10 lỗi phụ nữ tuổi 20 hay mắc phải

Nguyễn Mai 2015-05-15 07:14
- “Ngày vừa 20, e ùa vào đời”, đó là lứa tuổi đẹp nhất trong đời. Tuy không tránh được những sai lầm, nhưng bạn hãy cố gắng hạn chế ít nhất 10 lỗi dưới đây nhé!
1. Chơi nhiều, ngủ ít
Các cô nàng tuổi 20 luôn tự cho phép mình được chơi đến hết ngày và tiệc tùng đến hết đêm. Có thể, đam mê và sự trẻ khỏe của tuổi trẻ giúp họ cảm thấy không mệt mỏi. Họ có thể ngủ 3 – 4 tiếng/ngày và khởi đầu ngày mới bằng những tiếng chuông báo thức: 13h30 thi cuối học kỳ môn Pháp luật đại cương. Quả thực, nếu họ vẫn có thể đến phòng thi đúng giờ và làm bài đạt điểm cao, họ thật đáng nể! 
2. Nghiện mạng xã hội
Những người trẻ tuổi là những con nghiện mạng xã hội thực sự. Họ ăn và ngủ với Twitter, Facebook, Instagram và online 24 giờ. Riêng đối với các cô gái, họ hứng thú với các cuộc trò chuyện, kết bạn online, xem phim ảnh hơn là chơi video game. Và chiếc điện thoại luôn là vật bất li thân với họ. 
3. Gội đầu quá nhiều
Sự thật là gội đầu nhiều làm mất lớp bảo vệ da đầu khiến da đầu của bạn trở nên nhạy cảm hơn. Nhưng do hoạt động nhiều trong ngày và sự sạch sẽ quá mức khiến việc tắm rửa gội đầu trở thành thói quen không thể bỏ của các cô gái trẻ. Ngoài ra, gội đầu hay tút tát nhan sắc còn giúp họ tự tin khi ra ngoài đường. Hoặc nói theo cách khác, các cô gái trẻ gọi việc làm đẹp là để tôn trọng người nhìn. Kết quả là, sau khi về nhà họ phải rửa mặt tẩy trang và gội dầu để làm sạch lớp gel tạo kiểu tóc. Thật là cầu kỳ phải không? Nhưng vì sự tự tin và sắc đẹp, các cô gái tuổi 20 vẫn hay mắc lỗi này.
4. Tiêu tốn quá nhiều tiền vào việc ăn uống ở quán xá
tuổi 20 đầy mộng mơ, các cô gái không thích tiết kiệm tiền cũng không nghĩ rằng mình có thể làm nên việc gì lớn lao với số tiền tiêu vặt bố mẹ cho hàng tháng. Vậy nên, họ thường dành chọn số tiền đó vào việc mời bạn bè uống nước, ăn quà vặt sau giờ học và tiệc tùng sinh nhật. Điều này không có gì là xấu. Tuy nhiên, nếu các bạn trẻ chọn điểm đến không đúng (một nơi quá sang trọng), mua đồ thiếu kiểm soát và tần suất ăn chơi quá nhiều thì hãy cẩn thẩn. Cách tiêu tiền không đúng mực sẽ trở thành thói quen không tốt.
5. Sống như ngày mai mình sẽ chết
“Tuổi trẻ thì phải ăn chơi, kẻo sau này hối tiếc”, đây là câu nói bạn thường nghe thấy từ nhiều người trẻ tuổi. Họ như người đang đi khám phá thế giới và cái gì họ cũng muốn được trải nghiệm. Tùy vào sở thích, mỗi bạn trẻ lại có những cách ăn chơi khác nhau. Nhiều bạn trẻ thích đi du lịch khám phá những vùng đất mới. Có bạn lại thích kết bạn và tham gia các câu lạc bộ. Điều đáng nói ở đây là mục đích cuối cùng của các cuộc ăn chơi của những người trẻ tuổi. Nếu thú vui của họ là lành mạnh và giúp ích cho tương lai của họ, họ có thể tiếp tục với sức trẻ và đam mê. Tuy nhiên, xã hội không chấp nhận những hành vi ăn chơi vi phạm pháp luật mà giới trẻ gây ra liên quan đến cờ bạc, rượu bia, mại dâm và buôn bán trái phép.
