Chương trình nghệ thuật “Nhớ cội nguồn” – Ngày trở về cội nguồn thương nhớ

2018-07-31 09:39
- Được thực hiện bởi bà Lê Thị Minh – Phu nhân Đại sứ nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam và do nhạc sỹ Đỗ Hoàng Linh tổng đạo diễn, chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tên “Nhớ cội nguồn” hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc đầy cảm xúc và ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Nỗi lòng người xa xứ

Tên chương trình chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng mang lại rất nhiều xúc cảm. Là một người con xa xứ, bà Lê Thị Minh - phu nhân Đại sứ, Giáo sư,Tiến sỹ Vũ Dương Huân - luôn đau đáu trong mình một nỗi nhớ thương, khắc khoải hướng về gia đình, cội nguồn, nhớ về tổ tông dòng họ Lê và  lớn lao hơn cả chính là tình yêu quê hương - dân tộc.

Chính bằng những tình cảm thiêng liêng ấy, bà Lê Thị Minh đã quyết định tổ chức đêm nhạc “Nhớ cội nguồn” với niềm khát khao mang lại những lời ca, tiếng hát ngợi ca tổ tiên, ông bà, cha mẹ dòng họ Lê nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.

Gặp gỡ với nhạc sỹ Đỗ Hoàng Linh – người được mệnh danh là Nhạc sĩ lãng mạn bởi những ca khúc rất tình rất đượm lòng người - cũng là một cơ duyên giúp bà thực hiện chương trình. Nhạc sỹ Đỗ Hoàng Linh đóng vai trò là tổng đạo diễn cho chương trình biểu diễn nghệ thuật “Nhớ cội nguồn”. Anh chính là người chuyển hóa tất cả những tình cảm thiêng liêng của bà Lê Thị Minh và những người con xa xứ nói chung thành thông điệp sâu sắc chạm tới trái tim của khán giả bằng một ngôn ngữ âm nhạc thăng hoa.

Chương trình nghệ thuật “Nhớ cội nguồn” – Ngày trở về cội nguồn thương nhớ

Chân dung nhạc sỹ Đỗ Hoàng Linh – Tổng đạo diễn chương trình “Nhớ cội nguồn”

Ngày trở về

Không chỉ là người “khởi xướng” tổ chức đêm nhạc, bà Lê Thị Minh còn là tác giả chính trong chương trình “Nhớ cội nguồn”. Hầu hết các tác phẩm trong chương trình như Quan Đô – Tổng binh, Hữu hòa anh hùng ca, Cha mẹ là thiên thần của con, Ngợi ca cha mẹ, Trung nữ - Lê Hồ Liên đều do bà Minh sáng tác và được biểu diễn bởi các nghệ sỹ đầy tâm huyết.

“Nhớ cội nguồn” thực sự là một “ngày trở về” của những con người đặc biệt. Chương trình có sự góp mặt của nhà thơ Trực Chấp (em trai ruột của bà Lê Thị Minh) với tập thơ Nỗi lòng người xa xứ. Ông tên thật là Lê Thanh Bình, là Ủy viên Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Ba Lan - Huân chương Chiến sĩ Trường Sa và Huân chương Kháng chiến chống Mỹ.

Đồng thời, hai “tài năng nhỏ” Lê Trang Linh (sinh năm 2007) - cháu gái ruột của bà Lê Thị Minh và Phan Diệp Khánh (sinh năm 2007) đến từ Học viên Âm nhạc quốc gia (con gái Phan Cường - Phòng thu âm Kiên Quyết) cũng sẽ tham gia biểu diễn tác phẩm VMA. Mozart Sonata KV 284 No.6 tại chương trình “Nhớ Cội nguồn”. Được biết, cháu Linh từng đoạt giải đặc biệt của cuộc thi Piano tại Nhật Bản năm 2018.

Chương trình còn quy tụ các nghệ sỹ tài năng của nền âm nhạc Việt Nam như NSƯT Quang Hiệp, NSƯT Quốc Phòng, NSƯT Thùy Linh, các nghệ sỹ của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam như Thu Trang, Quốc Tuấn cùng các nghệ sỹ đến từ Nhà hát Chèo Hà Nội. Và một số ca sĩ có tên sau: Ca sĩ Ngọc Linh Đến từ Nhà Hát Quân đội thể hiện ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh Em đamb'ri Tỏa nắng - st: Đỗ Hoàng Linh (ca ngợi Dòng thác nước tuyệt đẹp ở bảo lộc - lâm đồng cùng với một truyền thuyết về lòng thủy chung, "đợi chờ". Ca sĩ, nghệ sĩ trẻ Hà Anh đến từ nhóm pha lê xanh, tiếng hát của Duy Linh đến từ học viện âm nhạc quốc gia và câu lạc bộ nổi tiếng Hà nội - Clb Cánh Diều Hồng do Bà: Đào Khánh Diệp phụ trách.

Dàn nghệ sỹ tài năng và tâm huyết chắc chắn sẽ mang lại một đêm nhạc đặc sắc và đầy cảm xúc cho tất cả các khán giả yêu nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật “Nhớ cội nguồn” – Ngày trở về cội nguồn thương nhớ

Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Nhớ cội nguồn” sẽ được diễn ra vào 19h30 Chủ nhật, ngày 5/8/2018.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Nhớ cội nguồn” sẽ được diễn ra vào 19h30 Chủ nhật, ngày 5/8/2018 tại Rạp Công Nhân (42 Tràng Tiền, Hà Nội)

Bằng tình yêu cội nguồn sâu sắc và tâm huyết của cả đội ngũ, “Nhớ cội nguồn” hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc thăng hoa không chỉ bằng một bảng màu thị giác, những giai điệu ngọt ngào mà còn là rất nhiều cung bậc cảm xúc thiêng liêng của tất cả những người con Việt Nam chứa chan tình yêu quê hương, đất nước.

 

 

Bà Lê Thị Minh – Phu nhân Đại sứ nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, sau khi tốt nghiệp Phổ thông trung học, bà Lê Thị Minh đã theo học Khoa Vô tuyến điện tử - Trường Đại học Kỹ thuật thông tin liên lạc (giai đoạn 1968 – 1973)

Từ 1973 – 2006, Bà đã công tác tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trong thời gian ấy, bà đã cùng chồng đi công tác tại các nước Liên Bang Nga, Ba Lan, Ukraine, Moldova đến năm 2012.

Hiện nay, bà là Phu nhân Đại sứ, Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Dương Huân.

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thùy Tiên nói thẳng về nghi vấn mua vương miện giá 3 tỷ rưỡi