Vì sao nghệ sĩ lớn Trung Quốc dễ thua bạc, thành con nợ triệu USD?

2018-06-10 06:05
- Đánh bạc là hoạt động phi pháp tại Trung Quốc. Nhiều nghệ sĩ hàng đầu nước này đã bị bắt gặp thâu đêm ở các sòng bạc ngoài Đại lục.

Mới đây, Phạm Băng Băng và Lý Thần trở thành cặp nghệ sĩ gây tranh cãi trên mạng khi vướng nghi vấn chơi bạc thâu đêm tại Las Vegas (Mỹ). Các nguồn tin báo chí Trung Quốc cho biết nữ nghệ sĩ đã thua trắng 12 triệu USD, chán nản không dám về Đại lục.  

Đối diện tin tức này, phía Phạm Băng Băng và Lý Thần đều đồng loạt phủ nhận. Họ khẳng định tới Mỹ để đóng phim, đăng tải một hình ảnh trên phim trường với bạn làm bằng chứng. Nhưng điều đó không khiến công chúng Trung Quốc tin tưởng cặp sao trong sạch.     

   Phạm Băng Băng và Lý Thần mất 12 triệu USD sau ba đêm?     

Bởi câu chuyện đánh bạc và thua bạc vốn đã là chủ đề quen thuộc của giới showbiz Hoa ngữ dù tại Trung Quốc, cờ bạc là hoạt động bất hợp pháp.  Thích thử vận và mở rộng quan hệ từ chiếu bạc  

Theo Tân Hoa Xã , chính phủ Trung Quốc luôn nặng tay với các hoạt động đỏ đen, bao gồm cả việc chơi bạc trực tuyến từ các trang web. Do đó, các con bạc từ Trung Quốc thường miệt mài tại các sòng bạc lớn ngoài Đại lục như Macau, Singapore, Las Vegas (Mỹ).  

Theo blogger nổi tiếng Ngu Phẩm Vương, giới nghệ sĩ là “nguồn cung” khách hàng dồi dào cho các chiếu bạc. Mà các ngôi sao hạng A thường kiếm tiền rất dễ dàng. Thành Long, Phạm Băng Băng hay Chương Tử Di đều có thù lao hơn 10 triệu USD cho mỗi dự án họ tham gia. Đó là chưa kể đến thù lao quảng cáo, hợp đồng kinh doanh ngoài.     

   Triệu Vy tại một sòng bạc.     

“Quá dễ dàng để có thể chụp ảnh một diễn viên nổi tiếng hay đạo diễn hàng đầu ở các chiếu bạc. Gần là sòng bạc Macau, Singapore, xa hơn có thể tới Las Vegas, đâu đâu cũng có những người nổi tiếng gốc Hoa. Họ kiếm tiền rất dễ và thường chọn cách hưởng thụ tiêu tiền ở các tụ điểm đỏ đen”, Ngu Phẩm Vương khẳng định trên 163 .  

Đạo diễn Cát Ưu, Tôn Nam, Tôn Hồng Lôi, Triệu Vy, Chương Tử Di, Phan Việt Minh, Ngô Khải Hoa, người đẹp Liễu Nham từng vài lần lên tiếng thanh minh giải thích khi lộ ảnh say sưa chơi bạc ở nước ngoài suốt đêm.  

“Đó cũng là cách họ thể hiện không kém cạnh ai hoặc muốn làm quen với một tay anh chị nào đó để nâng vị thế. Một số nhóm nghệ sĩ còn thân thiết với nhau từ sòng bạc”, 163 cho biết thêm. Trong đó phải kể đến trường hợp chân dài Lâm Chí Linh. Cô quen biết các ông chủ sòng bạc khắp nơi sau những lần trở thành khách quen của họ.     

   Củng Lợi và Chương Tử Di cũng thường xuyên tới các sòng bạc.     

Diễn viên Tôn Hồng Lôi là khách quen của các sòng bạc tại Macau. Minh tinh Củng Lợi khi muốn “biết hơn” về chiếu bạc cũng đã đến nhờ Tôn Hồng Lôi tư vấn.  

Thậm chí nữ diễn viên Chương Tử Di và ông xã Uông Phong còn nên duyên từ một câu chuyện liên quan đến casino.  

Nguồn tin nội bộ kể giai đoạn Chương Tử Di đang hẹn hò MC Táp Bối Ninh, bố mẹ cô đã mang ơn Uông Phong. Cha mẹ Chương Tử Di thường xuyên đánh bạc.  

Một lần cháy túi, Uông Phong vô tình đứng ra giúp họ “gỡ gạc”. Kể từ đó, Uông Phong trở thành chỗ đi lại thân thiết với gia đình nữ diễn viên nổi tiếng. Sau này, anh cùng Chương Tử Di tiến đến hôn nhân sau nhiều lần cùng chơi bạc.  Trình non nhưng đánh cược là không kiêng nể  

Tờ Nam Đô cho biết các sao Trung Quốc cược lớn mỗi lần đánh bạc. “Trung Quốc có câu đánh cược lớn là yêu thương bản thân. Ngành giải trí, các minh tinh, tài tử hễ ngồi vào sòng bạc là không hề kiêng nể ai”, Nam Đô cho hay.  

