Lần đầu gặp mặt, GÁI GIÀ áp dụng triệt để chiêu này, đảm bảo sẽ NÊN ĐÔI sớm thôi!

Thiện Duyên 2017-06-27 06:50
- Nếu cứ mãi cô đơn, bạn không thể đổ lỗi hoàn toàn cho số phận. Hãy chủ động tạo mọi điều kiện thuận lợi để tìm kiếm và nắm bắt duyên phận của chính mình. Với cô nàng không còn trẻ hãy cứ áp dụng triệt để các chiêu sau!

Chân thành nhưng đừng ngờ nghệch

Đơn thuần, chân thực đều là những tố chất cần thiết để đàn ông chọn người bạn đời. Song, bạn phải nhớ rằng, chân thật không được xung đột với tinh tế. Nếu không đối phương sẽ cảm thấy bạn chỉ đơn thuần là một người ngốc nghếch, chẳng có gì thú vị.

Bí quyết gặp mặt lần đầu cho cô nàng không còn trẻ

Chẳng hạn, trong cuộc trò chuyện, bạn muốn thổ lộ với chàng về sở thích hay thói quen đời thường của mình nhưng lại nói thiếu sự khéo léo: “Em cực kỳ thích ngủ nướng, mẹ em bảo sau này có chồng chắc phải chờ chồng gọi dậy”.

Dù bạn nói với tâm thái cởi mở và muốn tạo sự hài hước nhưng vô tình sẽ làm mất điểm trong buổi gặp gỡ đầu tiên.

Gọi món cần có nghệ thuật

Lần đầu gặp mặt, chắc chắn không thể thiếu những bữa ăn uống cùng nhau. Trong đa số trường hợp, phái mạnh sẽ để cho bạn được quyền gọi món.

Bạn cũng không cần thiết tỏ ra quá e ngại mà từ chối tâm ý của đối phương. Tuy nhiên, khi gọi món, đừng bao giờ có tâm lý “nhân cơ hội” mà gọi những món quá đắt tiền.

Đặc biệt nếu đối phương không phải người quá giàu có thì hành động vô tư của bạn có thể khiến chàng lúng túng và khó khăn. Chàng sẽ nghĩ bạn thích tiêu xài phung phí hoặc thiếu chân thành trong tình cảm.

Bí quyết gặp mặt lần đầu cho cô nàng không còn trẻ

Ngược lại, gọi món ăn quá bình thường và rẻ tiền cũng dễ khiến đàn ông cảm thấy bị “mất mặt”. Chàng nghĩ bạn đang chê bai khả năng kinh tế của chàng. Vì vậy, tốt nhất hãy chọn vài món tương đối quen thuộc với bữa ăn hằng ngày, trong đó có thể kèm một món đặc biệt ngon của quán để cả hai cùng thưởng thức.

Địa điểm hẹn hò nên để chàng quyết định

Là phụ nữ, nhất là khi bạn đã không còn trẻ, nếu chỉ vừa gặp mặt lần đầu mà bạn đã tỏ ra bản thân có quá nhiều chủ kiến sẽ khiến cánh mày râu e ngại vì cảm thấy bạn sẽ là “bà vợ mọi quyền hành”. Chàng sẽ không khỏi lo nghĩ sau khi cưới, bạn sẽ hoàn toàn kiểm soát mọi riêng tư của chàng. Điều này thật sự là nỗi thống khổ của đàn ông.

Vì vậy, tốt nhất hãy cho chàng được quyền địa điểm hẹn hò, đương nhiên đó phải là nơi mà bạn cảm thấy phù hợp lẫn đảm bảo an toàn.

Nếu nơi mà chàng chọn khiến bạn cảm thấy bất an hoặc không thoải mái, hãy cởi mở chia sẻ nguyện vọng của mình để cả hai tìm được sự thống nhất. Vì nếu bạn nhất mực nghe lời lại dễ khiến chàng cho rằng bạn quá dễ dãi.

Nói ít, cười nhiều

Nói nhiều tất sẽ nói sai và đàn ông cực kỳ dị ứng với phụ nữ nói nhiều. Có điều, nếu đối phương thật sự cũng là người kiệm lời, bạn có thể chủ động đưa ra vài chủ đề gợi ý chàng.

Lần đầu gặp mặt, GÁI GIÀ áp dụng triệt để chiêu này, đảm bảo sẽ NÊN ĐÔI sớm thôi!

Nếu chàng vẫn không biết phải trò chuyện thế nào, lúc này bạn đành phải là người dẫn dắt buổi hẹn hò, nhưng đừng ba hoa chuyện thiên hạ. Tốt nhất là kể vài câu chuyện cười để tạo không khí vui tươi, cởi mở cho chàng.

Sau đó bạn vừa thổ lộ vài điểm về tính cách và sở thích của mình, đồng thời khơi gợi để chàng cũng thể hiện bản thân giúp cả hai tìm hiểu khái quát về nhau. Và điều quan trọng là hãy luôn giữ nụ cười với chàng, bởi vì không ai là không thích được gần gũi với người hài hước.

Đến muộn vài phút so với chàng

Với những người không còn trẻ như bạn và cả chàng thì thông thường ai cũng có công việc ổn định riêng, hãy thống nhất thời gian hẹn hò thoải mái nhất cho cả hai.

Bạn không còn là cô gái đôi mươi để mặc sức cho chàng chờ dài cổ. Nhưng nếu bạn đến sớm hơn, chàng sẽ nghĩ rằng bạn đang nôn nóng vì “quá ế”.

Tốt nhất là đến sau chàng khoảng 10 phút, điều này không có nghĩa là bạn không đúng giờ. Bởi vì chuyện chờ cô gái mình sắp hẹn hò trong ngần ấy thời gian ngắn ngủi ấy là chuyện bình thường với đàn ông. Vài phút trễ nãi của bạn có thể tăng sự hào hứng và tò mò của chàng, giúp cho buổi gặp mặt đầu tiên thêm thú vị và thuận lợi hơn.

Tránh những vấn đề nhạy cảm

Một người phụ nữ chín chắn và thông minh phải biết rằng lần đầu gặp mặt cần để lại ấn tượng tốt nhất cho đối phương. Và một trong những nguyên tắc bạn phải chú ý là tránh nói các đề tài nhạy cảm, chẳng hạn như chuyện chàng đã yêu bao nhiêu cô, tại sao chia tay với người cũ, mẹ chàng có khó khăn hay không v.v… Những câu hỏi này thật sự khiến chàng bối rối và khó chịu.

bí quyết hẹn hò

Ngược lại, nếu người hỏi là chàng, bạn có thể nhẹ nhàng ứng đáp khéo léo rằng: “Anh hỏi đột ngột như vậy thật khiến em có chút ngại ngùng, sau này em sẽ từ từ chia sẻ với anh nhiều hơn có được không?”.

Như thế vừa cho chàng tín hiệu rằng bạn có thiện chí muốn tiếp tục tìm hiểu với chàng, vừa khiến chàng cảm thấy bạn không quá sỗ sàng, thiếu ý tứ và cũng không quá giả tạo.

Thiện Duyên/Theo womenhealth, kknews

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mách bạn mẹo dùng bình nóng lạnh thả ga, mà không lo 'đau ví'