Khổ sở vì 'chuyện ấy' lạc nhịp, vợ sợ hãi bên cạnh tiếng thở dài trên giường của chồng

2017-05-22 06:40
- Sau mỗi lần quan hệ tình dục thay vì cảm giác “sung sướng”, chị Th. cảm thấy đau đớn và những tiếng thở dài của chồng.

Mỗi lần gần gũi như “địa ngục”

Sinh con xong, chị Nguyễn Thị Th. (Hà Nội) không còn cảm giác khoái cảm mỗi lần gần gũi chồng. Chị Th. đã phải khóc ở phòng khám khi gặp bác sĩ sản khoa. Bản thân chị cảm giác sợ hãi mỗi lần phải cố gắng “chiều” chồng.

Chị Th. cho biết, mỗi lần gần gũi chồng chị phải chịu nỗi đau về thể xác và tinh thần. Vùng âm đạo khô hạn làm cho hai vợ chồng gần gũi khó khăn. Điều làm chị khổ tâm nhất là cứ phải tỏ ra đã lên “đỉnh” trong khi đó vùng kín đang rất đau rát. Sau mỗi lần quan hệ, chị Th. lại nghe thấy tiếng thở dài của chồng. Dù anh không nói ra nhưng chị cũng hiểu vợ chồng chị đang trục trặc. Để giữ hạnh phúc gia đình, chị Th. đã quyết định đi khám sản phụ khoa.

Người phụ nữ mắc chứng bệnh bệnh “sợ” khi gần gũi chồng vì…

Sau sinh khô hạn âm đạo làm cho phụ nữ khó gần gũi chồng, (ảnh minh họa).

Theo GS.TS.BS. Nguyễn Đức Vy, Nguyên Giám đốc Bệnh viện phụ sản Trung Ương, sau khi sinh hệ thống nội tiết của người phụ nữ chưa thể hoạt động được như bình thường. Thiếu hụt nội tiết tố nữ Estrogen chính là nguyên nhân khiến cho dịch nhờn âm đạo không được tiết ra. Khi âm đạo không có dịch nhờn quan hệ tình dục sẽ gây đau đớn cho người phụ nữ. Chất lượng quan hệ tình dục của cả hai giới đều giảm sút. Không ít những cặp vợ chồng rạn nứt, do sau khi sinh người vợ không thể lấy được lại “nhịp yêu”.

GS.TS Nguyễn Đức Vỹ cho hay, nội tiết tố đóng vai trò rất quan trọng đối với người phụ nữ. Một người phụ nữ khỏe mạnh, xinh đẹp đều được quyết định bởi yếu tố nội tiết tố. Thiếu hụt nội tiết tố nữ sẽ khiến cho chị em da đen sạm, tóc khô, bốc hỏa, loãng xương… Ở độ tuổi 30, nội tiết tố nữ sẽ bắt đầu suy giảm, quá trình suy giảm sẽ diễn ra nhanh hơn sau sinh đẻ. Tới 40 tuổi, phụ nữ sẽ có dấu hiệu của tiền mãn kinh như bốc hỏa, mệt mỏi, lo lắng, quan hệ sinh dục suy giảm…

Lấy lại “nhịp yêu” bằng cách nào?

GS.TS Nguyễn Đức Vỹ chia sẻ với PV Emđẹp, để cải thiện quan hệ vợ chồng sau sinh, chị em có thể bổ sung nội tiết tố thiếu hụt. Với các loại thuốc bổ sung estrogen dạng hóa tổng hợp, chị em tuyệt đối không được sử dụng nếu như không được bác sĩ kê đơn.

Nội tiết tố nữ dạng tổng hợp thường có hiệu quả nhanh sau 1 tuần sử dụng. Việc chị em tự ý dùng loại nội tiết tố sẽ để lại hậu quả khôn lường. Vì khi cơ thể liên tục được bổ sung estrogen với số lượng lớn khiến cho trục chỉ huy ở vùng dưới đồi sẽ nhận nhầm thông tin buồng trứng đang tiết estrogen. Vì vậy buồng trứng sẽ không sản xuất estrogen gây ra suy vùng trung khu. Bổ sung nội tiết tố tổng hợp kéo dài sẽ gây ra ung thư niêm mạc, ung thư vú. Nội tiết tố dạng tổng hợp được khuyến cáo không sử dụng có khối u và nghi ngờ có khối u.

Phương pháp bổ sung nội tiết tố an toàn để giảm bớt khô hạn của âm đạo được GS.TS Nguyễn Đức Vỹ khuyên nên tận dụng estrogen thảo dược có trong thực phẩm. Những thực phẩm giàu estrogen như mầm đậu nành, sữa ong chúa, hạt lanh… Trong đó các sản phẩm từ đậu nành như đậu, tà phớ, sữa đậu nành, mầm đậu nành là thực phẩm rẻ tiền nhưng bổ sung nội tiết tố cải thiện tình trạng khô hạn rất tốt cho người phụ nữ. Trong đậu nành chứa isoflavone được coi là loại nội tiết tố thảo dược an toàn dễ kiếm.

GS.TS Nguyễn Đức Vỹ cho biết: “Nhược điểm của estrogen thảo dược là hiệu quả thường chậm (sau 3 đến 2 tháng). Nhưng đây là cách bổ sung nội tiết tố an toàn cho người phụ nữ nên cả Việt Nam và trên thế giới vẫn ưu tiên sử dụng”.

 

 Nội tiết tố nữ estrogen được tiết ra từ buồng trứng từ giai đoạn dậy thì. Nó có tác dụng giúp cơ thể phụ nữ phát sinh ham muốn tình dục, tiết dịch nhờn âm đạo để quan hệ được dễ dàng. Nội tiết tố nữ estrogen còn giúp sản sinh oxytocin – một loại hormone tạo cảm giác hưng phấn giúp chị em dễ đạt khoái cảm, dễ lên đỉnh hơn khi quan hệ.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lisa (BLACKPINK) luôn được diện trang phục nổi nhất nhóm là vì lý do này