Vì sao yêu thì khó mà chia tay lại dễ dàng đến vậy?

Ngọc Huyền 2018-04-04 11:17
- Vì sao đến với nhau đã khó mà lúc chia tay, mọi thứ lại dễ dàng đến vậy? Dưới đây là những lý do chính tại sao mọi người lại nói lời chia tay.

Không còn tình cảm

Hầu hết mọi người muốn chia tay đều lấy lý do này. Ở một thời điểm nào đó, bạn không còn cảm giác yêu như trước đây. Đó là do tình yêu lâu dài, tình cảm nhạt phai và cả hai không cố gắng hâm nóng, hay làm mới chuyện yêu. Dần dần, bạn cảm thấy ngộp thở trong chuyện tình này và muốn chia tay.

Mối quan hệ của bạn trở thành cuộc chiến

Mọi người thường không thích cãi lộn và nếu trong mối quan hệ, mâu thuẫn chiếm ưu thế hơn trò chuyện thì người trong cuộc không còn muốn tiếp tục nữa. Không có mối quan hệ nào kéo dài khi hai người luôn cãi cọ, đấu đá nhau.

Cố gắng hạnh phúc

Hạnh phúc là một hào quang và nó không xảy ra khi người ta cố gắng. Thông thường, các mối quan hệ kết thúc bởi vì một trong hai người cảm thấy không vui. Họ có thể giả vờ hạnh phúc cho đến khi nào có thể và khi không còn kiên nhẫn nữa thì việc chia tay là điều tất yếu.

Bạn không thể vượt qua quá khứ

Vì sao yêu thì khó mà chia tay lại dễ dàng đến vậy?

Đôi khi, chúng ta bước vào một mối quan hệ để quên đi quá khứ. Khi mối quan hệ này không giúp bạn quên đi, chắc chắn bạn sẽ tìm cách bước ra khỏi mối quan hệ này. Ban đầu, chuyện tình cảm mới mang lại cho bạn hạnh phúc. Nhưng bạn vẫn nhớ về quá khứ và những nỗi đau trước kia. Bạn kết thúc mối quan hệ hiện tại để không làm tổn thương đối phương.

Bạn cảm thấy bị lừa dối

Lừa dối chính là lý do khiến bạn chia tay. Không có lý do gì để ở bên người luôn tỏ ra buồn chán khi bên cạnh bạn, hoặc họ không cảm thấy may mắn khi yêu bạn.

Không hiểu nhau

Một lý do rất phổ biến dẫn tới chia tay chính là cặp đôi không hiểu nhau. Mối quan hệ tan vỡ vì không có sự thấu hiểu hoặc thỏa thuận với bất cứ điều gì giữa cặp đôi. Thấu hiểu là điều cần thiết và nếu bạn hoặc người ấy không làm như vậy, thì mối quan hệ sẽ tan rã.

Không có sự tương đồng

Bạn và người ấy là hai thái cực khác nhau, không thể tìm thấy điểm chung trong bất cứ điều gì. Đó chính là lý do khiến cuộc tình tan vỡ. 

Không có sự tôn trọng

Hai người thường xuyên nói xấu nhau, không quan tâm đến những gì người khác nói và luôn cãi cọ thì mối quan hệ chẳng đi đến đâu cả. Trong tình yêu, tôn trọng nhau là điều tiên quyết. Nếu không tôn trọng đối phương, hai người cũng sẽ chia tay nhau.

Ngọc Huyền – Theo Boldsky

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu