Nhân việc loạt chân dài khoe đồ hiệu, xe sang - lại luận bàn về chuyện tiêu xài của sao Việt

Sam Sam 2017-10-06 16:00
- Sao Việt tiêu tiền khỏi nghĩ là nhờ đâu? Câu hỏi này cho đến nay vẫn là một bí ẩn...

Kẻ không kiếm được là bao lại tiêu hoang phí

Hình ảnh khoe xe sang, nhà đẹp, đồ hiệu của những người trẻ nhan nhản trên mạng khiến ai cũng không khỏi phân vân không hiểu họ kiếm được tiền ở đâu mà tiêu như những người đang sở hữu tài sản triệu đô như vậy? Thậm chí, mật độ xuất hiện của những ngôi sao này cùng những món đồ đắt tiền đang ngày càng dày đặc, thậm chí lấn át cả những hoạt động nghệ thuật của họ.

Đặc biệt là có những nghệ sĩ mới vào nghề được một vài năm, chưa để lại ấn tượng gì trong lòng khán giả nhưng cũng phô trương sự giàu có của mình không kém gì các đàn anh, đàn chị đi trước, thậm chí còn hơn.

Điển hình là Angela Phương Trinh từng khoe chiếc xe BMW hơn 2 tỷ đồng lúc mới 18 tuổi, dù rất ít tham gia các dự án phim ảnh nhưng cô nàng vẫn “bỏ túi” vô số món đồ đắt đỏ, trị giá bạc tỷ khiến cho nhiều người không khỏi tò mò. Rồi đến chiếc xe Audi trị giá lên đến 6 tỷ trong thời gian hẹn hò bác sĩ thẩm mỹ lớn tuổi đã có gia đình đầy tai tiếng cũng từng bị khui ra. Đó là chưa kể đến, những chiếc túi Chanel Boy trị giá trăm triệu, túi và giàu cùng hiệu Salvatore Ferragamo, đồng hồ Omega trị giá 400 triệu... Có thể nói, Angela Phương Trinh không hề thua kém bất cứ sao Việt nào trong showbiz.

Nhân việc loạt chân dài khoe đồ hiệu, xe sang - lại luận bàn về chuyện tiêu xài của sao Việt

Angela Phương Trinh từng khoe chiếc xe BMW hơn 2 tỷ đồng lúc mới 18 tuổi

Trên tài Angela Phương Trinh còn có cả Ngọc Trinh, cô thẳng thừng cho biết tiền cô tiêu là từ bạn trai của mình nên việc cô sắm xe 8 tỷ, làm phim hơn 10 tỷ, mua túi xách vài ba tỷ nhiều như cơm bữa. Mỗi lần xuất hiện, Ngọc Trinh đều thu hút sự chú ý của công chúng bởi những món đồ đắt đỏ, giá trị được “đắp” lên khắp người.

Ngọc Trinh là một trường hợp khá đặc biệt trong giới showbiz Việt. Hầu như không tham gia hoạt động nghệ thuật nhưng tên tuổi của Ngọc Trinh vẫn được công chúng chú ý. Không tham gia biểu diễn, chạy show như các chân dài khác, thế nhưng, “khả năng” tiêu tiền của Ngọc Trinh không ai sánh bằng, hoàn toàn vượt mặt tất cả các sao Việt hạng A.

Giờ đây, khi chia tay bạn cũ, hẹn hò người mới, cô vẫn rất “chịu chơi” khiến ai cũng thắc mắc không biết nguồn tài chính của Ngọc Trinh từ đâu mà ra, trong khi cô hầu như không hoạt động nghệ thuật, còn công việc kinh doanh chắc chắn không thể tạo nguồn thu khủng để có thể cáng đáng được việc tiêu xài hoang phí của cô.

Nhân việc loạt chân dài khoe đồ hiệu, xe sang - lại luận bàn về chuyện tiêu xài của sao Việt

Ngọc Trinh nổi tiếng tiêu xài xa hoa, mua sắm hàng hiệu không tiếc tay

Một trong những người thích khoe khoang sự giàu có bí ẩn của mình là diễn viên Khánh My khi cô từng đăng quang “Ngôi sao người mẫu” nhưng danh xưng này không đủ để cô tỏa sáng giữa môi trường showbiz có quá nhiều cạnh tranh.

Thi thoảng tham gia một số hoạt động nghệ thuật như chụp ảnh quảng cáo, đóng phim, Khánh My vẫn là một cái tên mờ nhạt trong lòng công chúng. Thế nhưng, Khánh My không hề thua kém bất cứ một sao Việt tầm cỡ nào, chiếc xế hộp màu trắng trị giá gần 3.5 tỷ, xuất hiện ở rất nhiều nơi trên thế giới ở một vị trí dành cho những bậc đại gia, danh tiếng lẫy lừng. Chỉ tính sơ số tiền mà Khánh My "sắm sửa" cho chuyến sang Anh Quốc tham dự "Victoria’s Secret Fashion Show 2014" đã lên đến chục tỷ.

Chính sự “đối lập” giữa hoạt động nghệ thuật mà mức độ tiêu tiền của Khánh My đã làm cho nhiều người thắc mắc và đặt ra nhiều nghi vấn.

