Vpop dậy sóng với những ca khúc hit được cover còn hot hơn cả bản gốc

2017-11-28 19:05
- Erik, Trung Quân Idok cover ca khúc của Chi Pu, Mỹ Tâm cover lại hit của Soobin Hoàng Sơn....

Erik cover "Em sai rồi anh xin lỗi em đi" của Chi Pu

Dù bị khán giả chỉ trích về giọng hát yếu song Chi Pu vẫn tung thêm MV thứ ba với tên gọi "Em sai rồi anh xin lỗi em đi" với lý do "lỡ mua bài rồi nên phải ra thôi".   

Chỉ 2 ngày sau khi phát hành, MV thứ 3 của Chi Pu đã đạt 2 triệu người xem trên Youtube dù giọng hát của hot girl Hà thành vẫn nhạt nhòa. Tuy nhiên, bù lại bài hát có giai điệu dễ nghe. Trong khi "Em sai rồi anh xin lỗi em đi" đang gây sốt dư luận, nam ca sĩ Erik đã chia sẻ bản cover do mình thực hiện.  

Nhiều khán giả sau khi xem xong video của ca sĩ "Ghen" đều khen anh hát hơn bản gốc. "Nhân một ngày tôi khá rảnh rỗi nên tôi quyết định học thật nhanh ca khúc của nữ ca sĩ rất hot hiện nay. Có lẽ tôi không cần bàn đến tên của nữ ca sĩ này nữa", giọng ca sinh năm 1997 giới thiệu về bản cover.  

Erik cover hit "Em sai rồi anh xin lỗi em đi" của Chi Pu.  

"Em sai rồi anh xin lỗi em đi" bản gốc do Chi Pu trình bày.  

Trung Quân Idol cover "Từ hôm nay" của Chi Pu  

Giữa tháng 11 vừa qua, Trung Quân Idol tung bản cover ca khúc "gây bão" của Chi Pu trong thời gian vừa qua - "Từ hôm nay" (Feel Like Ooh) - với phiên bản phối Jazz. Bản phối của "thánh mưa" được người hâm mộ nhận xét dễ nghe và hay hơn bản gốc của Chi Pu về chất giọng lẫn cách xử lý bài hát.   

Thậm chí, nhiều khán giả còn đánh giá phần cover của nam ca sĩ như "cứu cánh" cả bài hát vốn gây nhiều tranh cãi của Chi Pu. 

   

Trung Quân Idol cover "Từ hôm nay" của Chi Pu.  

"Từ hôm nay" với giọng hát của Chi Pu.  

Lam Trường cover "Sau tất cả" của Erik  

Lam Trường từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đích thân đăng tải một đoạn clip cover ca khúc "Sau tất cả" mà anh trình diễn ngẫu hứng tại phòng trà lớn ở Hà Nội. "Anh Hai" cho biết, mình chưa từng biểu diễn ca khúc này trước đó nhưng do có nhiều khán giả gửi lời yêu cầu nên nam ca sĩ quyết định chiều lòng fan. Do không thuộc lời ca khúc nên anh Hai phải vừa cầm Ipad vừa hát.  

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bản cover của giọng ca "Tình thôi xót xa" đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng cách thể hiện của anh Hai được luyến láy, nhấn nhá kỹ thuật, bài hát trở nên lãng mạn, sâu sắc và đong đầy cảm xúc của người đàn ông từng trải.  

Phần đông khán giả đều cho rằng phiên bản này của anh Hai hay hơn bản gốc của giọng ca 19 tuổi – Erik.  

"Sau tất cả" do Lam Trường cover.  

Bản gốc do Erik trình bày.  

Đức Phúc cover "Chắc ai đó sẽ về" của Sơn Tùng  

Chắc ai đó sẽ về của Sơn Tùng đã được rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng cùng nhiều bạn trẻ cover lại với nhiều phiên bản khác nhau, nhưng phiên bản được nhiều khán giả nhớ tới nhất lại là bản cover do Đức Phúc trình bày trên sân khấu The Voice.  

Trên các diễn đàn, mạng xã hội lập tức nổ ra hàng loạt cuộc tranh luận của khán giả so sánh 2 phiên bản của Đức Phúc và Sơn Tùng M-TP. Sự so sánh là không khập khiễng vì ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" được trình diễn bởi 2 giọng ca trẻ đầy tài năng của showbiz Việt. Một số người cho rằng, bản của Đức Phúc nghe "sang" hơn của Sơn Tùng.   

"Chắc ai đó sẽ về" qua giọng hát của Đức Phúc.  

 Bản gốc so Sơn Tùng thể hiện.   

Minh Hà (tổng hợp)  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Can đảm say đắm thì hãy dũng cảm buông tay