Ngân Anh nói gì khi cố tình đi thi quốc tế dù chưa được cấp phép?

2019-01-07 20:02
- Dù hồ sơ xin phép dự thi Hoa hậu Liên lục địa bị trả lại, Lê Âu Ngân Anh vẫn quyết tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Trong thông báo mới nhất, Lê Âu Ngân Anh khẳng định sẽ dự thi Miss Intercontinental 2018 (Hoa hậu Liên lục địa 2018) được tổ chức từ ngày 8/1 đến 27/1 tại Philippines. Quyết định này của cô vấp phải sự tranh cãi từ công chúng. Cục Nghệ thuật Biểu diễn vẫn chưa cấp phép để cô tham gia cuộc thi sắc đẹp này.  

Công chúng cho rằng Ngân Anh cố tình phớt lờ chỉ đạo từ phía cơ quan chức năng. Hành động quyết đi thi của cô bị cho là “quá cố đến phản cảm”.     

   Hình ảnh Ngân Anh trong clip giới thiệu tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2018.     

Trả lời về lý do bỏ qua lệnh cấm của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Lê Âu Ngân Anh cho biết tham dự cuộc thi sắc đẹp tầm quốc tế là trách nhiệm của một hoa hậu sau đăng quang, trong khi đó cô là đương kim Hoa hậu Đại dương.  

“Việc tham dự Miss Intercontinental 2018 là trách nhiệm của tôi phải thực hiện. Khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, phần thưởng cũng là trách nhiệm của tôi là phải tham dự một cuộc thi nhan sắc quốc tế, đó là Miss Intercontinental 2018”, cô nói.  

“Hiện nay, tôi vẫn là đương kim Hoa hậu Đại dương dù trước đó Cục NTBD có văn bản đề nghị hủy kết quả cuộc thi vào tháng 11/12018. Do đó, tôi không thể từ chối trách nhiệm mà mình đã nhận. Bởi đó sẽ là một việc làm rất vô trách nhiệm với ban tổ chức cũng như những nhà tài trợ của Hoa hậu Đại dương 2017”, cô phát ngôn.     

   Ngân Anh cho rằng công văn từ chối cấp phép dự thi của Cục NTBD là cảm tính.     

Lê Âu Ngân Anh cho rằng công văn số 806 ngày 10/12/2018 của Cục NTBD do Phó cục trưởng Lê Minh Tuấn ký với nội dung từ chối cấp phép cho cô tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018 là văn bản hành chính đầy cảm tính. “Khi đã là văn bản trái luật thì văn bản này là vô hiệu”, phía Ngân Anh nói thêm.  

Hoa hậu Đại dương 2017 cũng thừa nhận đây là thời gian căng thẳng với nhiều áp lực đang phải đối diện.  

“Tôi rất cảm ơn những người đã ủng hộ tôi trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là giới làm luật đã có những phân tích dựa trên cơ sở luật pháp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tôi. Tôi cũng mong công chúng, những ai chưa hiểu về các quy định hiện hành của pháp luật về vấn đề này hãy theo dõi và tìm hiểu trước khi có những động thái chỉ trích tôi”, cô giãi bày.     

   Ngân Anh gây tranh cãi khi cố tham dự cuộc thi sắc đẹp tầm quốc tế, phớt lờ chỉ đạo từ cơ quan chức năng.     

Trước đó, hôm 3/12/2018, phía Lê Âu Ngân Anh gửi hồ sơ tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2018 lên Cục NTBD. Ngày 17/12/2018, Cục có văn bản hồi đáp trả lại hồ sơ cho Ngân Anh và từ chối cấp phép.  

Cục NTBD cho biết trước đó cơ quan này đã có công văn yêu cầu ban tổ chức Hoa hậu Đại dương 2017 hủy kết quả cuộc thi. Phía Cục nhận định không có căn cứ để cấp phép dự thi quốc tế cho Ngân Anh.  

Ngay sau đó, Ngân Anh thông qua luật sư đã quyết định đệ đơn khởi kiện Cục NTBD.     

Theo Zing   

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gom đủ thất vọng rồi sẽ buông tay