Nam Em: "Đừng dùng tin đồn hạ thấp nhân phẩm của phụ nữ!"

Tiến Dũng 2016-11-24 07:29
- Trước sự vụ người đẹp Ecuador bị tố đổi tình lấy vương miện, Nam Em trần tình, cuộc thi nào cũng có những lùm xùm và không nên biến tin đồn trở thành câu chuyện để hạ thấp nhân phẩm của người phụ nữ.

Nam Em

Hoa khôi Nam Em.

Cuối tháng 10 vừa qua, đêm Chung kết Hoa hậu Trái Đất diễn ra tại Philippines đã khép lại với vương miện thuộc về người đẹp Ecuador. Nam Em – đại diện Việt Nam tại cuộc thi này đã xuất sắc lọt top 8 và dừng lại ở vị trí thứ 5 chung cuộc. Ngoài ra, với năng khiếu âm nhạc và nhan sắc vượt trội, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long còn “ẵm” thêm 3 giải phụ: Hoa hậu Ảnh và 2 giải bạc ở phần thi tài năng lẫn trang phục dạ hội.

Với thành tích cao tại một trong bốn đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới, Nam Em trở thành cái tên được các NTK và thương hiệu “săn đón” ngay sau khi trở về Việt Nam. Dù lịch làm việc dày đặc thế nhưng, Nam Em vẫn tranh thủ trò chuyện cùng phóng viên và độc giả Emdep:

Tiếc vì không mang được vương miện về cho Việt Nam

- Chào Nam Em, dừng chân với vị trí Top 5 Miss Earth 2016 có phải là kết quả khiến bạn hài lòng?

Có ai mà hài lòng khi không đạt được vị trí cao nhất chứ? Thế nhưng, bản thân Nam Em nghĩ rằng, cái gì cũng có duyên số! Duyên mình chưa tới thì sẽ nhận bấy nhiêu thôi.

- Được biết, vốn tiếng Anh của bạn không quá tệ. Vậy tại sao, Nam Em lại quyết định chọn tiếng Việt để thể hiện phần thi ứng xử của mình?

Đơn giản là vì Nam Em muốn nội dung câu trả lời ứng xử của mình được đưa đến BGK một cách toàn diện và tròn trịa nhất. Đặc biệt, đây cũng là  cách giới thiệu, giúp tiếng Việt được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn!

- Nếu không gặp phải sự cố phiên dịch, đâu là vị trí mà bạn nghĩ mình xứng đáng nhận được tại Miss Earth 2016?

Câu trả lời này mình xin được nhường lại cho các giám khảo ạ! (Cười)

- Điều khiến bạn nuối tiếc nhất ở cuộc thi này là gì?

Là không mang được về cho Việt Nam một trong bốn cái vương miện chính thức

- Được biết, tham gia một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc tế không chỉ cần những kỹ năng mà còn phải chuẩn bị rất nhiều tiền. Từng chia sẻ về hoàn cảnh nghèo khó, bạn có nhận được bất kỳ sự hậu thuẫn, giúp đỡ nào khi đi thi? 

Nam Em cũng làm việc cật lực gần 1 năm nay, chẳng lẽ không dành dụm nổi tiền để tham gia Miss Earth được sao? (Cười). Đùa chút, bản thân Nam Em cũng nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn, giúp đỡ từ các anh chị nhà thiết kế và nhà đồng hành, chứ bỏ tiền túi thì chắc Nam Em không tham gia được rồi!

Nam Em: Đừng dùng tin đồn hạ thấp nhân phẩm của phụ nữ!

 Trong lịch sử, Nam Em là đại diện xuất sắc nhất của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất. 

"Không nên dùng tin đồn để hạ thấp nhân phẩm của phụ nữ!"

- Người đẹp Ecuador bị tố có quan hệ bất chính với nhà tài trợ để đổi lấy vương miện. Thực hư thông tin này như thế nào? Là người trong cuộc, bạn thấy chiến thắng này liệu có xứng đáng?

Hoa hậu Ecuador là người nổi bật ngay từ đầu, cô ấy giành rất nhiều giải thưởng phụ từ các nhà tài trợ và giành luôn giải ở các phần thi chính thức. Vì thế có thể nói, chiến thắng của hoa hậu Ecuador là xứng đáng với những gì cô đã thể hiện.

Còn việc những lùm xùm, cuộc thi nào cũng có tin đồn, nhưng đừng biến tin đồn thành câu chuyện để hạ thấp nhân phẩm, giá trị của người phụ nữ, điều đó rất không nên!

- Hậu trường các cuộc thi nhan sắc trong nước thường xảy ra mâu thuẫn, đố kị giữa các thí sinh. Vậy ở môi trường quốc tế thì sao?

Những cuộc khác như thế nào mình không biết, còn ở Hoa hậu Trái Đất thì rất vui vẻ! Đặc biệt, các thí sinh da màu thì hài hước và tốt bụng kinh khủng, đó là điều Nam Em cảm thấy vui nhất!

- Giữ cương vị Top 5 Miss Earth, sau khi về Việt Nam, cát xê của Nam Em liệu có thay đổi? Số tiền ấy cụ thể là bao nhiêu?

Chắc chắn là thay đổi, nhưng như thế nào thì tùy thuộc vào quy mô chương trình thôi! (Cười). Cơ bản Nam Em vẫn luôn nhớ đến những người hỗ trợ mình lúc khó khăn, nên mấy show họ mời, Nam Em chắc chắn sẽ không nhận cát-xê rồi!

- Xuất thân là sinh viên thanh nhạc, bạn có định lấn sân sang lĩnh vực ca hát trong thời gian tới?

Ca hát là niềm đam mê của Nam Em từ xưa rồi, còn có dành 100%  cho chuyện ca hát không thì còn chưa biết được, mọi thứ vẫn còn mới lắm! Hiện tại, mình vẫn muốn chuyên tâm vào công việc học tập tại trường đại học cũng như những dự án cộng đồng, hỗ trợ đi phần nào những hoàn cảnh còn khó khăn trong xã hội.

- Nếu có cơ hội, Nam Em sẽ “phục thù” ở một đấu trường nhan sắc quốc tế khác chứ?

Nếu có cơ hội thì mình thử thôi, Nam Em mới 20 mà, mọi thứ còn quá sớm để nói về việc kết thúc bất cứ điều gì!

Cảm ơn sự chia sẻ của Nam Em, chúc bạn sẽ có nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp!

Tiến Dũng

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngồi xem TV vẫn có thể giảm cân siêu tốc nhờ 5 bài tập cực dễ ai cũng tập được