“Single dad”: Trào lưu mới?

Đinh Vũ Hải Băng 2014-08-18 09:35
- (Em đẹp) - Với những người đàn ông chỉ muốn có con mà không muốn cưới, phụ nữ nên làm gì?
Tình huống khá bất ngờ nhưng nó thực sự tồn tại trong xã hội ngày nay. Không chỉ phụ nữ muốn làm “single mom” mà đàn ông cũng muốn làm “single dad”, để được tự do trong các mối quan hệ và thoải mái sống cuộc đời mà họ mong muốn.

Các ông bố cũng thích “đơn thân”…

Trào lưu làm bố đơn thân đang manh nha xuất hiện tại Việt Nam. Bên cạnh những người đàn ông “bị” làm bố đơn thân vì hoàn cảnh xô đẩy thì không ít đàn ông tuổi ngoài 30 một chút lại chủ động lên kế hoạch trở thành “single dad”. Những người đàn ông theo đuổi trào lưu này thường có tư tưởng rất phóng khoáng, sợ ràng buộc và tôn thờ sự tự do.

Với họ, kinh tế để chăm lo cho một gia đình không phải là vấn đề phải suy nghĩ mà câu chuyện về những bà vợ mới là nguyên nhân cho ý nguyện muốn làm bố đơn thân.

Anh Nguyễn Minh H (Bắc Giang), ông bố đơn thân từng "gây bão"  trên nhiều diễn đàn và trang báo mạng.

Ám ảnh về hôn nhân không hạnh phúc xung quanh

Đây chính là một phần lý do khiến đàn ông khiếp sợ cuộc sống hôn nhân. Họ sợ hãi khi nghĩ đến cảnh về đến nhà là nghe vợ thuyết giáo, đi đâu cũng bị tra vấn, kiểm soát, rồi nghi ngờ, chì chiết… những mối quan hệ nội, ngoại, bạn bè của vợ cũng khiến đàn ông cảm thấy đau đầu, nhất là đối với người đàn ông đã chứng kiến những cuộc hôn nhân của bạn bè, hoặc cha mẹ mình không được hạnh phúc thì họ càng có xu hướng muốn trở thành “single dad”.

Lý do chính: Tôn thờ chủ nghĩa tự do

“Tự do” là tôn giáo mà những người đàn ông này tôn thờ. Đặc biệt là ở giới nghệ sỹ có lối sống phóng khoáng, không ràng buộc. Họ có thể yêu người đàn bà của họ vô cùng say đắm nhưng để đi đến “chung kết” thì họ sẽ đặt hôn nhân và tự do lên bàn cân ngay lập tức.

Một đứa con là minh chứng cho tình yêu trẻ thơ của anh ta nhưng không có nghĩa có con là phải cưới. Phạm trù “con cái” và “hôn nhân” là hai phạm trù không liên quan đối với mẫu đàn ông này.

Vậy với mẫu đàn ông chỉ muốn có con mà không muốn cưới, phụ nữ nên làm gì?

Chị Hương Mai ( Thạc sỹ Tâm lý học, giảng viên Trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh Hà Nội)

Con được tượng hình và sinh ra đời là duyên lành, là minh chứng hiện hữu cho tình yêu đôi lứa.

Việc sinh con và nuôi con nhỏ vốn được coi là thiên chức của phụ nữ. Đúng là như vậy. Song đứa trẻ trong bụng mẹ cảm nhận rất rõ trạng thái tinh thần của người mẹ, mẹ có hạnh phúc, sung sướng, mãn nguyện hay đau khổ, dằn vặt, thiếu thốn con đều biết và in dấu trong tinh thần hãy còn sơ khai của bé. Và bé là mầm non xanh đang lớn dần rất cần sự chăm sóc nuôi dưỡng cả về thể chất lẫn tinh thần khi mới được tượng hình. Hơn ai hết chính mẹ và bố đẻ của bé được may mắn và trách nhiệm làm điều đó.

Trở về vấn đề của câu chuyện người đàn ông muốn bạn gái, sinh con mà không muốn cưới. Xã hội ngày càng phát triển, nhiều nền tảng tinh thần đạo đức trước đây cũng đã thay đổi. Ví dụ như việc có bầu, có con trước hôn nhân không còn quá xa lạ nữa.

Bây giờ ngay cả việc những cặp đôi có con mà vẫn chưa hay không tiến tới hôn nhân không còn hiếm. Vậy thì vấn đề ở đây không phải là cưới hay không cưới mà là quan điểm của những cặp đôi về việc sinh con hay không.

Quyết định có con là một vấn đề trọng đại của những cặp đôi. Vì vậy, phải chuẩn bị đầy đủ về tinh thần và vật chất để đón chào “duyên lành”. Nếu chị em rơi vào tình huống bạn trai muốn có con nhưng chưa quyết cưới thì hãy cân nhắc thật kỹ càng. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, cần đặt lợi ích của con lên cao nhất, nghĩ cho con chứ không phải là thân mẫu, gia đình hay lo lắng định kiến xã hội.

Chị Hương Mai, Thạc sỹ Tâm lý học.

Chị Vân Anh ( Diễn viên, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp)

Trước tiên mình sẽ phải tự đặt và trả lời câu hỏi tại sao yêu thương nhau mà lại không cưới chỉ muốn có con?

Nếu là anh ta đã có gia đình nhưng muốn sinh thêm con với mình, thì trường hợp này bất kể thế nào cũng nên dừng chuyện tình cảm lại ngay. Vì ở hoàn cảnh này liên quan đến người vợ và gia đình riêng của anh ta, liên quan đến pháp luật và phong tục tập quán của người Việt Nam chúng ta, và điều quan trọng nhất là quá mạo hiểm với cuộc sống của mình.

Trường hợp thứ 2 nếu bạn trai chỉ muốn cưới, không muốn có con thì cần phải tìm hiểu lý do vì sao? Sau đó sẽ nói cho anh ta hiểu rằng nếu không cưới mà có con, bản thân mình (người phụ nữ) sẽ phải đối phó thế nào với gia đình, với họ hàng, bạn bè và cơ quan.

Phong tục tập quán của người Việt Nam dù sao vẫn rất khắt khe về vấn đề không có chồng mà lại có con. Giả sử đứa bé được sinh ra trong hoàn cảnh bố mẹ không cưới nhau thì tâm lý và sự phát triển cũng không thể bình thường như bao đứa trẻ khác, đó là một điều thiệt thòi cho bé.

Vì vậy, nên xem lại tình của anh ta đối với bạn, vì thực sự nếu anh ta cứ quyết có con không cưới thì anh ta là kẻ ích kỷ vì chỉ nghĩ đến bản thân và nhu cầu muốn có người nối dõi chứ không phải vì một tương lai tốt đẹp với bạn.

Đừng hy sinh vô ích với một người thật sự không xứng đáng. Người đàn ông thực sự yêu thương mình đều muốn kết hôn để chở che và quan tâm mình, đều muốn có một gia đình đúng nghĩa với con khôn, vợ đảm.

Chị Vân Anh, diễn viên Bộ tư lệnh Tăng thiết giáp.

Mecghi
logo smaill

Hãy gửi chia sẻ về chuyện vợ chồng, thắc mắc giới tính... qua địa chỉ mail: giadinh@emdep.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Em đẹp giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tập 5 bài gập bụng này trong 2 tuần mỡ bụng một đi không trở lại