Phụ nữ đi làm lương không đủ nuôi thân thì lòng tự trọng quá kém!

2017-05-25 09:46
- Phụ nữ đi làm mà tiền lương không đủ nuôi thân thì quá kém cỏi. Các chị em kém cỏi bởi vì lòng tự trọng quá thấp. Ngoài ra, lương không đủ nuôi thân thì chắc hẳn tư duy không đủ và năng lực có hạn rồi.

Bàn về phụ nữ thời nay, tôi cảm thấy phụ nữ hiện đại đã có những bước tiến rất lớn. Từ việc đi làm, có thu nhập và độc lập tài chính, tất cả đã khiến phụ nữ đi lên một tầm cao mới chứ không bị bó buộc trong lũy tre làng như thời phong kiến. Tuy nhiên phải làm sao để có thể trở thành một người phụ nữ bản lĩnh, tự tin và đáng để người khác học tập thì thật sự nhiều phụ nữ vẫn chưa biết và chưa thể làm được.

Tôi không hiểu tại sao đến bây giờ vẫn còn nhiều phụ nữ ôm tư tưởng việc kiếm tiền là của đàn ông. Phụ nữ lấy chồng rồi chỉ cần đi làm làng nhàng để gọi là có công việc. Còn tất cả trụ cột trong nhà vẫn là đàn ông. Đàn ông phải có trách nhiệm kiếm tiền, nuôi vợ nuôi con và cả gia đình này.

Phụ nữ mà lương k đủ nuôi thân thì lòng tự trọng quá kém, tư duy ngắn và năng lực có hạn

Nhiều người nghĩ rằng thông minh khôn khéo một chút sẽ có được chồng giàu ngay cả khi bạn tay trắng. Ảnh minh họa

Nói thật, tôi thấy còn rất nhiều phụ nữ nghĩ như vậy. Đa số lối suy nghĩ này xuất phát từ những cô gái trẻ chưa chồng, mơ mộng về một cuộc sống an nhàn mà vẫn sung sướng. Nhưng nếu bạn gái nào vẫn còn tư tưởng "tầm gửi cả đời" vào chồng thì hãy tỉnh lại đi. Bởi còn cách nghĩ đó, chắc chắn cuộc sống của chị em sẽ bị lái theo hướng như vậy và sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Thậm chí, chị em có thể mất cả sự tôn trọng của người khác dành cho mình nữa.

Thứ hai, nếu nhìn xa một chút, có lẽ bạn sẽ nhận ra một điều rằng những người đàn ông thành đạt và thông minh không bao giờ lựa chọn kết hôn với người phụ nữ không biết kiếm tiền. Chỉ cần người đàn ông của bạn có địa vị, tiền bạc thì việc bạn không kiếm ra tiền là một rào cản rất lớn.

Tất nhiên những quý ông này, vì họ đã có tiền nên sẽ ít coi trọng tài chính của bạn. Nhưng cái họ quan tâm là phụ nữ có một công việc đủ nuôi sống bản thân, nuôi được con nữa thì càng tốt. Vì điều này thể hiện họ có một người vợ đảm đang, giỏi giang.

Ngoài ra, phụ nữ kiếm ra tiền chính là đang tự tìm tương lai của mình tốt hơn hẳn những phụ nữ ăn bám. Hay nói cách khác, đôi khi việc kết hôn của bạn sau này cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc bạn có nỗ lực ngay từ khi còn trẻ hay không. 

Thứ ba, đừng nghĩ rằng khi yêu nhau, bạn không có gì và bạn trai chấp nhận thì kết hôn cũng thế. Trong cuộc sống vợ chồng có quá nhiều thứ cần phải dùng đến tiền. Và cho dù bạn không thể dung hòa được điều đó thì chí ít cũng phải san sẻ gánh nặng tiền bạc với chồng.

Bạn không thể đổ mọi trách nhiệm tiền bạc lên một người khác. Nên nhớ rằng tiền bạc không mua được tình yêu nhưng nó là thứ nuôi dưỡng tình yêu. Và mọi nguồn cơn của sự tan vỡ các mối quan hệ đa số đều bắt nguồn từ tiền bạc.

Thứ tư, tôi thấy rằng rất nhiều cô gái trẻ hiện nay dường như đi làm chỉ để cho vui. Họ khá hời hợt trong công việc. Đa số chỉ làm việc cho hoàn thành trách nhiệm. Và đồng lương ít ỏi họ nhận được là điều tất nhiên vì họ chưa phấn đấu hết mình cho công việc.

Các cô gái ấy đâu hiểu rằng, muốn người khác đánh giá cao về họ, họ cần bắt buộc phải để người khác  thấy được khả năng và sức trẻ của họ nhiều hơn nữa. 

Thứ năm, tôi đã từng chứng kiến rất nhiều cô gái đã đi làm nhưng hàng tháng vẫn nhận sự trợ cấp của bố mẹ. Họ có vô vàn lý do để kể khổ về hoàn cảnh của mình như tiền trọ đắt đỏ, tiền trang trải sinh hoạt phí, con gái có quá nhiều thứ để mua sắm, bố mẹ có thì bố mẹ cứ cho...

Nhưng tôi mong những cô gái như vậy nên nghĩ lại. Bởi bản thân chúng ta đã dựa vào bố mẹ hơn 20 năm. Thay vì xin xỏ bố mẹ, đã đến lúc chúng ta phải báo hiếu họ khi bắt đầu đi làm. Bạn đừng bao giờ chỉ biết dựa dẫm và đánh rơi lòng tự trọng của mình nữa. Thậm chí bạn mặc nhiên nhận như vậy là không biết thương những người sinh ra mình.

Thứ sáu, phụ nữ nếu muốn có tiếng nói trong gia đình thì buộc phải có một nền tảng kinh tế vững chắc. Chị em không thể ngày ngày xin tiền chồng nhưng lại bắt anh ta chi tiêu eo hẹp cho một khoản nào đó. Phụ nữ khi lấy chồng có quá nhiều vấn đề cần đến tiền. Nào là tiền học cho con, tiền ăn uống, tiền xăng xe,…

Phụ nữ lương không đủ nuôi thân thì lòng tự trọng quá kém, tư duy ngắn, năng lực có hạn

Phụ nữ đi làm mà tiền lương không đủ nuôi thân thì quá kém cỏi. Ảnh minh hoạ.

Ngay cả việc đi chợ mà chị em cũng phải xin tiền chồng thì tôi tin chắc, hơn nửa đàn ông trong số đó sẽ không xem trọng bạn. Khi chồng chán và tìm đến một người phụ nữ khác, bạn đổ lỗi ngay cho... số phận. Ngay cả vấn đề nhức nhối mẹ chồng nàng dâu cũng sẽ giảm bớt nếu bạn làm chủ kinh tế và biết kiếm tiền. Còn nếu như bạn cứ mãi ăn bám chồng thì bà mẹ chồng nào cũng sẽ xót con người ta mà gây khó dễ cho bạn thôi.

Tôi tin chắc khi đọc bài viết này, nhiều chị em đang không có nhu nhập hoặc đang ăn bám chồng, hoặc thu nhập chưa cao sẽ phản đối và cho rằng tôi quá ấu trĩ. Tuy nhiên, quan điểm của tôi vẫn là phụ nữ đi làm mà tiền lương không đủ nuôi thân thì quá kém cỏi. Các chị em kém cỏi bởi vì lòng tự trọng quá thấp. Ngoài ra, lương không đủ nuôi thân thì chắc hẳn tư duy không đủ và năng lực có hạn rồi. Đó là điều không thể phủ nhận được phải không các chị em?

Linh Đan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu