Những điểm chung giữa Phạm Băng Băng và Lưu Hiểu Khánh: Từ nổi tiếng sớm cho đến ồn ào bị bắt vì trốn thuế

2018-08-04 17:00
- Sau khi tin đồn Phạm Băng Băng bị bắt vì trốn thuế lan tràn trên khắp các trang tin tức, nhiều người bắt đầu liên tưởng và cho rằng nữ diễn viên này có nhiều điểm chung với Lưu Hiểu Khánh

Đều là những nữ diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng từ khá sớm  

Lưu Hiểu Khánh sinh năm 1951 tại Trùng Khánh. Thời còn trẻ, nữ diễn viên sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình gợi cảm. Năm 14 tuổi bà tham gia đội kịch của Thành Đô. Lưu Hiểu Khánh bắt đầu thử sức với các vai diễn nhỏ vào năm 1975 và nhanh chóng trở thành gương mặt triển vọng.  

Năm 1979, bà giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại giải Bách Hoa. Với thành công này, sự nghiệp của Lưu Hiểu Khánh ngày càng phát triển với hàng loạt các phim ăn khách như "Hồng Lâu Mộng", "Nhất đại yêu hậu", "Đại thái giám Lý Liên Anh", "Bao Thanh Thiên", "Lửa Thiêu Cung A Phòng", "Phượng Hoàng Lửa"...  

Càng nổi tiếng, giá cát xê của Lưu Hiểu Khánh ngày càng tăng cao, bà từng được mệnh danh là một trong những nữ diễn viên quyền lực của làng giải trí Hoa ngữ. Ngoài làm diễn viên, Lưu Hiểu Khánh còn kinh doanh bất động sản.  

  Những vai diễn để đời của Lưu Hiểu Khánh.  

Phạm Băng Băng được sinh ra tại Thanh Đảo, Sơn Đông vào năm 1981. Năm 16 tuổi, Phạm Băng Băng vào vai người hần tên là Kim Tỏa trong bộ phim nổi tiếng một thời "Hoàn Châu Cách Cách". Mặc dù chỉ là vai phụ nhưng nhan sắc xinh đẹp của Phạm Băng Băng đã ngay lập tức được khán giả quan tâm.  

Ngay sau đó, cô trở thành biểu tượng nhan sắc của Trung Quốc và châu Á. Từ một vai hầu nữ, Phạm Băng Băng nhanh chóng được các đạo diễn, nhà sản xuất chú ý và mời tham gia nhiều phim hot như "Nữ cường nhân", "Kim Đại Ban", "Tần thủy Hoàng", "Ranh giới tình yêu", "Công chúa An Na"...  

Với sự nổi tiếng của mình, có thể nói thu nhập của Phạm gia đến từ nhiều nguồn như đi sự kiện, làm đại sứ thương hiệu, kinh doanh bất động sản... chứ không chỉ có cát-xê từ phim ảnh. Năm 2015, Phạm Băng Băng còn thuộc top 5 sao nữ có thu nhập cao nhất trên toàn cầu của Forbes. Ước tính năm 2017, thu nhập của Phạm gia lên tới 45 triệu USD (khoảng 1.000 tỷ đồng) - một con số gây choáng cho nhiều người.  

Phạm Băng Băng từng gây sốc khi cát-xê đi sự kiện của cô được tiết lộ với khán giả. Cụ thể, 2,8 triệu NDT (gần 10 tỷ đồng) là con số phải bỏ ra để có được sự góp mặt vài phút của nữ diễn viên.  

Ngoài ra, cô là người đại diện pháp lý cho 6 công ty, cổ đông của 6 công ty khác, có chức vụ quan trọng trong 8 công ty, và đa số các công ty này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực truyền thông - giải trí. Chỉ riêng việc là cổ đông của công ty Đường Đức, Phạm Băng Băng đã bỏ túi gần 800 tỷ đồng trong 6 tháng.  

Không chỉ vậy, đến khi đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và game, Phạm Băng Băng lại có thêm nhiều nguồn thu nhập mới. Là một ngôi sao nổi tiếng thế giới với thu nhập cực lớn, không khó để Phạm Băng Băng vung tiền đầu tư ở nước ngoài để có thêm lợi nhuận cho mình.  

Bên cạnh đó, Phạm Băng Băng còn là chủ nhân của 2 căn hộ cao cấp giá hàng chục tỷ đồng, biệt thự hơn 60 tỷ đồng cùng nhiều bất động sản rải khắp Trung Quốc.  

Theo nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc, từ năm 2016, Phạm gia sống cùng gia đình tại căn hộ sang trọng bậc nhất có diện tích 180m2 trong khu thương vụ trung ương Trung Quốc SOHO. Đến khi đính hôn cùng Lý Thần, cả hai còn cùng nhau mua một căn biệt thự hơn 30 tỷ đồng.  

Bên cạnh đó, cô cũng sở hữu nhiều xe hơi đắt tiền, đa số thuộc thương hiệu xe sang Mercedes, trong đó có một chiếc dòng S600. Không chỉ vây, nữ diễn viên Hoàn Châu cách cách còn sắm cho mình một máy bay tư nhân gần 70 tỷ đồng.  

Phạm Băng Băng được gọi là "yêu nữ hàng hiệu" của Trung Quốc vì số đồ hiệu cô sở hữu chất cao như núi. Nữ diễn viên không ngần ngại bỏ ra 3,5 tỷ đồng chỉ để mua sắm trong 3 tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó, mỗi lần nữ diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ một sự kiện nào, những món hàng hiệu được cô đắp lên người luôn khiến người khác phải chú ý và ngưỡng mộ.  

Gây ấn tượng mạnh với khán giả khi đóng "Võ Thắc Thiên"  

Lưu Hiểu Khánh là một trong những diễn viên thể hiện thành công vai Hoàng đế Võ Tắc Thiên phiên bản năm 1995. Nữ diễn viên hoàn thành xuất sắc khi đảm nhận vai Võ Mỵ Nương từ khi 13 tuổi đến lúc 80 tuổi. Nhờ vai diễn này, cô trở thành nghệ sĩ tên tuổi của làng giải trí Hoa ngữ.  

Sau Võ Tắc Thiên (1995), Lưu Hiểu Khánh còn đóng lại vai Võ Tắc Thiên trong Nhật nguyệt lăng không (2006) và Võ Tắc Thiên bí sử (2012).  

Lưu Hiểu Khánh vào vai Võ Tắc Thiên  

Năm 2014, Phạm Băng Băng sản xuất phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ. Cô cũng đảm nhận vai diễn Võ Mỵ Nương. Sau khi hoàn thành, Đài truyền hình Hồ Nam đã mời cô bán bản quyền với giá cao. Phạm Băng Băng không hề kiêng nể và đề nghị con số khủng cho một dự án phim lịch sử, 200 triệu NDT (hơn 680 tỷ đồng) cho 96 tập phát sóng.  

Ngay sau khi phát sóng, phim có tỷ lệ người xem trung bình 2,944%. Chỉ trong hơn 40 ngày phát sóng đầu tiên, Hồ Nam đã có tới 180 đơn vị mua quảng cáo và doanh thu đến hơn 373 triệu NDT (khoảng 1.200 tỷ đồng), gần gấp 2 số kinh phí bỏ ra.  

Tạo hình của Phạm Băng Băng trong phim "Võ Mỵ Nương truyền kỳ".  

Trốn thuế và bị bắt  

Thông tin Phạm Băng Băng và quản lí bị bắt giữ vì trốn thế đã gây xôn xao những ngày qua. Trên mạng Wechat Trung Quốc gần đây còn lan truyền vài hình ảnh gây chú ý. Trong một tấm ảnh, Phạm Băng Băng bị còng tay và ở tấm ảnh khác có thể thấy rõ cô còn bị xích chân. Cô đứng giữa và bên cạnh là hai nữ cảnh sát. Địa điểm được cho là tại phòng giam. Lại có tin đồn cho rằng Phạm Băng Băng mang thai giả để tránh việc ngồi tù.  

