Sự thật khó tin về các cuộc thi hoa hậu

2017-01-10 09:19
- Để chiến thắng trong cuộc thi hoa hậu và rinh giải thưởng lớn như học bổng, tiền mặt... các ứng viên cũng phải đầu tư bộn tiền, NY Post viết.

Người chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu New York, Mỹ, vào ngày 15/1 tới sẽ được bảo trợ về trang phục, trang điểm, có học bổng, giải thưởng tiền mặt và một chuyến đi miễn phí hoàn toàn, để tham gia cuộc đua tranh Hoa hậu Mỹ.

Sự thật khó tin về các cuộc thi hoa hậu

Ảnh: NY Post

Theo tổ chức đứng sau cuộc thi Hoa hậu New York, gói giải thưởng như vậy có giá hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Tuy nhiên, trước khi giành vương miện, đầu tiên thí sinh phải chi đậm nếu thực sự muốn cạnh tranh.

"Có nghĩa là bạn bỏ bao nhiêu tiền vào đó", Sheena Pradhan, 28 tuổi, người từng tốn hơn 12.000USD cho cuộc thi Hoa hậu New York năm 2015 nhưng không giành được giải, giải thích. Pradhan mất một năm để chuẩn bị cho cuộc thi.

Cô làm việc 6 ngày một tuần, trả hơn 1.000USD cho huấn luyện viên để được dạy đi lại. Pradhan bị một chút tật về xương sống, nên khung xương chậu của cô bị đẩy về trước và bụng to hơn bình thường.

Cựu thí sinh này cũng chi 3.600USD cho giáo viên luyện thanh, 1.600USD cho bộ váy thiết kế theo số đo cá nhân, 1.600USD cho việc làm tóc và trang điểm.

"Rất tốn kém", cô gái này cho hay. Chi phí đi thi hoa hậu đã ngốn hầu hết số tiền lương mà Pradhan kiếm được khi làm chuyên gia dinh dưỡng. "Năm đó, tôi không tiết kiệm được mấy".

Rena Kuai, 26 tuổi, cũng đi thi hoa hậu như Pradhan và không thành công. Tuy nhiên, cô chỉ tốn khoảng 3.000USD cho việc này. "Tôi ước đã dành nhiều thời gian hơn để chăm chút cho trang phục và tham gia nhiều lớp học hơn, chi thêm nhiều tiền hơn", Kuai, chuyên gia thiết kế đồ họa ở Jersey, tiếc rẻ.

Trong khi đó, Katherine Estrada, 26 tuổi, hiện vẫn đang miệt mài thanh toán các khoản nợ thẻ tín dụng, vốn phát sinh từ việc thi hoa hậu New York hồi năm ngoái. Đó là lần đầu tiên Estrada đi thi và cô đã phải chi hơn 4.000USD cho việc đó.

Estrada đã quyên góp được 1.000USD, nhưng không đủ để trang trải các khoản chi phí như 300USD tiền đăng ký và 1.500USD phí tham gia. Cô gái này còn phải chi 500USD tiền trang phục và 600USD trả cho huấn luyện viên.

Sự thật khó tin về các cuộc thi hoa hậu

Ảnh: NY Post

Estrada vốn là một điều phối viên nhân sự nhưng đã phải đi làm bồi bàn để kiếm thêm. Hầu hết các khoản chi cho đi thi hoa hậu đều được Estrada tiêu bằng thẻ tín dụng.

Nói về lý do đi thi, cô gái này cho hay: "Tôi chỉ cảm thấy rằng mình xinh đẹp, thông minh và có thể làm được. Tuy nhiên, một khi tham gia thi, thì mọi việc hoàn toàn khác...Có nhiều cô gái khác cũng đi thi và bạn phải làm điều gì đó đặc biệt hơn họ để được chú ý".

Tuy nhiên, điều không may là, khoản đầu tư của Estrada không đủ để cô giành được vương miện. "Tôi cứ nghĩ, ít nhất mình sẽ lọt vào Top 20. Vì vậy, khi không đạt được điều đó, tôi thất vọng và cả gia đình tôi cùng vậy".

"Một số người không được rèn luyện, đó là một sai sót", Bill Alverson, chuyên gia huấn luyện cho các thí sinh hoa hậu Mỹ nói. "Đi thi mà không được đào tạo cũng như một diễn viên chưa từng qua trường lớp huấn luyện diễn xuất nào".

Theo VNN

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lên sóng Running Man hậu drama, Jack bị chỉ trích vì nói trống không, hành động thô bạo với đàn anh