thân kể chuyện sextoy gây bão mạng

Chia sẻ với PV Emdep, chị Hạnh cười: “Tôi viết cho vài người bạn, có người có chồng ly thân, có người độc thân không có sex, và cả những single mom. Mua tặng bạn để họ thấy việc sử dụng sextoy là văn minh và rất bình thường, chỉ có quan hệ lăng nhăng mới là xấu".

Là một single mom cá tính và luôn tự lập trong cuộc sống, chị Hạnh dành nhiều thời gian cho hai con, phát triển công việc, tập yoga và chăm sóc bản thân. 

Trong một bài viết cách đây không lâu, Kiều’s Corner cũng thẳng thắn bày tỏ: “Về cơ bản thì sex là một nhu cầu của con người hệt như ăn, uống, ngủ, xả... sex là một hình ảnh đẹp, nó chỉ không đẹp khi chúng ta chưa chấm dứt mối quan hệ với người này mà lại đi quan hệ với người khác".

Mặc dù còn nhiều ý kiến khác nhau tranh luận về đề tài này, nhưng những quan điểm mà Kiều’s Corner đề cập trong bài viết cũng phần nào cho chúng ta có thêm một cái nhìn mới về những “góc kín” trong đời sống tình cảm của chị em; nhất là những phụ nữ hiện đại và tự lập.

Sử dụng sextoy ở Việt Nam vẫn còn là một vấn đề khá mới mẻ và chưa được nhìn nhận ở góc độ tích cực. Theo BS. Lê Thị Kim Dung (Trung Tâm Y khoa Thái Hà, Hà Nội): Ở hầu hết các nước phương Tây, đồ chơi "người lớn" được bày bán đa dạng và phổ biến ở các sex shop, có nguồn gốc rõ ràng và kiểm nghiệm khắt khe, người bán cũng cần có chuyên môn để tư vấn.

Tuy nhiên ở các nước phương Đông nói chung, Việt Nam nói riêng thì thị trường “nhạy cảm” này không được công khai. BS. Kim Dung cũng cho biết, việc sử dụng sextoy đúng mục đích có thể giúp giải tỏa đời sống tình dục, giảm thiểu tỉ lệ ngoại tình. Nhưng cũng cần lưu ý không nên quá lạm dụng và cần vệ sinh sạch sẽ những dụng cụ này để đảm bảo sức khỏe.

Nắng

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lúc mới yêu