Không riêng gì Phương Khánh, những nàng hậu này cũng bị tố vô ơn sau đăng quang

2018-12-10 14:00
- Hoa hậu Trái đất 2018 Phương Khánh, Hoa hậu Diễm Hương hay Hoa hậu Phạm Hương... là những cái tên gây bất ngờ khi bị tố vô ơn ngay sau khi đăng quang.

Đăng quang ngôi vị Hoa hậu là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mỗi người đẹp. Song, sức nặng của chiếc vương miện cũng mang đến nhiều thử thách, sóng gió và cả những thị phi cho không ít mỹ nhân. 

Ngay sau khi đăng quang, Phương Khánh, Diễm Hương hay Phạm Hương... từng gây xôn xao dư luận khi bị chỉ trích là vô ơn, sống thiếu trách nhiệm.

Hoa hậu Trái đất 2018 Phương Khánh

Ở tuổi 23, Phương Khánh đã mang về vinh quang lớn khi là đại diện đầu tiên của Việt Nam đăng quang Hoa hậu Trái đất - một trong những đấu trường sắc đẹp uy tín nhất thế giới.

Sự đăng quang của cô gái sinh năm 1995 được đánh giá là thuyết phục. Bên cạnh vẻ đẹp hình thể, vốn Tiếng Anh thì phong thái tự tin cùng sự nỗ lực không ngừng, là những điểm cộng khiến người đẹp chinh phục được BGK cũng như khán giả. Vì thế, tin đồn cô mua giải cũng lắng xuống.

Những nàng hậu bị tố vô ơn sau đăng quang

Tuy nhiên, chỉ 1 tháng sau khi đăng quang, Phương Khánh lại gây bão dư luận khi mới đây, anh K, nhân vật được biết đến là "phù thủy" đứng sau thành công của nhiều Hoa hậu, người đẹp Việt - đã lên tiếng thể hiện sự tức giận với Phương Khánh. Sự im lặng của Hoa hậu với những người có ơn với mình trong suốt một tháng qua khiến anh K. cực kỳ bất bình.

Theo chia sẻ từ anh, Phương Khánh được anh trai đưa đến gặp anh để nhờ cậy định hướng. Thời điểm này, người đẹp vừa giành giải Á hậu 2 Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018.

Sau khi Phương Phánh trở về sau thời gian du học, anh K. đã đưa học trò tới gặp chuyên gia đào tạo P. để tham dự một dự án tuyển chọn đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái đất 2018. Ban đầu, cô không phải là gương mặt được phía Tổ chức Miss Earth muốn chọn vì chưa thực sự nổi bật. Tuy nhiên, anh K. cùng chuyên gia P. đã cố gắng thuyết phục. Nhờ vậy Phương Khánh mới có cơ hội tham gia cuộc thi.

Những nàng hậu bị tố vô ơn sau đăng quang

Phương Khánh bị chính người hỗ trợ tố cáo thái độ vô ơn, bạc bẽo sau khi đăng quang.

Mặc dù đứng sau sự thành công của Phương Khánh là công sức của rất nhiều người, nhưng theo anh K., Phương Khánh ngay sau khi đăng quang, đã tỏ thái độ vô ơn vì vị trí của mình giờ đã khác. 

Anh K. vô cùng thất vọng bởi chưa từng nhận được một lời cảm ơn nào từ cô suốt từ lúc đăng quang cho đến nay. Thậm chí, Phương Khánh còn chẳng phản hồi những lần anh nhắn tin thăm hỏi...

Anh K. rất giận nói: “Em chưa hiểu được hết rằng từ đâu em được định hướng ra. Tôi cũng phải nhờ người khác lo thêm cho em để có được ngày hôm nay. Tôi định hướng cho em đi một con đường chính trực chứ không phải một con đường sai".

Những nàng hậu bị tố vô ơn sau đăng quang

Những nàng hậu bị tố vô ơn sau đăng quang

Tin nhắn của Phương Khánh được chia sẻ.

Trả lời truyền thông, anh trai của Phương Khánh cho hay, thời gian qua lịch trình di chuyển sau đăng quang của cô vô cùng bận rộn nên có những việc vẫn chưa thể làm được.

"Sau khi đăng quang chúng tôi cũng có nhắn tin cảm ơn, nhưng để gặp nhau thì vẫn chưa có thời gian vì lịch trình của Miss Earth đi nhiều lắm", anh trai Phương Khánh giải thích.

Anh Phương Khánh nói thêm, họ có dự định trở lại ngôi chùa tại Bến Tre và đã lên kế hoạch kết hợp với Hội Phụ nữ tỉnh kêu gọi đóng góp thì sẽ được nhiều hơn. Và sau buổi "Thanks Party" được tổ chức vào hôm nay (12/10), Phương Khánh sẽ có những lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ, hỗ trợ mình.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương

Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014, Phạm Hương nằm trong top những thí sinh tiềm năng cho ngôi vị Hoa hậu nhờ vẻ đẹp lai Tây sang trọng. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước đêm chung kết, cô đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng bởi NTK Võ Việt Chung "tố" thái độ giả tạo, không trung thực và sống vô ơn.

Những nàng hậu bị tố vô ơn sau đăng quang

Cụ thể, Võ Việt Chung chia sẻ rằng dù là "gà nhà" nhưng Phạm Hương lại tự ý đăng ký tham gia cuộc thi mà không hỏi ý kiến của công ty quản lý. Phản hồi về vụ việc, Phạm Hương cho rằng vì giữa cô và NTK không hề có bất cứ một bản hợp đồng nào. 

Sau đó, trước thềm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015, NTK cũng chia sẻ rằng: “Trong thời gian qua tôi không muốn nói đến bất kì thông tin gì liên quan đến với Phạm Hương dù giữa tôi và cô ấy có kí hợp đồng làm việc một năm. Bởi tôi đã không dành sự quan tâm cho một người được tôi giúp đỡ lại có lối sống giả tạo cũng như phủ nhận sự nâng đỡ. Việc cô ấy vừa khẳng định chấm dứt hợp đồng từ tháng 4/2015 với tôi cũng đã nói lên điều đó. Một thí sinh có sự gian dối như vậy, thử hỏi có xứng đáng để dự thi hoa hậu hay không, cho dù đó là một cuộc thi theo định dạng chương trình quốc tế?"

Sau ồn ào tưởng cạch mặt nhau thì hậu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, người đẹp gốc Hải Phòng đã chủ động đến nhà mời Võ Việt Chung đến dự tiệc mừng chiến thắng. Đặc biệt, Phạm Hương và NTK áo dài còn nắm chặt tay và ôm nhau.

Những nàng hậu bị tố vô ơn sau đăng quang

Hoa hậu Thế giới người Việt Diễm Hương

Nhờ nhan sắc rạng rỡ cùng sự thể hiện tốt nên sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010, Diễm Hương nhận được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ.

Tuy nhiên, năm 2014, người đẹp bất ngờ bị tố đã kết hôn trước khi dự thi Miss Universe 2012. Điều này vi phạm quy chế của cuộc thi và đồng nghĩa với việc Diễm Hương đã lừa dối cơ quan quản lý, truyền thông và người hâm mộ. 

Những nàng hậu bị tố vô ơn sau đăng quang

Khi Diễm Hương phải đối mặt với lệnh cấm diễn từ Cục nghệ thuật biểu diễn thì quản lý của ca sĩ Quang Hà và cũng là một bầu show nổi tiếng chia sẻ câu chuyện về sự vô ơn của cô.

Trên trang cá nhân, người này nói: "Bạn này mà bi cấm mình thấy vui lắm... Vì trước chưa thành "hoa hôi" thì bạn đó thường làm PG cho những event của công ty mình. Trước ngày đoạt giải, bạn nt (nhắn tin) nhờ mình kêu goi nt (nhắn tin) bình chọn... Mình rất có lòng để kêu gọi và cầu nguyện bạn đó được nhất, và bạn đó được nhất luôn... Hai hôm sau gặp bạn ý, ngồi đối diện luôn k (không) thèm chào 1 tiếng và không biết mình là ai luôn".

Á hậu Việt Nam 2010 Vũ Hoàng My

Năm 2012, khi đang dốc sức luyện tập cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới, Á hậu Hoàng My "bất ngờ" bị ông bầu Phúc Nguyễn lên báo tố "vong ơn bội nghĩa", quên ê-kíp cũ ngay sau khi đăng quang.

Những nàng hậu bị tố vô ơn sau đăng quang

Là người đã có công nâng đỡ Hoàng My, ông khẳng định rằng Hoàng My là cô gái sống không có tình, muốn tạo đẳng cấp cho mình bằng giá cát xê, ích kỷ không nghĩ đến người khác và không có đạo đức nghề nghiệp.Theo ông, việc cô bị loại khỏi cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2012 là “quả báo” cho lối sống thực dụng của mình. 

Ông kể lại, năm 2008, bác của Hoàng My đã đưa cô đến gặp ông và nhờ giúp đỡ để cô đi thi Hoa hậu. Khi đó, Hoàng My thi trượt Đại học và gia đình cũng gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy cô có ngoại hình khá và thông minh, nhanh nhẹn nên ông Phúc Nguyễn đã nhận lời giúp.

Từ năm 2008-2010, dưới sự đào tạo của ông, Hoàng My từ cô gái vụng về đã trở nên tự tin, dày dặn trước ống kính. Bên cạnh đó, ông bầu này còn nhờ những chuyên gia trong làng thời trang, làm tóc, chụp ảnh để tạo hình ảnh cho Hoàng My. Tuy nhiên, sau khi đăng quang, Phúc Nguyễn và ê-kíp cũ bị Hoàng My “lãng quên”. Không chỉ thế, Hoàng My còn nhanh chóng đầu quân sang một công ty khác.

Sau khi đăng quang, không chỉ "hét" giá show diễn, chối bỏ những mối quan hệ trước kia, Hoàng My còn bị tố là sống giả tạo và khéo léo quá mức.

Dẫu sau đó, Á hậu có lên tiếng phản pháo nhưng sự việc lùm xùm này đã khiến cô mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng.

Mi Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 bí quyết vàng giúp nàng mèo lười giảm mỡ bụng, mỡ đùi mà chẳng cần tập luyện vất vả