Hình ảnh được cho là Phạm Băng Băng bị bắt  

Sau nhiều ngày im lặng, mới đây Trương Hinh Linh - trợ lý phụ trách truyền thông quốc tế của Phạm Băng Băng đã chính thức lên tiếng về những ồn ào vừa qua. Trên Instagram và Facebook cá nhân, cô Trương khẳng định những thông tin được truyền thông đăng tải gần đây là hoàn toàn bị đặt, sai sự thật. Trợ lý của Phạm Băng Băng cũng lên án truyền thông xuyên tạc các vấn đề liên quan tới nữ diễn viên.  

Ồn ào gần đây của Phạm Băng Băng khiến nhiều người liên tưởng đến Lưu Hiểu Khánh từng bị đi tù vị tội trốn thuế.  

Vào tháng 4/2002, công ty văn hóa nghệ thuật Hiểu Khánh và công ty phát triển công nghiệp Lưu Hiểu Khánh bị điều tra vì vi phạm luật từ năm 1996 về hành vi trốn thuế, với tổng số tiền thuế bị thiếu là 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 3 triệu USD thời điểm đó).  

Khi biết mình có tên trong "danh sách đen" của hải quan sân bay thì Lưu Hiểu Khánh đã vạch ra kế hoạch đi tàu từ Thâm Quyến đến Hong Kong rồi sau đó bay tới Paris. Vì có thẻ cư trú của Pháp nên nữ diễn viên muốn đến đây lánh nạn. Tuy nhiên kế hoạch trốn sang Pháp của Lưu Hiểu Khánh thất bại vì cô không được phép lên tàu đi Thâm Quyến. Tháng 6/2002, nữ diễn viên "Hồng Lâu Mộng" đã bị bắt.  Sau đó, em gái và em rể của Lưu Hiểu Khánh cũng bị vào tù, 19 bất động sản của cô phải công khai bán đấu giá.  

Lưu Hiểu Khánh bị bắt vào năm 2002.  

Nhiều năm sau, Lưu Hiểu Khánh đã công khai cuốn nhật kí kể về cuộc sống khó khăn trong tù với "C ăn phòng tù nhân chật chội, chỉ vài mét vuông, chẳng thể chạy trong đó, cũng chẳng biết giờ giấc trôi qua thế nào. Tôi đành đếm bước chân, mỗi sáng đếm tám nghìn bước... Mỗi ngày được ra ngoài một lần, tôi đều thuyết phục quản giáo cho chúng tôi được đánh cầu lông".  

Lưu Hiểu Khánh cũng chia sẻ, mỗi ngày trong tù, bà đều phải tắm nước lạnh, chạy hơn 8.000 bước/ngày và coi đây như một sự rèn luyện tới mức thuần thục.  

Trong thời gian ở tù, Lưu Hiểu Khánh nghĩ rằng bà chẳng bao giờ có thể tiếp tục nghề diễn vì sợ ngày tự do thì đã trở thành một bà già xấu xí, chân đi không vững. Tuy nhiên, may mắn cho nữ diễn viên này khi cô được tài tử Khương Văn bảo lãnh tại ngoại sớm, kết thúc 422 ngày ngồi tù. Khi ra tù, cô phải nộp bù tiền thuế, tiền phạt...  

Dù trở lại với nghề diễn ở độ tuổi U50 nhưng Lưu Hiểu Khánh vẫn cố gắng hết sức để gây dựng lại tiếng tăm. Bà vẫn luôn cảm thấy biết ơn những người đã cho bản thân mình cơ hội kiếm tiền. Nữ diễn viên đồng ý đóng mọi vai kể cả vai quần chúng với giá cát xê bèo bọt so với trước đây  50 tệ (170 nghìn đồng) tới 300 tệ (hơn một triệu đồng) mỗi ngày.  

Nhờ tận tụy làm việc mà bà dần lấy lại được niềm tin của đạo diễn, các nhà sản xuất. Từ kẻ lông bông ở trường quay Hoành Điếm, Lưu Hiểu Khánh trở lại là diễn viên chính.  

Hiện tại ở tuổi 63, Lưu Hiểu Khánh đang có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng thứ tư là đại gia người Mỹ gốc Hoa, Vương Hiển Ngọc.  

Cuộc sống hạnh phúc bên chồng của Lưu Hiểu Khánh.  

Theo Thu Trang/Nld.com.vn

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 sao Việt có nhan sắc cùng thần thái ngày càng 'lên hương' sau khi sinh