6. “Nhuộm da” ngoài đường cả ngày
Nhuộm da nâu đang là mốt của giới trẻ ngày nay. Tuy nhiên, “nhuộm da” ngoài trời cả ngày không ám chỉ một cách làm đẹp, mà để chỉ các cô gái năng động. Họ quá vô tư khi ra ngoài đường với áo hai dây, không ô, không kem chống nắng. Hậu quả để lại là da họ bị nhuộm màu qua mấy mùa và đến tận mùa đông họ mới sáng trở lại. Đây không chỉ là vấn đề về thẩm mỹ mà còn là vấn đề sức khỏe. Các cô gái hãy nhớ bảo vệ da tốt hơn vào ngày hè để da không bị lão hóa sớm ngay ở tuổi 20 nhé!
7. Dành quá nhiều thời gian cho các mối quan hệ
Ở lứa tuổi 20, còn có chuyện gì quan trọng hơn việc học? Tất nhiên là không sai! Nhưng chuyện yêu đương và các mối quan hệ mới thực sự khiến các cô nàng đau đầu và quên ăn quên ngủ. Chẳng biết có phải các cô gái trẻ là những người nhạy cảm hay không nhưng những vấn đề quan hệ tình cảm phức tạp ở giai đoạn mới trưởng thành này ảnh hưởng đến việc học tập và sự phát triển tâm lý của họ rất lớn. 
8. Cố gắng theo đuổi một ai đó 
Dù tin hay không tin, những câu chuyện về những người trẻ thề sống thề chết để có nhau là có thật. Đơn giản, họ là những người trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Những thứ chi phối đến cách suy nghĩ trên phần lớn là do phim ảnh và sách báo. Nhưng sau giai đoạn này, họ sẽ khác. Họ sẽ có suy nghĩ thực tế hơn về một người yêu đích thực và một nền tảng vững chắc cho một gia đình hạnh phúc. Suy cho cùng, vấn đề ở đây chỉ là thời gian. 
9. Không sử dụng biện pháp phòng tránh thai an toàn
Vấn đề phòng tránh thai không xa lạ với các cô gái mới trưởng thành tuổi 20. Họ được học kiến thức này tại nhà trường và sách báo. Họ biết họ đã là người trưởng thành và quan hệ tình dục hợp pháp. Tuy nhiên, các trường hợp có thai ngoài ý muốn của các cô gái vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường ngày càng gia tăng. Điều này phản ánh thói quen tình dục không an toàn của giới trẻ là lớn và họ cần tự ý thức và có trách nhiệm với tương lai của mình hơn.
10. Lạm dụng mỹ phẩm
Mỹ phẩm có nhiều loại và dù là loại gì đi chăng nữa, lạm dụng mỹ phẩm đều không tốt. Các cô gái tuổi 20 nên chọn cách làm đẹp tự nhiên hợp với lứa tuổi tuổi của mình thay vì ảo tưởng về một sắc đẹp từ son phấn đắt đỏ. Thậm chí, son phấn có thể khiến các nàng 20 trở thành già trước tuổi nếu không biết cách trang điểm. Hoặc nếu lạm dụng son phấn quá nhiều, hóa chất trong các loại mỹ phẩm sẽ khiến da các bạn nữ trẻ tuổi nhanh bị lão hóa hơn. 
Kết: “Ngày vừa 20, e ùa vào đời”, đó là lứa tuổi đẹp nhất của các bạn nữ. Tuy không tránh được hết những lỗi lầm ở tuổi mới lớn, nhưng bạn hãy cố gắng hạn chế ít nhất 10 sai lầm dưới đây nhé!
Nguyễn Mai Nguồn: Cosmopolitan
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 phim Hoa ngữ bị 'đắp chiếu' vô thời hạn vì scandal của diễn viên chính