Nhân việc loạt chân dài khoe đồ hiệu, xe sang - lại luận bàn về chuyện tiêu xài của sao Việt

Khánh My "sắm sửa" cho chuyến sang Anh Quốc tham dự "Victoria’s Secret Fashion Show 2014" lên đến chục tỷ.

Người kiếm được lắm tiền lại sống tiết kiệm…

Đối lập hoàn toàn với những ví dụ điển hình trên là những sao Việt nổi tiếng kiếm được nhiều tiền và chăm chỉ lại không mấy khi giữ tiền bên người, thậm chí nhiều người thường mang tiền cho vợ hoặc mẹ quản lí. Họ chỉ nhận được khoản chi tiêu mỗi ngày và số tiền quá ít ỏi với nhu cầu tiêu dùng thực sự của mình.

Như Trấn Thành trước đây vốn là người tiêu hoang nhưng từ ngày lấy vợ đưa tiền cho Hari Won giữ và cô chỉ cho phép ông xã mang theo 2 triệu đồng để chi tiêu trong ngày, thay vì 20-30 triệu đồng như khi nam danh hài còn độc thân.

Nhân việc loạt chân dài khoe đồ hiệu, xe sang - lại luận bàn về chuyện tiêu xài của sao Việt

Mặc dù sở hữu gia tài khủng nhưng vợ chồng Trấn Thành chi tiêu khá tiết kiệm

Trước khi lấy chồng, Hari Won cũng từng chia sẻ cô chỉ mang theo người 200 ngàn đồng, không mang thêm. Theo nữ ca sĩ giải thích thì do cô không lớn lên trong cuộc sống giàu có nên đã quen với cách chi tiêu tiết kiệm. Với cô đó không phải “keo kiệt” mà là điều rất tốt để “tiết kiệm”.

Trấn Thành không phải là trường hợp đặc biệt khi nam diễn viên Lương Thế Thành sau khi lấy Thúy Diễm, bao nhiêu cát-xê kiếm được anh giao hết cho bà xã quản lý và cô đứa cho anh hơn 300 ngàn đồng để cho anh uống cà phê và ăn sáng.

Bên cạnh đó, Noo Phước Thịnh cũng dành toàn bộ tiền kiếm được từ việc chạy show, quảng cáo và các khoản thu nhập khác anh đều đưa hết cho mẹ giữ ngoài 500 ngàn đồng mỗi ngày và nhiều khi 2-3 ngày số tiền này còn nguyên không dùng đến.

Nhân việc loạt chân dài khoe đồ hiệu, xe sang - lại luận bàn về chuyện tiêu xài của sao Việt

 Noo Phước Thịnh cũng dành toàn bộ tiền kiếm đưa hết cho mẹ giữ

Trong danh sách này chắc chắn phải có tên Hoa hậu Diễm Hương vì sau khi lập gia đình và có con, cô nàng càng chú trọng đến việc quản lý tài chính. Cô chỉ có 50 ngàn đồng trong người vì Hương không mang theo nhiều tiền mặt vì sợ mình tiêu nhiều.

Ít ai biết, Isaac rất giỏi tiết kiệm. “Thường mỗi ngày không đi diễn, tôi chỉ tiêu 100 ngàn đồng cho việc ăn uống. Mỗi tháng nếu không đi diễn, tôi có thể tiêu trong vòng 3 triệu đồng mà thôi" - Isaac cho biết.

Nhân việc loạt chân dài khoe đồ hiệu, xe sang - lại luận bàn về chuyện tiêu xài của sao Việt

Isaac rất giỏi tiết kiệm

 Tạm kết

Nam ca sỹ Minh Quân từng phanh phui và nói rõ hơn những bí mật làng giải trí: "10% giàu có, 20% khá giả, 50% đủ ăn đủ sống, còn lại 20% vẫn phải lăn lộn nhặt nhạnh từng đồng, làm nhiều công việc khác để đủ bươn trải với nghề”.

Tâm lý thích xài sang không có gì đáng trách vì đó là quyền cá nhân. Nếu như những người đó kiếm tiền một cách chính đáng thì họ xứng đáng được hưởng mức sống cao hơn và được xã hội tán thưởng. Nhưng người giàu lắm tiền chơi sang đã đành, người nghèo không tiền cũng thích chơi sang thì thật chẳng hiểu nổi. Nhất là khoe nhà, khoe ô tô, khoe quần áo hàng hiệu do đại gia này, đại gia kia tặng hay bằng những việc làm mờ ám thì chẳng có gì hay ho cả. Vì thế, cuộc đua hàng hiệu của những người ít tiền chỉ càng cho thấy họ thiếu kiến thức về tiền bạc, không thông minh về tài chính mà thôi.

Sự tài năng và sự tự tin không cần đeo bất cứ thứ gì trên người nhưng họ có thể tỏa sáng với thực lực của mình, đấy mới là điều mà khán giả, người hâm mộ tôn trọng.

Vẻ đẹp bên ngoài ai cũng thích, ai cũng hướng đến và rất cần thiết với người nổi tiếng. Đối với những người làm nghệ thuật thì cái đẹp bên trong là tài năng, là sự cống hiến cho khán giả và vươn lên trong nghề nghiệp để có được những thành công nhất định nếu không mọi thứ sẽ trở thành kệch cỡm.    

Sam Sam

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dàn sao Việt rộn ràng ăn mừng Messi và đồng đội vô địch World Cup 2022