Uông Phong mê cờ bạc đến mức Chương Tử Di sắp sinh, anh vẫn đang cố gỡ ở sòng bạc. Sina tiết lộ HLV The Voice Trung Quốc thường chi khoảng 100.000 USD cho mỗi ván bài. Một đêm ra về, anh có thể mất cả triệu USD.     

   Thành Long chơi bạc đến cháy túi. Ông thừa nhận không sành về cờ bạc nhưng lại thích đánh lớn.     

Trả lời phỏng vấn vài năm trước trên  Sohu , Thành Long khóc thừa nhận: “Tôi là gã không ra gì. Nổi tiếng sớm nên tôi cũng sống buông thả sớm. Mới khởi nghiệp, tôi đã dùng tiền kiếm được để đánh bạc. Ngày mai có lịch khởi quay, ngày hôm nay tôi đã chơi bạc thua trắng không còn một xu”.  

Thành Long xác nhận trong thập niên 1980, 1990, ông mất hàng triệu USD. “Toàn bộ các khoản thù lao triệu USD từ đóng phim đều cạn sạch. Ngay cả thù lao năm sau, tôi cũng tiêu hết trong vài ngày. Đó là giai đoạn tôi muốn tự tử vì cùng đường”, Thành Long kể.  

Ngôi sao võ thuật chỉ rõ ở ngành giải trí nhiều nghệ sĩ khi ngồi vào chiếu bạc là quên hết mọi chuyện. Họ hiếu thắng nhưng lại chỉ như những tay mơ bên các cao thủ cờ bạc. Vì thế, nghệ sĩ Hoa ngữ thắng thì ít, thua là chủ yếu.  

Không hề quá lời khi nhận xét họ giống như những con thiêu thân, biết trước sẽ thua nhưng vẫn lao vào cuộc đỏ đen. Đạo diễn Cát Ưu, một người thường xuyên đánh bạc, xấu hổ thừa nhận ông không rành các mánh khóe nhưng muốn thử cảm giác hưng phấn ở casino.     

   Chồng Chương Tử Di là tay chơi bạc chuyên nghiệp, nhiều mánh khóe. Nhưng anh cũng chỉ là tay mơ trong giới đỏ đen.     

Một nhân chứng kể đã trông thấy vợ chồng Văn Chương, Mã Y Lợi thử vận thâu đêm ở sòng bạc Las Vegas. Nhưng vận may lại quay lưng với họ. Khi ra về, hai người đều mặt u ám còn những người ở lại cười vào sự nghiệp dư nhưng thích khoe mẽ của họ.  

Trong giới nghệ sĩ đánh bạc, ông xã Chương Tử Di là ngôi sao hiếm hoi được đánh giá “biết chơi bạc thực sự”. Uông Phong từng tham gia các cuộc thi đánh bạc tầm quốc tế. Nhưng cỡ Uông Phong cũng chỉ đủ qua vòng một.  Còn lại những khoản nợ, mất cả gia đình  

“Sau những cuộc đỏ đen, tôi chỉ còn các khoản nợ, mất cả gia đình”, diễn viên Đài Loan Mã Quốc Tất khóc kể trên Sohu . Ông vỡ nợ vào năm 2013 khi nợ nần giới giang hồ vì thua bạc.  

“Tôi có tài dự đoán kết quả các trận đấu. Thấy thế nên tôi nghĩ mình có vận may với cờ bạc. Mỗi lần thua, tôi nợ hàng trăm nghìn USD. Tôi bán cả nhà cửa, văn phòng làm việc cũng không trang trải nổi nợ nần. Con gái khi gặp tôi còn coi cha như người xa lạ”, Mã Quốc Tất thất vọng về bản thân.     

   Ngô Khải Hoa mê bạc từ nhỏ và đổ vỡ gia đình sau nhiều khoản nợ.     

Nam diễn viên hài Ngô Mạnh Đạt buồn bã kể ông rơi vào tay trắng cũng vì trò đỏ đen. “Tôi từng vay tiền Châu Nhuận Phát nhưng không được. Nợ nần nhiều quá, tôi nghĩ hay là mình nên chết đi. Nhưng tôi lại nhát gan, không dám tự sát. Cứ như thế, tôi làm việc nhiều năm chỉ để trả nợ”, Ngô Mạnh Đạt kể.  

Trong lần trò chuyện với HKChannel , nam diễn viên Ỷ thiên đồ long ký Ngô Khải Hoa không giấu chuyện biết chơi bạc từ bé. Anh thường bỏ nhà đến Macau đánh bạc. “Tôi thích đánh mạt chược, mỗi lần cược vài nghìn USD. Nhiều lần tôi cháy túi rồi, còn không đủ tiền mua vé tàu về Hong Kong”, anh nhớ lại.  

“Vì không chấp nhận cảnh sống đó, vợ tôi đòi ly hôn”, anh buồn bã thừa nhận.     

Theo Hiểu Nguyệt/Zing  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 bí quyết vàng giúp nàng mèo lười giảm mỡ bụng, mỡ đùi mà chẳng cần tập luyện vất vả